Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Doanh nghiệp sản xuất đầu năm

07:12, 31/12/2010

Năm 2010 tuy có nhiều bất ổn từ lạm phát, tỷ giá, lãi suất... song cũng kết thúc với thắng lợi ở hầu hết các ngành sản xuất trên địa bàn Đồng Nai: may mặc, giày dép, chế biến gỗ, chế biến nông sản thực phẩm, cơ khí, thép... với mức tăng trưởng từ 15 - 25%; các ngành công nghiệp khác thấp nhất cũng tăng 3 - 10%. Bước sang năm 2011, nhiều DN lại chuẩn bị tất bật với các đơn hàng mới, dù còn không ít nỗi lo.

Năm 2010 tuy có nhiều bất ổn từ lạm phát, tỷ giá, lãi suất... song cũng kết thúc với thắng lợi ở hầu hết các ngành sản xuất trên địa bàn Đồng Nai: may mặc, giày dép, chế biến gỗ, chế biến nông sản thực phẩm, cơ khí, thép... với mức tăng trưởng từ 15 - 25%; các ngành công nghiệp khác thấp nhất cũng tăng 3 - 10%. Bước sang năm 2011, nhiều DN lại chuẩn bị tất bật với các đơn hàng mới, dù còn không ít nỗi lo.

 

* Đơn hàng không thiếu

 

Thông tin từ một số doanh nghiệp (DN) lớn ngành giày dép, gỗ, may mặc, thức ăn chăn nuôi... cho thấy, các đơn hàng trong lẫn ngoài nước đầu năm 2011 khá "xôm tụ". Ông Tạ Đức Văn, Phó tổng giám đốc Công ty CP Hòa Bình, chuyên về chế biến gỗ xuất khẩu cho biết, dù từ quý IV đến nay, ngành gỗ vấp phải nhiều khó khăn do giá nguyên liệu tăng đột biến, song đơn hàng đầu năm khá tốt. Sản phẩm của Hòa Bình hiện xuất khẩu đi các thị trường lớn là Anh, Mỹ, Ý, Nhật... Đến thời điểm này, các khách hàng truyền thống của công ty vẫn đưa đơn hàng khá ổn định và đầy đủ. "Hòa Bình đã có đơn hàng đến hết quý I-2010. Dù gặp nhiều khó khăn từ quý IV năm ngoái , song chúng tôi cũng tự tin đảm bảo số lượng và chất lượng những đơn hàng đã ký" -  ông Văn nói.

 

Ngành sản xuất gỗ tuy gặp nhiều khó khăn từ quý IV, song đơn hàng của năm 2011 vẫn khá dồi dào. Trong ảnh: Sản xuất gỗ tại Công ty Tân Vĩnh Cửu.

Phó giám đốc Công ty cổ phần Đồng Tiến Nguyễn Văn Hoàng cũng cho biết, năm 2011, các đơn hàng may mặc về nhiều và khá dồn dập. Hiện tại, Đồng Tiến đã nhận một số đơn hàng đến tận tháng 10-2011. Về giá, do đơn hàng năm nay khá phong phú nên DN cũng có nhiều lựa chọn hơn, do đó không có tình trạng bị đối tác giảm giá hoặc ép giá như thời điểm cuối năm 2008 đầu năm 2009. Đồng Tiến hiện đang tập trung xuất khẩu hàng sang các thị trường chủ yếu là: châu Âu, Mỹ và Nhật. Theo ông Hoàng, ước tính doanh thu năm 2010 của Đồng Tiến sẽ đạt khoảng 320 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2009 và vượt 15% so với kế hoạch đề ra. Công ty cũng đề ra mức tăng trưởng về doanh thu của năm 2011 là 10% so với năm 2010. "Năm nay vì nhiều lý do nên khá nhiều khách hàng truyền thống của Trung Quốc tìm đến các DN Việt Nam, do đó đơn hàng tăng mạnh so với các năm trước. Đây là một lợi thế rất đáng kể vì các DN có thể lựa chọn những đơn hàng giá cả hợp lý và lợi nhuận cao hơn" - ông Hoàng nhận xét.

 

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn thép Tiến Lên, cũng khẳng định, hiện công ty đang tích cực sản xuất, điều phối bán hàng trong nước và xuất khẩu một cách hợp lý để cung ứng cho thị trường đầu năm 2010. Cũng như may mặc, đơn hàng thép các loại của năm 2011 nhiều hơn năm 2010 nên DN có nhiều cơ hội lựa chọn mức giá hợp lý nhằm đảm bảo lợi nhuận. Xuất khẩu thép của công ty sang các thị trường Campuchia, Lào, Trung Đông... hiện vẫn rất tốt. Dự kiến, doanh thu xuất khẩu của Thép Tiến Lên năm 2010 đạt khoảng trên 3.000 tỷ đồng, tăng trưởng gần 50% so với năm 2009.

