
HĐND tỉnh khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) đang chuẩn bị bước vào kỳ họp cuối năm, đồng thời cũng là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ.
HĐND tỉnh khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) đang chuẩn bị bước vào kỳ họp cuối năm, đồng thời cũng là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ. Vì vậy, bên cạnh các hoạt động, nhiệm vụ thường xuyên và chuyên đề, các đại biểu HĐND tỉnh còn tập trung xem xét, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 năm qua nhằm đánh giá đầy đủ, sát, đúng những thành tựu, hạn chế, yếu kém, làm rõ nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để làm cơ sở quyết định đúng đắn phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển Đồng Nai một cách bền vững trong 5 năm tới (2016-2020).
Qua tổng hợp ý kiến đóng góp của cử tri trong tỉnh, đại bộ phận nhân dân thể hiện sự tin tưởng vào đường lối của Đảng, sức mạnh chính trị và vị thế của đất nước, đồng thuận với chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, như: chuyển đổi công nghiệp theo hướng tập trung đầu tư đổi mới công nghệ, khuyến khích đầu tư sản xuất công nghệ cao, có hướng đột phá trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cùng nhau xây dựng khối đại đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội...
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu trong phát triển của địa phương, cử tri vẫn bày tỏ những băn khoăn, chưa an tâm: tăng trưởng kinh tế đạt cao so với cả nước nhưng chưa bền vững; công tác phòng, chống tham nhũng trong hệ thống chính trị chưa đạt như mong muốn, kỳ vọng của người dân, còn gây hoài nghi; một số phong trào, hoạt động còn mắc “căn bệnh” hình thức, chạy theo thành tích dẫn đến kết quả “ảo”; môi trường sống còn bị tổn thương, phát triển hạ tầng chưa theo kịp phát triển xã hội; thủ tục hành chính tuy có cải cách nhưng vẫn còn nhiều phức tạp, gây phiền hà cho người dân; xử lý các vấn đề tiêu cực còn chậm; tai nạn giao thông tuy giảm nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bất an…
Từ những tâm tư, lo lắng trên, điều được các cử tri mong muốn là hệ thống chính trị trong tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể phải được xây dựng, củng cố ngày càng vững mạnh, đồng bộ, thực chất. Các luật, bộ luật đã được Quốc hội thông qua sớm được thể chế hóa và đi vào cuộc sống. Những thủ tục “hành dân là chính” nên được loại bỏ mạnh mẽ, triệt để hơn nữa. Hệ thống giáo dục cần được thay đổi căn bản, toàn diện hơn nữa, tăng cường giáo dục học sinh, sinh viên về mặt nhân cách, thể chất, kỹ năng sống; tiếp tục xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ mới.
Bên cạnh đó, trước thềm hội nhập kinh tế thông qua các hiệp định thương mại đã ký kết và sắp có hiệu lực, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là nông dân - đối tượng sẽ gặp khó khăn, thiệt thòi khi hội nhập, đều mong chờ Nhà nước sớm triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ về nhiều mặt để các thành phần kinh tế đủ sức “ra biển lớn”.
Kết thúc một nhiệm kỳ không có nghĩa là các đại biểu HĐND - người đại diện cho nhân dân sẽ thở phào nhẹ nhõm vì “hạ cánh an toàn”, mà đây là dịp để những đại biểu tâm huyết với nhiệm vụ mà nhân dân giao phó rà soát lại những gì đã hoặc chưa hoàn thành, tận tâm, tận lực đóng góp tích cực hơn nữa để bảo đảm uy tín tái cử, từ đó tiếp tục nỗ lực trong nhiệm kỳ tới; hoặc chuyển giao trách nhiệm cho nhiệm kỳ sau. Tại kỳ họp cuối này, tin chắc rằng các đại biểu HĐND tỉnh sẽ làm việc để thể hiện cao nhất tinh thần trách nhiệm của mình, đáp ứng mong muốn, kỳ vọng của người dân.
Hà Lam
![[Video_Chạm 95] Xã Tân Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1111_20251226171909.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] xã Xuân Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia_20251226095106.jpg?width=400&height=-&type=resize)










