Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và môi trường, Đồng Nai đã hình thành được 15 vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ với quy mô hơn 1,5 ngàn hécta, vượt 5 lần so với mục tiêu tỉnh đề ra đến năm 2025.
Trong đó, các huyện: Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu, Nhơn Trạch và Xuân Lộc đều có 3 vùng sản xuất theo hướng hữu cơ. Ngoài ra, huyện Tân Phú có 2 vùng, huyện Long Thành có 1 vùng. Đặc biệt, huyện Vĩnh Cửu là địa phương có diện tích sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ cao nhất tỉnh với 481 hécta. Nông dân trên địa bàn tỉnh chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ ứng dụng lợi khuẩn Probiotic (IMO) và nấm men rượu (MEVI) để tạo ra phân bón hữu cơ, thuốc sinh học từ nguồn rác thải sinh hoạt, rác thải nông nghiệp hữu cơ, chất thải chăn nuôi… Giải pháp này giúp giảm chi phí đầu vào, cây trồng phát triển khỏe, chất lượng nông sản an toàn.
Lê Quyên



![[Chùm ảnh] Không khí lạnh về, nhiều người mặc áo ấm ra đường vào sáng sớm](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/112025/49c7751355b8d9e680a95_20251129140528.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin