Báo Đồng Nai điện tử
Thứ 4, 02/04/2025, 00:08 En

Nâng chất cho du lịch cộng đồng

04:12, 02/12/2020

Phát triển du lịch cộng đồng là một trong những mục tiêu chung trong chiến lược phát triển du lịch của Đồng Nai. Một số địa phương  như: H.Tân Phú, H.Vĩnh Cửu, TP.Long Khánh có tiềm năng phát triển mô hình này, trong đó hoạt động hiệu quả nhất hiện nay là làng dân tộc Tà Lài (xã Tà Lài, H.Tân Phú).

Phát triển du lịch cộng đồng là một trong những mục tiêu chung trong chiến lược phát triển du lịch của Đồng Nai. Một số địa phương  như: H.Tân Phú, H.Vĩnh Cửu, TP.Long Khánh có tiềm năng phát triển mô hình này, trong đó hoạt động hiệu quả nhất hiện nay là làng dân tộc Tà Lài (xã Tà Lài, H.Tân Phú).

Phụ nữ dân tộc Mạ ở xã Tà Lài (H.Tân Phú) dệt thổ cẩm để bán cho du khách
Phụ nữ dân tộc Mạ ở xã Tà Lài (H.Tân Phú) dệt thổ cẩm để bán cho du khách. Ảnh: N. Liên

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, du lịch cộng đồng bị ảnh hưởng khá nặng do thời điểm trước dịch, phần lớn du khách mà mô hình này thu hút được là du khách nước ngoài. Để du lịch cộng đồng phát triển vững vàng hơn trong tác động của đại dịch Covid-19, các địa phương đang nỗ lực tạo được sự kết nối phát triển với các doanh nghiệp, điểm đến du lịch khác để tăng sự phong phú, đa dạng.

 * Du lịch cộng đồng “hẩm hiu” vì dịch Covid-19

Là một trong những điểm du lịch cộng đồng khá sôi động nhiều năm nay, thu hút được lượng khách nước ngoài khá dồi dào khi du lịch quốc tế chưa bị đóng băng, làng du lịch Tà Lài là điểm đến của phần lớn khách đến tham quan Vườn quốc gia Cát Tiên.

Tại đợt khảo sát, liên kết các sản phẩm du lịch vùng Đông Nam bộ tổ chức tại Vườn quốc gia Cát Tiên, một số doanh nghiệp ngành Du lịch, cơ quan quản lý du lịch của một số địa phương Đông Nam bộ cho rằng, để du lịch cộng đồng phát triển, Đồng Nai cần chú trọng đến công tác duy tu, bảo dưỡng các điểm tham quan, tổ chức các chương trình tham quan chuyên nghiệp, bài bản. Những nơi nghỉ ngơi của du khách được làm bằng các loại gỗ, tre cần được kiểm tra, sửa chữa kịp thời, tránh gây sự cố cho du khách khi đến tham quan. Bên cạnh đó, việc nâng cấp hạ tầng giao thông cũng cần được chú ý bảo đảm phục vụ đoàn tham quan đông người.

Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, Tà Lài khá vắng vẻ do du lịch quốc tế “đóng băng”, Việt Nam không tiếp nhận du khách nước ngoài. Ông K’Yếu, quản lý điểm du lịch Nhà Dài tại Tà Lài cho biết, từ khi có dịch Covid-19, Nhà dài gần như không có khách tham quan; thời điểm dịch, nhiều đoàn khách đã đăng ký xong lại hủy do lo ngại dịch bệnh. “Không có khách tham quan, bà con trong làng cũng không dệt thổ cẩm nhiều nữa, chỉ tập trung vào công việc đồng áng. Chúng tôi đang hy vọng vào dịp cuối năm có một số đoàn khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Nhà dài để không khí du lịch khởi sắc trở lại” - ông K’Yếu cho hay.

Theo chia sẻ của một số công ty lữ hành trên địa bàn tỉnh, những điểm du lịch cộng đồng lâu nay chủ yếu thu hút du khách nước ngoài. Tuy nhiên, trong bối cảnh không có khách nước ngoài, các điểm du lịch cộng đồng cần có sự kết nối với các điểm du lịch khác để thu hút du khách.

Tại H.Tân Phú, tuyến du lịch kết nối một số điểm trên địa bàn huyện gồm các điểm: ca cao Trọng Đức (Định Quán) - Khu du lịch Suối Mơ - Vườn quốc gia Cát Tiên - Khu dân tộc xã Tà Lài đã được hình thành, các doanh nghiệp đang hoàn thiện để khai thác.

Ông Phạm Châu An, Phó tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư du lịch Suối Mơ cho biết, Khu du lịch Suối Mơ đang xúc tiến kết nối du lịch với các khu điểm trên địa bàn, trong đó, điểm du lịch cộng đồng tại xã Tà Lài sẽ là một điểm đến trong tour. Hiện công tác xúc tiến đang tiến hành, sau khi hoàn thiện, Tà Lài sẽ là điểm đến trong tour tham quan do Khu du lịch Suối Mơ tổ chức.

* Nâng chất để thu hút khách nội

Thời gian qua, nhằm nâng cao chất lượng phát triển du lịch cộng đồng tại Đồng Nai, các cấp lãnh đạo, quản lý du lịch đã nhận định, phát triển du lịch cộng đồng tại các địa phương H.Vĩnh Cửu, H.Tân Phú, TP.Long Khánh nhằm gắn với nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng dân cư địa phương. Do đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương xây dựng các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cộng đồng dân cư được tham gia kinh doanh dịch vụ du lịch nhằm giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống. Đồng thời, chú trọng nâng cao nhận thức về du lịch cho cộng đồng và đặc biệt đối với hệ thống quản lý du lịch.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo các ngành cần nghiên cứu xây dựng các chương trình nghệ thuật truyền thống (đờn ca tài tử, rối nước, nghệ thuật cải lương...) và xây dựng Lễ hội mừng lúa mới (Lễ hội Sayangva) của đồng bào dân tộc Chơro thành sản phẩm du lịch. Tổ chức nhiều hoạt động nhằm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương gắn với các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí, giới thiệu các sản phẩm, hàng hóa lưu niệm, các món ẩm thực, đặc sản của Đồng Nai để quảng bá, thu hút và phục vụ khách du lịch.      

Thủy Mộc

Tin xem nhiều