Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của Đồng Nai đang rất chậm

Phạm Tùng
14:23, 15/08/2024

(ĐN)- Đây là nhấn mạnh của Phó bí thư Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh tổ chức vào ngày 15-8.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức chủ trì hội nghị sơ kết giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024. Ảnh: Phạm Tùng

Theo Phó bí thư Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức, công tác giải ngân vốn đầu tư công luôn được lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm, theo dõi và chỉ đạo.

Cuối năm 2023, UBND tỉnh đã ban hành chỉ thị để chỉ đạo thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Đầu năm 2024, UBND tỉnh cũng đã tổ chức hội nghị ký kết thi đua giữa các chủ đầu tư, các địa phương về giải ngân vốn đầu tư công với cam kết trong 6 tháng đầu năm sẽ giải ngân đạt 50% kế hoạch vốn, trong 9 tháng giải ngân đạt trên 60% kế hoạch vốn và cả năm sẽ giải ngân đạt trên 95% kế hoạch vốn.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 7, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh mới chỉ đạt hơn 28% kế hoạch vốn. “Đối với nguồn vốn do UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch có 19 đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh, trong đó có 9 đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn 0%; với nguồn vốn ngân sách huyện có 6 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn thấp hơn mức bình quân chung cấp huyện. Chỉ có 5 đơn vị hoàn thành mục tiêu cam kết giải ngân đạt 50% kế hoạch vốn khi kết thúc 6 tháng đầu năm”, Phó bí thư Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cho biết.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Phạm Tùng

Nhấn mạnh thời gian còn lại của năm 2024 là không nhiều, trong khi nguồn vốn cần giải ngân còn lại rất lớn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức yêu cầu các sở, ngành, các chủ đầu tư, các địa phương được giao vốn đầu tư công năm 2024 phải rà soát, đánh giá và tự phân tích nguyên nhân, hạn chế và đề ra biện pháp thực hiện mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công. Xem đây là tiêu chí xếp loại hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2024.

Các đơn vị chủ đầu tư xây dựng lại đường găng giải ngân vốn đầu tư công của đơn vị mình từ nay đến cuối năm để theo dõi, đôn đốc tiến độ giải ngân. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ các dự án. Phân công người phụ trách và chịu trách nhiệm về tiến độ giải ngân vốn của từng dự án. Cùng với đó, chủ động rà soát các cán bộ phụ trách giải ngân vốn đầu tư công để kịp thời thay thế cán bộ yếu kém, sợ trách nhiệm, nhũng nhiễu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Hữu Nguyên báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công tại hội nghị. Ảnh: Phạm Tùng
Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Hữu Nguyên báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công tại hội nghị. Ảnh: Phạm Tùng

Các đơn vị liên quan phải đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Lãnh đạo các địa phương phải xác định công tác giải phóng mặt bằng là công tác quan trọng trong việc triển khai các dự án. Các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các địa phương để tập trung tối đa cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Phó chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch Nguyễn Hữu Thành phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Phạm Tùng
Phó chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch Nguyễn Hữu Thành phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Phạm Tùng

Theo Sở Kế hoạch và đầu tư, năm 2024, tổng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh là hơn 19,3 ngàn tỷ đồng. Trong đó vốn kế hoạch giao năm 2024 là hơn 15,1 ngàn tỷ đồng, vốn kế hoạch năm 2023 kéo dài sang năm 2024 để tiếp tục thực hiện là hơn 4,1 ngàn tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 7-2024, tổng nguồn vốn đầu tư công đã giải ngân trên địa bàn tỉnh là hơn 5,4 ngàn tỷ đồng, đạt hơn 28% kế hoạch.

Phạm Tùng

Tin xem nhiều