(ĐN) - Đại diện UBND TP.Biên Hòa vừa có buổi đối thoại với người dân, các doanh nghiệp sản xuất gạch tại P.An Hòa về tình hình ngưng sản xuất gạch đất sét nung.
(ĐN) - Đại diện UBND TP.Biên Hòa vừa có buổi đối thoại với người dân, các doanh nghiệp sản xuất gạch tại P.An Hòa về tình hình ngưng sản xuất gạch đất sét nung.
Theo chỉ đạo của UBND tỉnh và TP.Biên Hòa ở nhiều văn bản, đến ngày 31-12-2020, các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung trong khu dân cư phải chấm dứt hoạt động để bảo vệ môi trường và phát triển vật liệu không nung. Tuy nhiên, hiện tại TP.Biên hòa vẫn còn hơn 40 lò gạch đất nung đang hoạt động, gây bức xúc cho người dân, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông. Riêng P.An Hòa có 23 lò, nhiều nhất trong các phường, xã.
Tại buổi đối thoại, nhiều doanh nghiệp đề xuất gia hạn thêm 1 năm để giải quyết hết nguyên liệu đã nhập vào, thu hồi công nợ và tìm cách giải quyết việc làm cho nhân công.
Đại diện UBND TP.Biên Hòa cho rằng, Đề án di dời lò gạch thủ công ra khỏi khu dân cư vì có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và không phù hợp quy hoạch đã có từ nhiều năm trước. Trong 4 năm, từ 2016 đến nay, tỉnh và thành phố đã liên tục gia hạn nhưng các doanh nghiệp vẫn không chấp hành. Lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu các doanh nghiệp phải khẩn trương chấm dứt sản xuất gạch ngay, không thực hiện đốt lò theo chỉ đạo của tỉnh và TP.Biên Hòa. Liên quan đến kiến nghị của doanh nghiệp, thành phố ghi nhận và báo cáo về UBND tỉnh đề xuất gia hạn thời gian đến Tết Nguyên đán để các cơ sở giải quyết lương, thưởng cho công nhân.
Lê An










