
Ngày 22-12-1944, tại cánh rừng Trần Hưng Đạo (xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay) được thành lập với 34 chiến sĩ được trang bị vũ khí thô sơ, mang trong mình bầu nhiệt huyết cách mạng cháy bỏng, ý chí quyết tâm giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Ngày 22-12-1944, tại cánh rừng Trần Hưng Đạo (xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay) được thành lập với 34 chiến sĩ được trang bị vũ khí thô sơ, mang trong mình bầu nhiệt huyết cách mạng cháy bỏng, ý chí quyết tâm giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Từ đó đến nay, quân đội ta luôn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử vẻ vang của mình, đó là bảo vệ vững chắc nền độc lập của dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Mang trong mình đầy đủ phẩm chất của những người lính tuyên truyền giải phóng quân và truyền thống của người Việt Nam yêu nước nồng nàn, kiên cường bất khuất chống giặc ngoại xâm, lực lượng vũ trang nhân dân Đồng Nai dưới sự lãnh đạo của Đảng đã vượt qua muôn vàn khó khăn, từng bước trưởng thành và lập nhiều chiến công, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.
Trong những năm tháng kháng chiến gian khổ nhưng hào hùng ấy, con người và vùng đất Đồng Nai để lại những dấu ấn in đậm trong lòng hàng triệu người dân đất Việt bởi những Chiến khu Đ, Chiến khu Rừng Sác… đã trở thành những căn cứ địa vững chắc để quân ta đánh thắng giặc, hay những trận đánh “long trời lở đất” khiến quân thù phải khiếp vía, như: trận đánh La Ngà, trận đánh Nhà Xanh, sân bay Biên Hòa, Tổng kho Long Bình, kho bom Thành Tuy Hạ… Đây cũng là nơi từng góp phần khai sinh lối đánh đặc công đầy hiệu quả của Quân đội nhân dân Việt Nam, là nơi khiến những tên giặc Mỹ xâm lược đầu tiên phải bỏ mạng (trận đánh Nhà Xanh năm 1959). Đặc biệt, những trận đánh “uy danh lừng lẫy khắp năm châu” (trận đánh sân bay Biên Hòa cuối năm 1964), làm thủng “dạ dày” quân xâm lược Mỹ (trận đánh vào Tổng kho Long Bình 1966)… đã góp phần làm rạng rỡ thêm lịch sử, làm phong phú thêm kho tàng nghệ thuật chiến tranh nhân dân của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, của một dân tộc biết đánh giặc và chiến thắng giặc.
Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời chiến cũng như thời bình, lực lượng vũ trang Đồng Nai xác định công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
Trong tình hình hiện nay, lực lượng vũ trang Đồng Nai không chỉ coi trọng công tác củng cố xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu nhằm kịp thời đáp ứng cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, mà còn làm tốt các công tác: tác chiến trị an, cứu nạn cứu hộ, đền ơn đáp nghĩa, giải quyết chế độ, chính sách cho những người có công, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ… Đặc biệt, để tiếp tục thắt chặt tình cảm “quân với dân như cá với nước”, lực lượng vũ trang Đồng Nai đã thường xuyên gắn bó với dân, thường xuyên tổ chức các đợt công tác dân vận giúp dân, như: nạo vét, tu sửa kênh mương, đường giao thông nông thôn; xây dựng và trao tặng nhà đồng đội, nhà tình thương; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo; tặng học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học…
Những việc làm đó càng tô đậm thêm hình ảnh tốt đẹp của anh “bộ đội Cụ Hồ” và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng vũ trang hơn nữa.
Phạm Mai













