(ĐN)- Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận của Phó thủ tướng Mai Văn Chính tại buổi làm việc của Đoàn kiểm tra số 7 về rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh.
![]() |
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức kiểm tra tiến độ thi công Dự án đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh. Ảnh: Phạm Tùng |
Theo đó, qua kiểm tra hiện trường dự án và báo cáo của Bộ Xây dựng và các chủ đầu tư cho thấy, thời gian qua các địa phương đã nỗ lực cố gắng trong công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các nhiệm vụ được giao. Các chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công, các kỹ sư và đặc biệt là người lao động đã hăng say miệt mài làm việc trên các công trường vì mục tiêu hoàn thành các dự án trọng điểm. Đến nay một số công việc đã có kết quả triển khai cụ thể, góp phần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của dự án
Tuy nhiên, cũng còn một số công việc gặp khó khăn, vướng mắc cần sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ của lãnh đạo các tỉnh, các bộ, ngành và sự nỗ lực, cố gắng của các chủ đầu tư, nhà thầu thi công, cũng như sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân mới có thể hoàn thành vào cuối năm 2025, góp phần đưa vào khai thác 3 ngàn km đường bộ cao tốc trên cả nước.
Do đó, Phó thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị các địa phương và các cơ quan đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng. Khẩn trương hoàn thành lựa chọn nhà thầu, di dời các vị trí điện cao thế trong tháng 4-2025.
UBND các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu lập lại tiến độ, có giải pháp bù lại sản lượng dự án đã bị chậm.
Dự án đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh có tổng chiều dài 76km, đi qua bốn địa phương gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Long An, dự án có tổng mức đầu tư hơn 75 ngàn tỷ đồng.
Dự án đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh có chiều dài hơn 11km (đã trừ dự án thành phần 1A), tổng vốn đầu tư gần 2,6 ngàn tỷ đồng. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, chủ đầu tư dự án, sản lượng thi công toàn dự án đến nay đạt trên 26%. Mới đây, trong chuyến thăm, tặng quà động viên lực lượng thi công dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu phải “thần tốc”, thi công “3 ca, 4 kíp”, “làm ngày làm đêm” bù đắp tiến độ đã bị chậm để cơ bản hoàn thành dự án vào cuối năm 2025, đưa vào khai thác trong năm 2026.
Phạm Tùng
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin