Báo Đồng Nai điện tử
En

Mong được tái định cư trước khi thu hồi đất

Khánh Minh
08:04, 31/10/2023

Thời gian qua, tại nhiều dự án quan trọng trên địa bàn Đồng Nai đã xảy ra tình trạng thiếu đất tái định cư (TĐC) cho các hộ gia đình, cá nhân nằm trong vùng dự án như: Đường ven sông Đồng Nai, Đường ven sông Cái, Đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành… Điều này dẫn đến nhiều hệ lụy cho người dân bị thu hồi đất; dự án cũng được chậm bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai, vốn bị đội lên.

Với dự án Đường ven sông Đồng Nai, người dân đã giao đất cho chủ đầu tư thi công khi chưa được bố trí TĐC. Sau khi giao đất, nhiều gia đình đi thuê nhà trọ từ 12-19 tháng liền để chờ TĐC. Cuộc sống ở trọ bấp bênh, có những gia đình 5-7 người chung sống trong căn nhà thuê chỉ 50-60m2. Có những gia đình vì không thuê được nhà gần nơi ở cũ phải qua những địa phương lân cận nên cuộc sống bị xáo trộn, vì nơi ở trọ xa nơi làm việc, xa trường học của con em họ…

Vì thế, những hộ dân bị thu hồi đất cho các dự án chỉ mong sớm được bố trí TĐC ở gần nơi cũ để thuận tiện cho sinh hoạt hàng ngày. Đồng thời, người dân bị giải tỏa trắng cũng hy vọng nơi TĐC bằng hoặc hơn nơi ở cũ. Thế nhưng, tại nhiều dự án, vì không có quỹ đất để TĐC ngay tại chỗ nên đã bố trí cho người dân đến ở những phường, xã khác. Việc này cũng ảnh hưởng đến nhiều hộ gia đình, bởi họ sẽ phải thay đổi cuộc sống, nơi làm việc và những giấy tờ liên quan…

Liên quan đến các dự án, vấn đề người dân trên địa bàn tỉnh bức xúc, khiếu nại nhiều trong những năm qua là bồi thường, hỗ trợ, TĐC. Một số ý kiến cho rằng, dự án muốn được đồng thuận cao, người dân sớm giao đất thì nên thực hiện trước các khu TĐC; các khu TĐC nên xây dựng gần nơi ở cũ. Như với dự án Đường ven sông Đồng Nai, người dân bị thu hồi đất ở P.Bửu Long (TP.Biên Hòa) rất mong được TĐC ngay tại P.Bửu Long, chứ không muốn đến P.Tân Hạnh, P.Tân Biên…

Theo quy hoạch, trong những năm tới, Đồng Nai sẽ triển khai tiếp hàng chục dự án hạ tầng kỹ thuật quan trọng. Vì thế, quy hoạch xây dựng trước những khu TĐC ở những nơi thuận lợi, có đủ hạ tầng điện, đường, trường, trạm sẽ rút ngắn thời gian triển khai dự án. Có sẵn nơi TĐC tốt, người dân có đất trong các vùng dự án sẽ nhanh chóng nhận tiền bồi thường, giao đất để đến nơi ở mới an cư. Như vậy, các địa phương, tỉnh tránh được nhiều khiếu nại, kiện tụng liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng và TĐC.

 Khánh Minh

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích