Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuyện về những doanh nhân thành đạt trên thế giới...

09:10, 02/10/2006

Hầu hết các doanh nhân thành đạt trên thế giới, ngoài ý chí , kiên trì trên con đường làm ăn, làm giàu, họ còn có sự bén nhạy và hết sức năng động trong môi trường kinh doanh; biết chớp lấy thời cơ để phát triển sản phẩm và thị trường, không ngừng quảng bá thương hiệu để chiếm lĩnh "trái tim" của người tiêu dùng.

Từ phải qua trái (hàng trên) Chủ tịch Tập đoàn Nintendo:  Hiroshi Yamauchi, người đầu tiên sáng lập ra Tập đoàn ô tô nổi tiếng General Motor : William Crapo Durant, (hàng dưới) ông trùm mua bán doanh nghiệp nổi tiếng của Áo : Mirko Kovatsvà Giám đốc Công ty Lamy : Manfred Lamy.

Hầu hết các doanh nhân thành đạt trên thế giới, ngoài ý chí , kiên trì trên con đường làm ăn, làm giàu, họ còn có sự  bén nhạy và hết sức năng động trong môi trường kinh doanh; biết chớp lấy thời cơ để phát triển sản phẩm và thị trường, không ngừng quảng bá thương hiệu để chiếm lĩnh "trái tim" của người tiêu dùng.

 

Nếu trong lĩnh vực sản xuất xe hơi, Henry Ford được xem là thiên tài về kỹ thuật và "sản xuất dây chuyền", thì William Crapo, người đầu tiên sáng lập ra Tập đoàn ô tô nổi tiếng General Motor của Hoa Kỳ được xếp vào hàng đại gia về lĩnh vực này. Vào năm 1886, khi mới 25 tuổi, Durant cùng với một người bạn hùn vốn mua lại một xưởng sản xuất xe gỗ có 2 bánh do ngựa kéo. Xe bán chạy và Durant giàu lên. Gần 20 năm sau, với sự dự đoán nhạy cảm về sự bùng nổ của ngành công nghiệp ô tô,  ông dồn tất cả vốn liếng của mình để mua lại Công ty sản xuất động cơ ô tô Buick , cho tới năm 1908 Công ty Buick Motors đã được đổi tên là General Motors (GMC). Để cạnh tranh với đối thủ nặng ký là Henry Ford, ông đã nảy ra ý tưởng khá độc đáo khi lệnh cho các kỹ sư, kỹ thuật viên là nếu không có mẫu mã mới thì đem các loại xe cũ nhất ra sửa chữa lại một số chi tiết và thiết kế cho xe rộng rãi hơn để tung ra thị trường. Từ đó, nhiều dòng xe được sản xuất hàng loạt, trong đó có dòng xe Cadillac khổng lồ và sang trọng của GMC. Sau khi rời bỏ chức Chủ tịch điều hành của GMC, vốn có máu sản xuất ô tô trong người, Durant đã thành lập Công ty mới Chervolet Motors và chỉ vài năm sau lợi nhuận đã vượt qua con số rất lớn hơn 1 triệu USD vào năm 1915. Khi Công ty GMC gặp khó khăn, thua lỗ, Durant lại được ưu ái mời về làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc GMC. Ngày nay, General Motors vẫn là tập đoàn sản xuất ô tô nổi tiếng trên thế giới.

Với ông Mirko Kovats được mệnh danh là ông trùm mua bán doanh nghiệp (DN) nổi tiếng của Áo nhưng phạm vi hoạt động lại mở rộng khắp châu Âu, bởi sự năng động khi nghĩ ra một nghề kinh doanh táo bạo và mới mẻ, khi dám bỏ tiền mua lại các DN sắp phá sản. Sự nghiệp kinh doanh mua bán DN của Kovats khởi đầu từ năm 1987 khi có 1 nhà máy nhỏ sản xuất các bánh răng bằng thép của Áo hoạt động kém hiệu quả , phải tuyên bố phá sản. Lúc đó, ông dốc  hết tiền dành dụm của mình để mua và cấu trúc lại sản xuất thành công. Được đà, ông cứ mua rồi lại bán DN với hàng chục phi vụ. Vào những năm cuối thế kỷ 20, Kovats đặc biệt chú ý và mua lại các DN làm ăn yếu kém, sắp phá sản ở Đông Âu cũ như Ba Lan, Czech, Croatia hoặc các nước khác như: Nga, Ấn Độ, Trung Quốc... Những DN này sau khi vào tay Kovats đều được cơ cấu lại và làm ăn thành công. Chỉ hơn 1 thập niên, Kovats đã tạo lập nên 1 tổ hợp công nghiệp khổng lồ gồm Tập đoàn A-Tec Industrie  có doanh thu hàng năm khoảng 1 tỉ Euro và Tập đoàn đầu tư công nghiệp Victoria có doanh thu hơn 1,2 tỉ Euro/năm. Ngoài ra  Kovats còn sở hữu hàng chục DN ở nhiều nước trên thế giới .

Hơn  40 năm về trước, Manfred Lamy lúc ấy 26 tuổi đã có bằng tiến sĩ kinh tế được người cha giao lại cho một xưởng sản xuất bút viết trong giai đoạn đang gặp khó khăn về cạnh tranh trên thị trường. Lamy đã sớm nhận ra rằng, nguyên nhân gặp khó khăn là do chiếc bút thuộc loại "no-name", không có ấn tượng với người tiêu dùng, cho dù giá rẻ và chất lượng không tồi. Ông đã nghĩ ngay đến việc cho dù cái bút nhưng phải tạo ra được thương hiệu lớn và cái bút không chỉ có giá trị sử dụng để viết. Lamy đã cất công tìm kiếm nhà thiết kế mẫu mã mới, đảm bảo đẹp, sang trọng và chất lượng hoàn hảo. Năm 1966, bút Lamy 2000 được làm bằng thép tốt nhất không rỉ phải trải qua 20 công đoạn sản xuất đã ra mắt công chúng và sớm được ưa chuộng bởi kỹ thuật tinh xảo, sự tao nhã và đẹp mắt. Dòng bút này đánh trúng "gu" người có thu nhập khá trở lên và nhanh chóng phát triển. Các loại sản phẩm khác cũng lần lượt ra đời như bút bi, mực viết, bút chì, ruột bút bi... Chỉ là bút viết nhưng Lamy đã có tới 300 loại khác nhau. Cho đến năm 2006, kỷ niệm 40 năm ngày ra đời của dòng bút viết Lamy 2000 nổi tiếng vẫn không hề bị lạc hậu và đã bán được trên 2 triệu chiếc. Ngày nay, Bút nhãn hiệu Lamy nổi tiếng trên thế giới, mỗi năm Công ty Lamy sản xuất hơn 6 triệu bút khác nhau, có loại dành cho học sinh với giá vài USD, còn phần lớn là bút có giá từ vài chục đến vài trăm USD/chiếc. Doanh số hàng năm đạt hơn 60 triệu USD.

Nói đến trò chơi trẻ em điện tử không mấy ai không biết đến thương hiệu Nintendo. Đây là Tập đoàn lớn nhất của Nhật Bản kinh doanh lĩnh vực này và gắn với tên tuổi ông Chủ tịch Tập đoàn Hiroshi Yamauchi, người giàu nhất nhì nước Nhật với tài sản lên đến hơn 2 tỉ USD. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh, Công ty Nintendo trước chiến tranh thế giới lần thứ II là nhà sản xuất lớn của Nhật Bản về các quân bài tây và bài truyền thống. Sau chiến tranh thế giới thứ II, kinh tế gặp khó khăn nên thị trường các trò chơi ở Nhật Bản giảm sút, Yamauchi buộc phải chuyển sang kinh doanh lĩnh vực mới khác là dụng cụ thể thao, buôn bán gạo, thực phẩm, rồi đầu tư vào khách sạn, xe taxi. Vào đầu những năm 1970 - 1980, với đầu óc nhạy bén, Yamauchi quyết quay trở lại lĩnh vực kinh doanh đồ chơi, bởi thị trường tiềm năng này rất lớn. Ông cùng các kỹ sư đã thiết kế và lần đầu tiên cho ra đời một sản phẩm đồ chơi có cánh tay tự động mang tên Utrahand bán chạy như tôm tươi với hơn 2 triệu sản phẩm  trong vòng gần 2 năm. Thành công này càng thúc đẩy Yamauchi đầu tư nghiên cứu những sản phẩm độc đáo, hấp dẫn để chinh phục khách hàng... nhí! Nhiều sản phẩm đồ chơi điện tử ra đời. Điển hình như chiếc máy tính trò chơi mang tên Famicom có vỏ hoàn toàn bằng nhựa với 2 màu trắng và đỏ với giá khá rẻ.

Là một người có tầm nhìn chiến lược, ngay khi chiếc máy tính trò chơi Famicom còn đang bán chạy, Yamauchi cải tiến ngày càng hiện đại hơn và được nâng cấp với ổ đĩa mềm kèm theo. Nhờ vậy Famicom gia tăng được sản lượng tiêu thụ rất nhanh. Người ta tính rằng, vào năm 1988, trung bình có hơn 1/3 gia đình ở Nhật Bản có Famicom. Hàng trăm triệu trò chơi này đã được bán ra trên khắp thế giới. Gần đây nhất là trò chơi Game Cube đã bán được nhiều triệu sản phẩm ngay từ năm đầu tiên. Yamauchi đã cầm trịch hơn 50 năm với cương vị Chủ tịch điều hành Tập đoàn Nintendo .

Thời hội nhập kinh tế toàn cầu mà có người gọi đó là "Thế giới phẳng" mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nhân trên toàn thế giới. Các doanh nhân Đồng Nai - Việt Nam tuy xuất phát điểm thấp vì kinh nghiệm thương trường ít, vốn lại nhỏ nhưng vẫn có thể học hỏi bài học thành công từ các doanh nhân nổi tiếng thế giới.

X.Phú

 

Tin xem nhiều