Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai và Giang Tô sẽ tăng cường hợp tác phát triển kinh tế

Vân Anh - Hoàng Lộc
09:49, 15/08/2024

Chiều tối ngày 14-8, đoàn công tác của tỉnh do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với chính quyền tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Đây là một trong những hoạt động trong chuyến thăm và học tập kinh nghiệm tại Trung Quốc của đoàn công tác tỉnh. 

Đoàn công tác của tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo chính quyền tỉnh Giang Tô chụp hình lưu niệm. Ảnh: Vân Anh
Đoàn công tác của tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo chính quyền tỉnh Giang Tô chụp hình lưu niệm. Ảnh: Vân Anh

Tham gia cùng đoàn còn có Vụ phó Ban Tuyên giáo Trung ương Dương Minh Tuấn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm: Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Cao Tiến Dũng, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Trung Nhân,  Bí thư Thành ủy Long Khánh Đặng Minh Nguyệt, Bí thư huyện ủy Long Thành Dương Minh Dũng và Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi, cùng lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, các sở, ngành, địa phương.

Đồng Nai có lợi thế lớn về sân bay, cảng biển để giao thương quốc tế

Tại đây, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy giới thiệu sơ lược về tỉnh Đồng Nai - là cửa ngõ kết nối vùng Đông Nam Bộ với nhiều vùng kinh tế của Việt Nam và hướng ra quốc tế. Tỉnh có nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế - xã hội như gần cụm cảng biển nước sâu Thị Vải - Cái Mép, gần Thành phố Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế của các nước.

Đồng Nai sắp có thêm Cảng biển nước sâu Phước An và đặc biệt Cảng hàng không quốc tế Long Thành hoạt động giai đoạn 1 năm 2026 với công suất phục vụ 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm sẽ tạo động lực phát triển kinh tế mạnh mẽ tại địa phương và cho cả toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đồng Nai hiện có 33 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích đất hơn 10,5 ngàn hécta và đang chuẩn bị quỹ đất công nghiệp khoảng 8 ngàn hécta tiếp tục thu hút đầu tư. Có 46 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư vào tỉnh với khoảng 1,7 ngàn dự án, tổng vốn đăng ký đạt gần 35 tỷ USD. Trong số đó, các doanh nghiệp đến từ Trung Quốc đứng thứ 4 về số dự án và thứ 5 về tổng vốn đầu tư nước ngoài. 

 Tăng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác

Tỉnh Giang Tô là vùng trọng yếu của Trung Quốc trong các ngành điện tử, máy móc, dệt may, hóa dầu, vật liệu xây dựng và là tỉnh có nền sản xuất nông nghiệp được mệnh danh "ngư mễ chi hương" (vùng đất của cá và gạo).

Tỉnh Đồng Nai mong muốn tìm hiểu, học tập được những kinh nghiệm để có những bước tiến quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội cũng như mở ra cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực giữa tỉnh Đồng Nai và tỉnh Giang Tô, nhất là chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm các chính sách cải cách, mở cửa mới của tỉnh trong thu hút đầu tư, quản lý đô thị, tài chính, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và khoa học - công nghệ; phát triển các lĩnh vực văn hóa, du lịch, hợp tác đầu tư, giáo dục nhằm thúc đẩy hơn nữa tình hữu nghị, hợp tác giữa hai tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy trân trọng mời lãnh đạo tỉnh Giang Tô đến thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Nai trong năm 2025 nhân dịp Kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (1950-2025).

Đại diện chính quyền tỉnh Giang Tô cho biết, trong thời gian tới, 2 tỉnh sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hợp tác trên các lĩnh vực để cùng phát triển. 

Vân Anh - Hoàng Lộc

Tin xem nhiều