Báo Đồng Nai điện tử
En

Không để tái diễn tình trạng mặt bằng “níu chân” nguồn vốn

Quỳnh Nhi
07:35, 08/01/2024

Một trong những nguyên nhân lớn nhất được các cơ quan chức năng của tỉnh nhìn nhận ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh nhiều năm qua chính là vướng mắc trong quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi nghe báo cáo tiến độ xây dựng khu tái định cư tại xã Long Đức, H.Long Thành phục vụ dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cuối năm 2023
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi nghe báo cáo tiến độ xây dựng khu tái định cư tại xã Long Đức, H.Long Thành phục vụ dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cuối năm 2023

Chính vì vậy, trong chỉ thị về việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024, UBND tỉnh cũng đã yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan phải tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án.

Theo Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức, để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, các sở, ngành, UBND các địa phương phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai công tác giải phóng mặt bằng. UBND các địa phương cần tổ chức rà soát từ bộ máy, con người, quy trình thực hiện để có chấn chỉnh, khắc phục từng khâu, từng bước nhằm đưa công tác giải phóng mặt bằng ngày càng đi vào nề nếp, chuyên nghiệp. Đồng thời, phải quan tâm chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm tạo sinh kế bền vững hơn cho người dân bị thu hồi đất.

Trong khi đó, Phó bí thư thường trực Tỉnh uỷ Hồ Thanh Sơn cho rằng, để các dự án triển khai đúng tiến độ thì phải đảm bảo nguyên tắc dự án nào có ít nhất 75% diện tích mặt bằng đất sạch mới được bố trí vốn triển khai thi công, xây dựng. “Tuyệt đối không bố trí vốn cho các dự án chưa có đất sạch” - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn nhấn mạnh.

Quỳnh Nhi

Tin xem nhiều