
Khu vực tổ 4, 5 và 6 thuộc khu phố 1, phường Bửu Long, TP.Biên Hòa đã được quy hoạch một số dự án (DA) từ những năm trước. Thế nhưng, hiện nay người dân nơi đây vẫn phải... sống chung với hàng ngàn ngôi mộ.
Khu vực tổ 4, 5 và 6 thuộc khu phố 1, phường Bửu Long, TP.Biên Hòa đã được quy hoạch một số dự án (DA) từ những năm trước. Thế nhưng, hiện nay người dân nơi đây vẫn phải... sống chung với hàng ngàn ngôi mộ.
* Nguy cơ ô nhiễm...
Người dân ở những khu vực trên đã nhiều lần đề nghị chính quyền địa phương kiến nghị với nhà nước sớm di dời số mồ mả nơi đây ra khỏi khu dân cư. Tuy nhiên, thời gian qua, ngoài nghĩa trang miễu Bình Thiền (cũ) đã được giải tỏa để xây dựng các khu chung cư, thì hiện tại còn hàng ngàn ngôi mộ nằm tập trung trên địa bàn 3 khu phố này. Điều đáng nói, khu vực mồ mả nằm trên gò cao, trong khi các khu chung cư mới xây và nhà dân xung quanh lại nằm dưới thấp. Do vậy, mỗi khi có mưa lớn nước từ trên nghĩa trang tràn xuống gây ngập úng cục bộ ở nhiều điểm trong khu dân cư. Bên cạnh đó, không ít hộ dân ở đây vẫn còn sử dụng nước giếng nên nguy cơ bị ô nhiễm, dẫn đến bệnh tật là không tránh khỏi. Nhiều người dân than phiền không biết "sống chung" với mồ mả đến bao giờ? Chưa kể, khu vực nghĩa trang thường xuyên trở thành nơi vứt rác; xác chết súc vật và chăn thả súc vật, khiến nơi đây trở nên ô uế.
Đề cập về vấn đề này, Phó chủ tịch UBND phường Lê Thị Thu Tâm nhìn nhận rằng, vấn đề người dân bức xúc vì phải "sống chung" với mồ mả đã từ lâu. Song, UBND phường chỉ đề đạt ý kiến lên cấp trên, còn bao giờ mới xây dựng quy hoạch và giải tỏa thì thuộc trách nhiệm của các cơ quan chức năng thành phố. Bà Tâm cũng cho biết, tổng diện tích nhà đất ở Bửu Long rộng 575 hécta, trong đó các DA quy hoạch trên địa bàn phường chiếm hơn 300 hécta. Riêng các tổ 4, 5 và 6 có khoảng gần 1 ngàn hộ phải di dời, tái định cư khi DA được triển khai.
* Vì sao dự án chậm thực hiện?
Trả lời về những thắc mắc của người dân xung quanh các DA ở Bửu Long chậm được triển khai, cũng như việc di dời nghĩa trang, Phó giám đốc Ban quản lý DA TP.Biên Hòa Nguyễn Lộc Kha cho biết, một số DA tại Bửu Long đã khởi công xây dựng. Trong số này có DA đường miễu Bình Thiền nối với đường của khu dân cư và đi ngang qua khu nghĩa trang Phúc Kiến đang tiến hành thi công. Hay như DA Trường cao đẳng mỹ thuật trang trí (rộng 1 hécta) hiện trong thời gian hoàn thiện.
|
Ngày 13-5, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tại Sở Tài nguyên - môi trường để nghe báo cáo về việc thực hiện các DA mà UBND tỉnh đã phê duyệt. Tính đến nay, trong số gần 390 DA sử dụng khoảng 900 hécta đất trên địa bàn tỉnh, chỉ có 36 DA (chiếm gần 10%) đi vào hoạt động. Còn lại hầu hết đã quá thời gian quy định nhưng chưa triển khai. Nguyên nhân là do nhiều DA còn chờ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; công tác bồi thường, TĐC chưa sát với thực tế nên nhiều DA đã có quyết định nhưng không giải phóng mặt bằng được. Bên cạnh đó, không ít chủ đầu tư vừa yếu về tài chính vừa kém năng lực, cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ DA. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đặt vấn đề: Liệu có tình trạng "xí chỗ" rồi để đó? |
Ngoài ra, TP.Biên Hòa cũng đã quy hoạch một số DA gồm: công trình trường Nguyễn Bỉnh Khiêm; khu tái định cư (TĐC) phường Bửu Long (rộng 6,2 hécta); khu dân cư và TĐC (rộng 9,7 hécta); khu nhà tạm (3,2 hécta). Tuy nhiên, những DA này tới nay còn chờ phê duyệt thiết kế, xúc tiến thu hồi đất, hoặc đang hoàn chỉnh thủ tục, đo vẽ lập bản đồ địa chính... Dự kiến đến cuối năm nay những công trình này mới khởi công. Một trong những lý do DA chậm triển khai, theo ông Kha là do vốn đầu tư của Biên Hòa hiện đang thiếu. Mỗi DA ước tính phải mất hàng trăm tỷ đồng tiền chi phí thi công, đền bù giải tỏa. Hơn nữa, có khá nhiều hộ nằm trong các DA trên địa bàn phường Bửu Long phải được bố trí TĐC. Song, để hoàn tất hai khu TĐC phải sang đến năm 2010 mới xong. Về việc giải quyết TĐC, Phó chủ tịch Hội đồng bồi thường TP.Biên Hòa Trương Phúc Hậu nhấn mạnh: "Căn cứ vào quy hoạch đô thị TP.Biên Hòa từ nay đến những năm tiếp theo, chủ yếu là xây dựng các khu chung cư. Những đối tượng nằm trong diện giải tỏa được xét bố trí TĐC, phần lớn đều có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập không ổn định nên hầu hết trong số này chưa đồng tình đến sinh sống tại các căn hộ chung cư. Mặt khác, nhà nước chưa có chính sách hỗ trợ (cho vay trả góp) cho các đối tượng này, nên việc giải quyết TĐC cho các hộ thuộc diện nghèo hiện đang gặp rất nhiều khó khăn...".
Rõ ràng, sống chung với mồ mả là cách chẳng đặng đừng. Và, người dân ở phường Bửu Long sẽ còn phải chấp nhận thêm một thời gian nữa.
T.Nguyên













