Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tiết kiệm năng lượng, lợi ích thiết thực

10:09, 21/09/2010

Là địa phương có tốc độ phát triển nhanh nên Đồng Nai có nhu cầu tiêu thụ điện rất lớn trên các lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ và sinh hoạt. Vì thế, sử dụng năng lượng tiết kiệm để đem lại hiệu quả trong sản xuất và tiêu dùng được tỉnh rất quan tâm.

Là địa phương có tốc độ phát triển nhanh nên Đồng Nai có nhu cầu tiêu thụ điện rất lớn trên các lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ và sinh hoạt. Vì thế, sử dụng năng lượng tiết kiệm để đem lại hiệu quả trong sản xuất và tiêu dùng được tỉnh rất quan tâm.

 

* Mỗi năm tiết kiệm gần 4 triệu KWH

 

Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được thực hiện từ năm 2006 với 3 nội dung cơ bản là: quảng bá sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện; máy nước nóng bằng năng lượng mặt trời và kiểm toán năng lượng cho các khách hàng. Trong đó, chương trình quảng bá đèn Compact và máy nước nóng năng lượng mặt trời được nhiều người đón nhận, luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch hàng năm (đèn Compact đạt 105%; máy nước nóng năng lượng mặt trời đạt 100%).

 

Thiết bị điện và máy nước nóng năng lượng mặt trời hiện được bày bán phổ biến trên thị trường.

Ông Nguyễn Văn Thuận, Phó trưởng phòng Kinh doanh- Điện lực Đồng Nai, cho biết “Thời gian qua, Điện lực Đồng Nai đã quảng bá chương trình đèn Compact, máy nước nóng sử dụng bằng năng lượng mặt trời rộng rãi trong toàn tỉnh. Qua đó, khách hàng nâng cao nhận thức trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Ngày càng có nhiều gia đình, công ty, các doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn chú ý đến sử dụng các thiết bị tiết kiệm đện trong sinh hoạt, kinh doanh, sản xuất, thậm chí nhiều công ty còn đặt ra chỉ tiêu tiết kiệm điện trong năm”.

 

Theo số liệu thống kê của Điện lực Đồng Nai, từ năm 2006, nhờ vào việc nâng cao nhận thức sử dụng các thiết bị tiết kiệm, mỗi năm toàn tỉnh đã tiết kiệm điện được khoảng gần 4 triệu kWh/năm. 

 

Riêng chương trình kiểm toán năng lượng chỉ đạt 26,6% kế hoạch. Theo đánh giá của Sở Công thương, sở dĩ chương trình này không đạt kết quả như mong muốn là do phần lớn các doanh nghiệp chưa quan tâm đánh giá đúng mức độ quan trọng và tính hiệu quả của chương trình nên không thực hiện kiểm toán chi tiết. Bên cạnh đó, việc thưc hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng sau kiểm toán chi tiết sẽ làm ảnh hưởng đến vốn đầu tư của các doanh nghiệp do chi phí tư vấn kiểm toán tổng thể cho nhà máy lớn hơn số tiền hỗ trợ của chương trình...

 

* Tiết kiệm để tăng thêm thu nhập

 

Khách sạn Đồng Nai là một trong những đơn vị tích cực thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Ban Giám đốc khách sạn luôn quan tâm đến vấn đề sử dụng điện như thế nào cho hợp lý nhất, từ đó đề ra kế hoạch thay đổi, tận dụng các thiết bị tiết kiệm điện một cách hiệu quả. Nhờ vậy, hiện nay khách sạn Đồng Nai đã giảm chi phí cho điện năng từ 6% trên tổng doanh thu mỗi tháng xuống còn 4 đến 5%. Anh Đoàn Văn Bình, tổ trưởng tổ bảo trì của khách sạn, cho biết “Trước đây khách sạn sử dụng các loại bóng đèn tròn có công suất từ 40 đến 100W vừa tiêu tốn điện thắp sáng vừa tiêu tốn điện làm lạnh trong các phòng làm việc, hội họp do phải chịu thêm nhiệt phát ra từ các bóng đèn. Nhưng sau khi sử dụng đèn Compact, đèn huỳnh quang có công suất từ 11 đến 40W thay cho loại bóng này đã giúp khách sạn tiết kiệm điện chiếu sáng cũng như điện làm lạnh trong phòng. Tại các đầu cầu thang trước đây là xây tường thì bây giờ được mở cửa để gắn kiếng lấy ánh sáng tự nhiên. Hệ thống máy điều hòa được khách sạn sử dụng sản phẩm được kiểm định năng lượng và mở từ 240C trở lên”.

 

Cũng theo anh Bình, các nhân viên của khách sạn luôn nêu cao ý thức thực hiện nghiêm các quy định về sử dụng tiết kiệm điện. Đó mới là vấn đề quyết định vì nếu có đầu tư trang thiết bị hiện đại mà không có ý thức sử dụng tiết kiệm thì kết quả cũng không tới đâu. Thêm vào đó mỗi tháng số tiền tiết kiệm được “thưởng” đều cho cán bộ, nhân viên trong khách sạn, do vậy đã khích lệ tinh thần anh chị em rất nhiều.

 

Anh Trần Minh Đạt, chuyên viên phòng quản lý điện năng - Sở Công thương,  cho biết sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, khuyến khích, hỗ trợ các nhà sản xuất, các doanh nghiệp tham gia thực hiện tốt chương trình kiểm toán năng lượng cũng như các chương trình tiết kiệm điện năng khác. Riêng đối với các doanh nghiệp, việc tham gia chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp đó tiết kiệm được khoản kinh phí không nhỏ, góp phần tăng thêm nhu nhập cho nhân viên.

Ngọc Liên

 

Tin xem nhiều