Báo Đồng Nai điện tử
En

Sẽ thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trực thuộc UBND tỉnh

Phạm Tùng
15:11, 22/08/2024

(ĐN)- Ngày 22-8, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức và Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi đã chủ trì buổi làm việc với các sở ngành để nghe góp ý đối với dự thảo báo cáo đánh giá hiện quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh (Ban Quản lý dự án bồi thường) và đề xuất mô hình tổ chức bộ máy Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh theo quy định Luật Đất đai.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng

Theo dự thảo báo cáo của Sở Nội vụ, hiện nay, mô hình tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư trên địa bàn tỉnh gồm: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trực thuộc Sở Tài nguyên và môi trường; Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện trực thuộc UBND cấp huyện và Ban Quản lý dự án bồi thường trực thuộc UBND tỉnh.

Trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án bồi thường thời gian vừa qua; các quy định pháp luật hiện hành, Sở Nội vụ nhận thấy phát sinh nhiều khó khăn vướng mắc xuất phát từ cơ sở pháp lý, chức năng, nhiệm vụ dẫn đến cơ chế phối hợp, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ giữa đơn vị và các địa phương chưa hiệu quả, thông suốt.

Căn cứ  Nghị định số 102 của Chính phủ; Nghị quyết số 14 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đánh giá kết quả hoạt động của Ban Quản lý dự án bồi thường sau thời gian 2 năm thí điểm, Sở Nội vụ nhận thấy việc sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư trên địa bàn tỉnh là phù hợp quy định hiện hành và yêu cầu thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của địa phương.

Về phương án, Sở Nội vụ đề xuất thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trực thuộc UBND tỉnh trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Ban Quản lý dự án bồi thường.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự đảm bảo chi thường xuyên trực thuộc UBND tỉnh, cơ cấu tổ chức dự kiến có 5 phòng chuyên môn. Thẩm quyền quyết định do UBND tỉnh quyết định thành lập. Đồng thời, giữ nguyên mô hình Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc UBND cấp huyện và kiện toàn lại chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy. Lộ trình thực hiện trong quý III-2024.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi cho biết, căn cứ các quy định, việc kiện toàn và thành lập mới Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh là cần thiết. Đây là một trung tâm được thành lập mới chứ không phải thực hiện sáp nhập 2 đơn vị là Ban Quản lý dự án bồi thường và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Tuy nhiên, nhân sự trung tâm thành lập mới cần vận dụng nguồn lực con người có sẵn để sớm thành lập nhằm thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và quản lý, khai thác quỹ đất công của tỉnh. Sở Nội vụ tiếp tục có tham mưu về công tác nhân sự, xây dựng quy chế hoạt động và quy chế phối hợp với các cơ quan, địa phương.  

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức thống nhất với đề xuất thành lập mới Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh. Đồng thời, đề nghị Sở Nội vụ phối hợp các đơn vị hoàn thiện báo cáo Đề án mô hình tổ chức bộ máy Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh đăng ký với Văn phòng Tỉnh ủy lịch làm việc để Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo, thuyết trình đề án với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trước ngày 31-8.

Sở Tài chính phối hợp các đơn vị tham mưu UBND tỉnh các nội dung để hướng dẫn các đơn vị phương án xử lý tài chính, tài sản bàn giao trước khi thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Phạm Tùng

Tin xem nhiều