
Mặc dù năm nay đã ngoài tuổi "lục tuần", nhưng ông Khưu Văn Uyển ở ấp 5, xã Long Thọ vẫn còn là một tấm gương sáng trong phong trào làm kinh tế giỏi của Hội Người cao tuổi (NCT) với mô hình khá mới mẻ: làm nhà tiền chế bằng thùng container.
Mặc dù năm nay đã ngoài tuổi "lục tuần", nhưng ông Khưu Văn Uyển ở ấp 5, xã Long Thọ vẫn còn là một tấm gương sáng trong phong trào làm kinh tế giỏi của Hội Người cao tuổi (NCT) với mô hình khá mới mẻ: làm nhà tiền chế bằng thùng container.
Qua hơn 30 năm gắn bó với nghề xây dựng, bôn ba theo những công trình trên khắp miền
Thật vậy, khi đến cơ sở của ông, nhìn thấy những ngôi nhà rất đẹp và thông thoáng, không ai có thể hình dung nó lại được làm từ những chiếc thùng container cũ kỹ. Nhưng để làm ra một căn nhà như thế này, ông Uyển cũng phải thuê đất để dựng một số căn nhà mẫu cho khách lựa chọn và thuê thêm người làm. Ông cho biết, do xác định chất lượng và sự tin cậy của khách hàng là rất quan trọng, nên ông rất chú ý đến khâu thiết kế và nội thất. Trong đó, ông thiên về kiểu thiết kế rời, tháo lắp dễ dàng để vận chuyển được thuận tiện; còn bên trong ông cho ốp gỗ tốt toàn bộ nền và tường xung quanh, mỗi phòng gắn 2 máy lạnh, bàn ghế làm việc, phòng ngủ, phòng vệ sinh khép kín, bàn để máy tính... tạo sự thuận lợi cho việc làm nhà ở, cũng như văn phòng công ty.
Để có nguồn vốn thực hiện công việc này, ông đã phải đi vay ngân hàng, bạn bè và người thân trong gia đình. Theo ông, giá thành 1 căn nhà đầy đủ tiện nghi có diện tích 50m2 là trên 200 triệu đồng và 120m2 là trên 400 triệu đồng. Hiện ông đã đầu tư làm được hơn 10 căn nhà, với vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng.
Suốt trong 2 năm 2008-2009, ông chỉ bán được 3 căn nhà, nhưng đến năm 2010, ông đã nhận được gần chục đơn đặt hàng. Các khách hàng của ông không chỉ ở TP.Hồ Chí Minh mà còn ở tận bên nước Lào, Campuchia. Với khách nước ngoài, họ vừa đặt hàng, vừa tham khảo thiết kế và ông luôn sẵn sàng chia sẻ với họ những gì mình đã làm được, cũng như những kinh nghiệm rút ra khi làm nhà tiền chế này.
Hiện nay, bên cạnh việc làm nhà tiền chế bằng thùng container, ông Uyển còn phát triển chăn nuôi thêm gia cầm, trồng cây kiểng, đưa thu nhập hàng năm của gia đình trên 300 triệu đồng, giải quyết việc làm thường xuyên cho 70 lao động (có tháng cao điểm trên 140 lao động) với mức thu nhập bình quân hơn 3 triệu đồng/tháng.
"Tuổi cao, trí phải càng cao, còn sức khỏe thì còn làm được việc gì có ích cho gia đình, cho xã hội" - đó là điều mà ông Uyển luôn tâm niệm.
TRỌNG TIẾN


![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: 80 năm Chiến khu Đ - Kỳ 1: Tọa độ chiến lược của cách mạng miền Đông](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ckd2.mp4.00_01_54_21.still002_20260426231615.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Kỷ niệm 80 năm Chiến khu Đ: Từ ‘thành phố mới’ thăm ‘Chiến khu xưa’](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ckd2.mp4.00_01_54_21.still002_20260426232414.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (phường Tam Hiệp) thờ vua Hùng thứ mấy?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/den_quoc_to_hungvuong.mp4.00_00_04_02.still001_20260426160124.jpg?width=400&height=-&type=resize)









