Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trồng đặc sản ở đồi Sabi

09:12, 30/12/2018

Ông Trần Văn Dương thuộc lớp người về khai hoang vùng đồi Sabi tại xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc) nổi tiếng vì trồng được nhiều giống cây đặc sản và xử lý cho cây ra trái nghịch vụ để bán được giá cao.

Ông Trần Văn Dương thuộc lớp người về khai hoang vùng đồi Sabi tại xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc) nổi tiếng vì trồng được nhiều giống cây đặc sản và xử lý cho cây ra trái nghịch vụ để bán được giá cao.

Ông Trần Văn Dương (xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc) giới thiệu giống xoài Úc, đặc sản luôn được thị trường săn đón vào mùa Tết Nguyên đán.
Ông Trần Văn Dương (xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc) giới thiệu giống xoài Úc, đặc sản luôn được thị trường săn đón vào mùa Tết Nguyên đán.

Trước đây đồi Sabi từng được gọi là “vùng đất chết” vì đất đai hầu như bỏ hoang. Nhưng hiện nay, vùng đất này được phủ xanh bởi nhiều loại cây đặc sản cho thu nhập cao như: xoài, quýt, bưởi...        

* Hồi sinh đất “chết”

Ông Dương kể: “Tôi quê gốc ở Nam Định, sống bám vào nghề biển rồi phiêu bạt vào huyện Định Quán sinh sống. Không có vốn nên gia đình tôi chỉ mua được vài sào đất ở huyện Định Quán làm vườn. Người chú họ của tôi mua được vài hécta đất ở đồi Sabi trồng cây có thu hoạch nên rủ họ hàng về xứ này cùng lập nghiệp”.

Vậy là năm 2001, gia đình ông Dương mua 2 hécta đất ở đồi Sabi. Theo ông Dương, gần 20 năm trước khi ông mới về vùng đất này, đồi Sabi hầu như bị bỏ hoang không có mấy gia đình sinh sống. Đường vào xã toàn cỏ tranh, cây gai dại phủ kín; không điện, nguồn nước sinh hoạt cũng khó khăn. Vùng đồi này mùa khô thì hạn hán, mùa mưa thì nước đọng vì mặt đất chai cứng nên ngay cả những cây trồng dễ sống nhất như mì, điều cũng phát triển èo uột, cho năng suất kém.

Ông Dương kể: “Vì đồng vốn đầu tư eo hẹp lại phải bỏ hàng chục triệu đồng để khoan giếng sâu tìm nguồn nước sản xuất nên ngoài trồng giống xoài ba mùa mưa, tôi còn lên liếp, phủ bạt trồng rau màu, lấy ngắn nuôi dài. Tôi không tiếc đổ phân chuồng, làm đất kỹ để giảm bớt độ chai, độ bạc màu của đất để cây trồng sinh sôi, phát triển”.

Thời điểm xoài ba mùa mưa gặp khó khăn vì xoài keo giá rẻ từ Campuchia tràn về, ông Dương chuyển dần sang trồng quýt. Ông còn mua thêm 1,5 hécta đất ở xã Thanh Sơn (huyện Định Quán) để lập vườn quýt. Ông Dương cho biết: “1 hécta xoài cho thu nhập gấp 3-4 hécta điều, giờ tôi chuyển sang trồng quýt cho lợi nhuận nhiều hơn so với cây xoài. Vì quýt chuộng vùng đất mới nên trồng trên vùng đồi Sabi cho năng suất cao, chất lượng ngon lại ít bị sâu bệnh”.

* Làm nghịch vụ

Ông Dương so sánh: “Vợ chồng tôi hái được 5 tạ xoài Thái bán ra bằng tiền năm ba tấn xoài ba mùa mưa. Chính vì vậy, tôi cho chuyển đổi hầu hết giống xoài ba mùa mưa sang trồng các loại xoài đặc sản như: xoài Úc, cát Hòa Lộc, Thái, Đài Loan”.

Năm nay, xoài mất mùa vì ảnh hưởng bất lợi của thời tiết nhưng ông Dương vẫn có hàng tấn xoài đặc sản các loại cung cấp ra thị trường mùa tết. Ông rất kỳ vọng vụ thu hoạch năm nay đạt bội thu về giá vì nhiều vùng xoài mất mùa, nguồn cung sẽ giảm. Nhiều năm qua, ông Dương chủ yếu chọn làm xoài nghịch vụ vì luôn bán được với giá cao vào mùa cuối năm. Theo ông Dương: “Tôi đã xử lý để cây xoài cho thu hoạch nghịch vụ nên bỏ không làm vụ chính để dưỡng sức cây. Với vườn quýt, tôi cũng xử lý để cây cho thu hoạch rải vụ chứ không tập trung thu mùa chính vụ nên đợt quýt rớt giá vừa qua, vườn quýt vẫn cho lợi nhuận tốt”.

Theo kinh nghiệm của ông Dương, để có những mùa bội thu trên đất cằn, người trồng phải không ngừng dưỡng đất, dưỡng cây đúng cách. Ông cũng luôn quan tâm ứng dụng khoa khọc - kỹ thuật, đầu tư giống mới để có thể chủ động điều chỉnh vụ thu hoạch theo ý người trồng.

Lê Quyên

Tin xem nhiều