Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hợp tác xã sinh vật cảnh đầu tiên ở Đồng Nai

10:01, 09/01/2009

Tuy mới thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 9-2008, nhưng hợp tác xã (HTX) sinh vật cảnh Long Thọ (huyện Nhơn Trạch) đã gặt hái được khá nhiều thành công. Hiện HTX giải quyết việc làm ổn định cho gần 30 người với thu nhập khoảng 3 triệu đồng/người/tháng.

Tuy mới thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 9-2008, nhưng hợp tác xã (HTX) sinh vật cảnh Long Thọ (huyện Nhơn Trạch) đã gặt hái được khá nhiều thành công. Hiện HTX giải quyết việc làm ổn định cho gần 30 người với thu nhập khoảng 3 triệu đồng/người/tháng.

 

* Bắt đầu từ niềm đam mê cây cảnh

 

Hơn 2 năm trước, những nghệ nhân hoa kiểng ở xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch) đã cùng nhau thành lập CLB sinh vật cảnh, để có thể thường xuyên trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc các loại hoa kiểng. Sau nhiều đợt tham gia các hội thi hoa kiểng tại TP. Hồ Chí Minh, một số nghệ nhân trong CLB đạt giải và người yêu hoa kiểng trong và ngoài tỉnh đã tìm đến CLB để đặt hàng. Loại hoa kiểng các thành viên trong CLB trồng nhiều là mai, bonsai làm từ cây kim quýt, cần thăng, si, sam núi, linh sam... Khách mua mỗi ngày một nhiều, hàng làm ra không đủ bán, các thành viên trong CLB đã bàn nhau mời gọi thêm một số nghệ nhân ở xã Long An (Nhơn Trạch), TP.Biên Hòa và TP.Hồ Chí Minh để thành lập HTX nhằm có điều kiện đáp ứng những đơn đặt hàng lớn.  

 

Lao động làm việc trong HTX.

Ngày 6-9-2008, HTX sinh vật cảnh đầu tiên ở Đồng Nai được thành lập với 11 xã viên có vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Ông Hứa Thành Sơn, Chủ nhiệm HTX, cho biết: "Diện tích trồng hoa kiểng của HTX khoảng 2 hécta, trong đó mai hơn 60 ngàn cây, gần 200 chậu bonsai và vài ngàn chậu lan các loại.Tuy diện tích không nhiều, nhưng dự tính mỗi năm sẽ cho thu lời cả gần tỷ đồng và về sau lợi nhuận càng tăng vì mai và cây bonsai càng để lâu càng có giá trị. Riêng dịp Tết Kỷ Sửu sẽ có 5.000 chậu mai và một số chậu bonsai để bán, dự tính mỗi xã viên lời 40 - 50 triệu đồng".

 

Ngoài trồng cây kiểng, HTX còn tạo thêm việc làm cho xã viên và con em của họ bằng nghề làm chậu kiểng với thu nhập từ 3 - 4 triệu đồng/người/tháng. Ông Bạch Thanh Hùng, xã viên của HTX ở ấp Bà Trường, xã Long An, cho hay: "Hàng tháng HTX đều tổ chức sinh hoạt để trao đổi kinh nghiệm, vướng mắc trong quá trình sản xuất nên năm nay mai của tôi rất đẹp. Dịp tết 2009, tôi dự định sẽ bán khoảng 500 chậu và sẽ lời từ 50 - 60 triệu đồng, tăng gấp 2 lần so với những năm trước".

 

Mặt hàng chậu kiểng của HTX được làm thủ công, nhưng khá đa dạng và phong phú về chủng loại, bên ngoài một số loại còn được trang trí bằng các hoa văn, họa tiết đặc sắc được khách hàng rất ưa chuộng. Hiện giá chậu bán ra thấp nhất cũng phải 30 ngàn đồng/cái, hầu hết sản phẩm làm ra đều được các nhà vườn trồng hoa kiểng ở tỉnh Long An và Tiền Giang bao tiêu.

 

* Mở rộng ngành nghề

 

Hiện nay cây kiểng và chậu kiểng của HTX làm ra không đáp ứng đủ nhu cầu. Vì vậy thời gian tới, HTX sẽ mở thêm một số khóa đào tạo nghề trồng hoa kiểng, làm chậu để thu hút thêm xã viên, tăng lao động nhằm mở rộng thị trường và ngành nghề sản xuất. Khi có đủ nguồn lao động lành nghề, HTX sẽ mở dịch vụ nhận thiết kế, thi công, chăm sóc hoa viên, cây cảnh; trồng và kinh doanh rau sạch. Ông Đỗ Đức Tiến, xã viên ở ấp 4, xã Long Thọ, nói: "Những nơi khác muốn học được nghề làm chậu kiểng phải mất 10 triệu đồng/khóa. Nhưng với xã viên hay con em của xã viên trong HTX được học miễn phí, đồng thời HTX còn ứng vốn mua bàn quay chậu để thực tập đến khi biết nghề sẽ trả dần. Sau khi học được nghề làm chậu tôi nhận về nhà làm, chỉ tranh thủ làm từ 19 giờ đến 22 giờ mỗi ngày nhưng tháng cũng kiếm thêm được hơn 3 triệu đồng".

 

Ông Trần Tiến Nhạn, cán bộ nông nghiệp xã Long Thọ, cho biết HTX sinh vật cảnh Long Thọ tuy mới thành lập nhưng hoạt động rất hiệu quả.  HTX giải quyết việc làm cho gần 30 lao động với mức thu nhập bình quân 3 triệu đồng/người/tháng. Trong điều kiện đô thị hóa, đất đai ở Nhơn Trạch ngày một thu hẹp thì mô hình HTX sinh vật cảnh tương đối phù hợp cho những nông dân còn ít đất nhưng vẫn muốn sản xuất.

Hương Giang

 

Tin xem nhiều