Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út khảo sát hồ Trị An

Ngọc Liên
17:04, 24/12/2025

(ĐN) - Ngày 24-12, Đoàn khảo sát khu vực xung quanh hồ Trị An của UBND tỉnh do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út làm trưởng đoàn đã khảo sát khu vực xung quanh hồ Trị An, Dự án cầu Mã Đà, Di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (Chiến khu Đ).

Đồng chí Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nghe Giám đốc Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai Nguyễn Hoàng Hảo trình bày quy hoạch hồ Trị An. Ảnh: Ngọc Liên
Đồng chí Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nghe Giám đốc Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai Nguyễn Hoàng Hảo trình bày quy hoạch hồ Trị An. Ảnh: Ngọc Liên

Cùng tham gia đoàn khảo sát có: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai Nguyễn Tuấn Anh; các Tỉnh ủy viên: Lê Thị Ngọc Loan, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Vũ Ngọc Long, Giám đốc Sở Công Thương; Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng.

Đồng chí Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tham khảo bản đồ quy hoạch Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai. Ảnh: Ngọc Liên

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, buổi khảo sát nhằm đề xuất phương án quy hoạch xung quanh hồ Trị An, tạo định hướng phát triển du lịch sinh thái của tỉnh Đồng Nai, góp phần hình thành chuỗi liên kết công nghiệp - logistics - dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cùng đoàn khảo sát thực tế tại một số đảo trên hồ Trị An. Ảnh: Ngọc Liên

Đánh giá về những tiềm năng, lợi thế khu vực hồ Trị An, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út nhận định: Hồ Trị An có giá trị lớn, đồng thời có những tiềm năng, lợi thế để khai thác phát triển nhiều lĩnh vực. Thời gian tới, tỉnh sẽ định hướng lại để sử dụng hồ Trị An theo mục đích đa chức năng, đa mục tiêu, không chỉ phục vụ nguồn nước ngọt cho người dân khu vực hạ lưu sông Đồng Nai mà còn khai thác những lĩnh vực khác như: du lịch sinh thái; các khu, điểm du lịch trên các đảo; khai thác điện năng xanh (điện năng lượng mặt trời).

Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho biết, đây mới chỉ là bước khảo sát thực tế, trong quá trình thực hiện, tỉnh sẽ định hướng lại, trong đó có các khu vực nuôi cá lồng bè trên hồ. Tất cả những quy hoạch đều dựa trên quan điểm chung nhất là đảm bảo nguồn nước sạch để phục vụ người dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nghe báo cáo về dự án cầu Mã Đà. Ảnh: Ngọc Liên

Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai có tổng diện tích tự nhiên 100 ngàn hécta, trong đó, diện tích có rừng trên 65,9 ngàn hécta, diện tích chưa có rừng trên 2 ngàn hécta và diện tích hồ Trị An trên 32,5 ngàn hécta.

Cuối năm 2023, UBND tỉnh phê duyệt Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí của Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai giai đoạn 2021-2030, nhằm khai thác và phát huy tiềm năng, lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên văn hóa, di tích lịch sử tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai trên cơ sở bảo tồn, phát triển bền vững và huy động mọi nguồn lực trong xã hội để bảo vệ phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên và phát triển du lịch.

Đoàn công tác dâng hương tại Di tích căn cứ Trung ương cục miền Nam (chiến khu D). Ảnh: Ngọc Liên

Bên cạnh Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí của Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, hồ Trị An còn nằm trong danh mục các địa điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia theo Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngọc Liên

Tin xem nhiều