Hợp tác xã thương mại - dịch vụ (HTX.TM-DV) Phú Lợi, huyện Định Quán được hình thành vào năm 2005 trên cái "nền" của một số người chuyên thu gom rác thải sinh hoạt từ năm 1996. Ban đầu, HTX chỉ có 20 xã viên với vốn điều lệ 202 triệu đồng.
Hợp tác xã thương mại - dịch vụ (HTX.TM-DV) Phú Lợi, huyện Định Quán được hình thành vào năm 2005 trên cái "nền" của một số người chuyên thu gom rác thải sinh hoạt từ năm 1996. Ban đầu, HTX chỉ có 20 xã viên với vốn điều lệ 202 triệu đồng. Qua gần 4 tháng hoạt động, đến nay HTX đã có hơn 2.400 hộ dân sinh sống ở thị trấn và các xã Phú Lợi, Phú Vinh, Gia Canh đăng ký đổ rác. Phí đổ rác cho hộ gia đình là 10.000 đồng/tháng, hộ kinh doanh, mua bán 12.000 đồng/tháng và các cơ quan là 2,5 triệu đồng/tháng. HTX cũng có chính sách miễn giảm 50% phí cho hộ thuộc diện nghèo và không thu phí đối với hộ có người già neo đơn.
Hàng ngày, từ 3-4 giờ sáng các xe ba gác của HTX đến các hộ dân thu gom rác và sau đó sử dụng xe chuyên dùng chuyển đến cac bãi rác tập trung theo quy định tại Thanh Tùng và cây số 116 - Phú Vinh. Ông Phan Thanh Kiên, Chủ nhiệm HTX TM-DV Phú Lợi cho biết, công việc thu gom rác đang phát triển thuận lợi và đem lại hiệu quả về kinh tế. Bình quân mỗi tháng thu từ dịch vụ này đạt khoảng 35 triệu đồng/tháng, tăng 3 triệu đồng so với phương án ban đầu thành lập HTX đề ra, lãi ròng khoảng 7 triệu đồng/tháng, thu nhập của người lao động đạt từ 800.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/tháng. Dịch vụ này cũng đã làm thay đổi thói quen "vứt rác bừa bãi" của các hộ dân ở các vùng nông thôn và đảm bảo vệ sinh môi trường cho các xóm ấp.
Cũng theo ông Kiên, sắp tới HTX sẽ thành lập thêm các chi nhánh theo cụm liên xã để mở rộng hoạt động thu gom rác ở tất cả các xã còn lại trong huyện. Ông Kiên cũng không giấu giếm ý định sẽ đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh chợ, đồng thời mở thêm các hình thức dịch vụ khác để mở ra hướng phát triển mới cho HTX.
Thanh Danh
(Đài TT Định Quán)













