Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chủ động chuẩn bị cho mùa sản xuất mới

08:01, 03/01/2023

Năm 2022 khép lại với nhiều biến động của thị trường cùng suy giảm kinh tế, lạm phát tăng cao ở khắp thế giới. Điều đó tạo thành lực cản cho sự phát triển của các doanh nghiệp (DN) Việt Nam nói chung và DN Đồng Nai nói riêng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Năm 2022 khép lại với nhiều biến động của thị trường cùng suy giảm kinh tế, lạm phát tăng cao ở khắp thế giới. Điều đó tạo thành lực cản cho sự phát triển của các doanh nghiệp (DN) Việt Nam nói chung và DN Đồng Nai nói riêng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Năm sản xuất 2023 sẽ còn nhiều khó khăn chờ đón doanh nghiệp. Ảnh: V.Gia
Năm sản xuất 2023 sẽ còn nhiều khó khăn chờ đón doanh nghiệp. Ảnh: V.Gia

Theo các chuyên gia kinh tế, tình hình khó khăn chưa thể sớm vượt qua nên đòi hỏi các DN sản xuất trong nước phải chủ động thích ứng, xây dựng chiến lược kinh doanh, theo sát diễn biến thị trường trong và ngoài nước, chuẩn bị các giải pháp để phòng tránh rủi ro.

* Tìm cơ hội phát triển

Những biến động của thị trường gây khó khăn cho DN trong việc lên kế hoạch sản xuất, kinh doanh và sử dụng lao động. Tại Công ty TNHH Lộc Gấm Phát (TP.Biên Hòa) chuyên sản xuất gạch lát sân phục vụ các dự án công trình xây dựng thì năm kinh doanh vừa qua DN cũng gặp nhiều khó khăn.

Bà Đỗ Thị Hồng Nhung, chủ DN chia sẻ, thị trường bất động sản suy giảm đã khiến cho doanh thu của công ty không đạt được kỳ vọng. DN đang tính toán sản xuất những sản phẩm mới như gạch con sâu, gạch trồng cỏ... đa dạng các dòng sản phẩm giúp cho DN cạnh tranh tốt hơn khi thị trường ngày càng có nhiều công ty cùng ngành nghề gia nhập. Việc chủ động sớm cũng là giải pháp để DN cầm cự và vượt qua giai đoạn khó khăn, chờ cơ hội phát triển.

Tương tự, đối với ngành sản xuất, chế biến mủ cao su, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai Đỗ Minh Tuấn cho hay: “Năm nay, tổng công ty đã về đích sớm kế hoạch khai thác mủ, chế biến và xuất khẩu sản phẩm. Tuy nhiên, do giá mủ cao su xuống thấp nên kéo theo doanh thu, lợi nhuận bị sụt giảm. Trong mùa sản xuất năm 2023, tổng công ty sẽ ứng dụng robot vào khai thác mủ tự động để tăng năng suất, giảm bớt áp lực thiếu lao động”.

Cũng theo ông Tuấn, trước những khó khăn, đơn vị đang tiến hành rà soát lại các dự án, lĩnh vực để tập trung nguồn lực triển khai các hoạt động có hiệu quả hơn.

Từ trong khó khăn vẫn có những DN mạnh dạn đổi mới để theo đuổi con đường phát triển của mình. Bên cạnh tiếp tục gia tăng doanh số bán hàng, Công ty TNHH Diệp Nam Phương (H.Long Thành) sẽ nỗ lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy thép thứ 2 của mình tại Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn (H.Long Thành) nhằm đưa vào sản xuất trong năm 2023.

Ông Nguyễn Hữu Thật, Giám đốc công ty cho hay: “Công ty sẽ đầu tư khoảng 10 triệu USD vào xây dựng nhà máy mới với kỳ vọng sẽ đáp ứng được nhu cầu về thép không gỉ phục vụ sản xuất công nghiệp, xây dựng, y tế, thực phẩm, đóng tàu và đón đầu các cơ hội phát triển trong tương lai, nhất là khi cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào hoạt động”.

* Cần đồng hành hỗ trợ DN

Khảo sát nhanh của Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) về triển vọng sản xuất, kinh doanh của DN thực hiện tại TP.HCM và một số tỉnh, thành phía Nam vừa qua, kết quả ghi nhận có 9% DN được khảo sát cho biết tăng đơn hàng; 68% giảm đơn hàng và 23% chưa biết được tình hình sản xuất thời gian tới.

Tại Đồng Nai, khảo sát của Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai thực hiện trong tháng 12-2022 với 317 DN thì có 36 DN trong số đó dự kiến phải tạm ngưng hoạt động với số lao động lên đến hàng chục ngàn người. Từ những số liệu trên cho thấy, tình hình sản xuất, kinh doanh của DN không được khả quan trong tháng cuối năm 2022 và dự báo sẽ kéo dài đến ít nhất hết quý I-2023.

Những điều đó đòi hỏi cần có sự đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN. Ông Võ Tân Thành, Phó chủ tịch VCCI nhận định: “DN cần nhận diện đúng, trúng các yếu tố thách thức, khó khăn ở năm tới để có các kịch bản ứng phó, chủ động linh hoạt ngay từ bây giờ. VCCI sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động tham vấn góp ý chính sách pháp luật; tập hợp và phản ánh ý kiến của DN, phản ánh và báo cáo kịp thời cho Chính phủ và các cơ quan nhà nước có liên quan”.

Với cộng đồng DN, điều cần thiết bây giờ là các giải pháp tháo gỡ khó khăn được thực hiện càng sớm càng tốt.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai Lê Bạch Long, đại diện cho gần 600 hội viên, DN cho rằng, dù có nhiều khó khăn nhưng DN vẫn cố gắng tìm kiếm cơ hội để duy trì và phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh để vượt qua giai đoạn này.

“Đầu năm 2023, công tác đồng hành, hỗ trợ DN tháo gỡ các vướng mắc cần phải được thực hiện kịp thời, nhất là những vấn đề về đất đai, cơ sở hạ tầng. Đồng thời, tỉnh nên thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại, giúp DN kết nối, bán hàng cho đối tác trong và ngoài nước” - ông Long cho hay.

Theo chuyên gia kinh tế ĐINH THẾ HIỂN, lãi suất ngân hàng sẽ hạ nhiệt trong quý I-2023 và trở về ổn định vào quý kế tiếp. Các DN sản xuất, kinh doanh sẽ có nguồn tín dụng tăng dần với lãi suất tốt từ quý II-2023 trở đi. Xuất khẩu khả năng sẽ suy giảm trong quý I và quý II-2023, sau đó sẽ phục hồi và tăng trưởng.

Văn Gia

Tin xem nhiều