 

Bên cạnh các DN lớn, một số các DN nhỏ ngành may mặc, mỹ nghệ xuất khẩu, cơ khí... có trụ sở tại TP. Biên Hòa cũng nhận định, các đơn hàng đầu năm 2011 đến khá đều đặn, đa số đã có hợp đồng đến hết quý I-2011, cá biệt có một số DN đã nhận được đề nghị đặt hàng đến hết quý II và quý III. Trong đó, các đơn hàng của những khách hàng mới cũng chiếm tỷ trọng nhiều hơn những năm trước, mở ra cơ hội thâm nhập vào những thị trường khác ngoài các thị trường truyền thống.

 

* Mừng, nhưng vẫn lo

 

Sản xuất nến xuất khẩu tại Công ty Đại Bảo Quang.

Số lượng đơn hàng khả quan ngay từ đầu năm là một lợi thế lớn đối với nhiều DN, song hiệu quả các đơn hàng, giá cả... cũng là điều khiến nhiều DN bận tâm, nhất là trong bối cảnh những khó khăn nội tại về lãi suất, tỷ giá vẫn chưa được giải quyết, cộng thêm giá nhiều loại nguyên liệu trên thị trường thế giới tăng đều đặn. Ông Tạ Đức Văn nhận xét, đơn hàng tuy có, song với tình hình lãi suất tăng mạnh, tỷ giá thiếu ổn định và nguyên liệu đội giá thì việc tính toán hiệu quả lợi nhuận không còn đơn giản như những năm trước. Nhận một đơn hàng tức nhận thêm một mối lo, bởi khi đã ký hợp đồng thì việc điều đình giá với bên đặt hàng không phải dễ. "Có những khi nguyên liệu tăng đột biến, song khách hàng cũng chỉ đồng ý tăng giá nhỏ giọt cho DN. Do đó, với những đơn hàng mới, chúng tôi phải tính toán nhiều hơn bằng cách tăng dự trữ nguyên liệu, tiết kiệm chi phí, tìm kiếm nguyên liệu giá rẻ hơn cũng như cơ cấu lại hàng hóa hợp lý hơn" - ông Văn nói. Ông Nguyễn Mạnh Hà cũng cho rằng, nhận đơn hàng của năm 2011 phải tính toán kỹ, không phải "cứ có đơn là gật đầu" bởi những khó khăn từ lãi suất, tỷ giá vẫn chưa được tháo gỡ.

Các DN quy mô nhỏ hơn hiện cũng đang chộn rộn sắp xếp đơn hàng năm mới, chọn lựa và nghiên cứu kỹ lưỡng để đảm bảo lợi nhuận. "Chúng tôi đặt mục tiêu năm 2011 cố gắng tăng doanh thu lên 20% so với năm 2010 dù thị trường vẫn còn nhiều khó khăn. Hiện chúng tôi cũng đã có một số đơn đặt hàng nên ngay từ đầu năm sẽ bắt tay vào thực hiện" - ông Đỗ Tấn Hưng, Giám đốc Công ty TNHH Hùng Thanh Hưng chuyên sản xuất hàng vải nội thất tại TP. Biên Hòa cho biết. Theo đó, để đối phó với những biến động về giá nguyên liệu, lãi suất... công ty sẽ thực hiện nhiều biện pháp như tiết kiệm đầu vào, dự trữ nguyên liệu, cơ cấu lại hàng hóa... để giữ được mức lợi nhuận từ các đơn hàng. Ông Huỳnh Văn Quang, Giám đốc Công ty TNHH TM-SX Đại Bảo Quang tại Trảng Bom, cho hay, công ty đã nhận các đơn hàng của khách hàng Mỹ, Nhật đến hết tháng 3-2010. Mừng vì có đơn hàng, song công ty cũng phải chọn lọc những đơn hàng vừa tầm, thời hạn ngắn để đảm bảo lợi nhuận, đồng thời lên kế hoạch giảm nợ, tiết kiệm chi phí, dự trữ nguyên liệu... nhằm đối phó với những khó khăn có thể kéo dài sang năm 2011.

VI Lâm

 

 

 

 

Tin xem nhiều