Báo Đồng Nai điện tử
En

Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động, việc làm tại Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai

Lan Mai
18:36, 05/09/2024

(ĐN)- Chiều 5-9, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quản Minh Cường dẫn đầu đã có buổi làm việc tại Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Dofico) về thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục việc làm, quản lý lao động và Bảo hiểm xã hội từ năm 2020-2023.

Tham dự cùng đoàn có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng cùng đại diện các sở, ngành trong tỉnh.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quản Minh Cường phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Lan Mai

Báo cáo với đoàn giám sát, Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai cho biết, toàn Tổng công ty hiện có trên 3,2 ngàn lao động.

Thời gian qua, Tổng công ty đã sử dụng lao động có ký kết hợp đồng với người lao động (NLĐ) đúng quy định; thực hiện các chế độ đối với NLĐ đúng Bộ luật lao động và thỏa thuận trong thỏa ước lao động tập thể.

Đồng thời, có nhiều chế độ, chính sách có lợi cho NLĐ khi nghỉ hưu, nghỉ hết tuổi lao động. Bên cạnh đó, tham gia bảo hiểm 24/24 để bảo vệ NLĐ khi xảy ra các trường hợp rủi ro, tai nạn.

Đại diện Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Dofico) báo cáo tại buổi giám sát. Ảnh: Lan Mai

Về chế độ đối với lao động thôi việc, trong thời gian từ năm 2020- 2023, Tổng công ty đã chấm dứt hợp đồng lao động với hơn 300 lao động, trong đó có 130 người thuộc trường hợp chi trả các khoản tiền khi chấm dứt hợp đồng lao động với tổng số tiền trên 8,4 tỷ đồng. Ngoài ra, Tổng công ty cũng thực hiện chi trả đầy đủ các chế độ trợ cấp thôi việc, hỗ trợ đối với lao động nghỉ hưu và các khoản hỗ trợ theo thỏa ước lao động tập thể.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã trao đổi và đánh giá cao việc thực hiện các chính sách dành cho NLĐ về bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc tại Tổng công ty. Đoàn đề nghị Tổng công ty cần quan tâm thêm việc giáo dục việc làm, đào tạo kỹ năng nghề cho NLĐ trong thời gian tới.

Đại diện Sở Lao động, thương binh và xã hội ý kiến tại buổi giám sát. ảnh: Lan Mai
Đại diện Sở Lao động, thương binh và xã hội ý kiến tại buổi giám sát. Ảnh: Lan Mai

Kết luận buổi giám sát, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ĐBQH tỉnh Quản Minh Cường nhấn mạnh, hiện vấn đề giáo dục việc làm là vấn đề rất quan trọng, do đó, Tổng công ty cần quan tâm đến việc giáo dục việc làm, đào tạo, trang bị kiến thức nghề nghiệp, tác phong làm việc cho NLĐ.

Đặc biệt, sau buổi giám sát, doanh nghiệp cần căn cứ vào quy mô, kế hoạch sản xuất để tuyển dụng ngay từ đầu và có phương pháp liên kết đào tạo nghề cho NLĐ.

Theo Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quản Minh Cường, trong thời gian tới tình trạng nghỉ việc, nhảy việc vẫn tiếp tục diễn ra, do vậy, Tổng công ty cần nghiên cứu phương án, có chính sách thu hút và giữ chân NLĐ. Khi chuyển đổi sang những lĩnh vực khác nhau cần chuyển đổi nghề cho NLĐ để đáp ứng yêu cầu công việc, nhất là ứng dụng các phần mềm trong giáo dục, đào tạo và quản lý lao động. Đồng thời, chủ động triển khai các lĩnh vực kinh doanh khác nhau, đảm bảo phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, trong ngày 6-9, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục chương trình giám sát tại Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh và UBND tỉnh.

Lan Mai

 

Tin xem nhiều