Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nghịch lý tiêm chủng

10:12, 14/12/2014

Cách đây không lâu, khi cả nước liên tục xảy ra những trường hợp tai biến vaccine dẫn đến tử vong ở trẻ em, ngành y tế đã khuyến cáo người dân phải bình tĩnh và tin tưởng vào sự an toàn của vaccine cũng như quy trình tiêm chủng.

Cách đây không lâu, khi cả nước liên tục xảy ra những trường hợp tai biến vaccine dẫn đến tử vong ở trẻ em, ngành y tế đã khuyến cáo người dân phải bình tĩnh và tin tưởng vào sự an toàn của vaccine cũng như quy trình tiêm chủng. Thế nhưng khi người dân tin tưởng tìm đến các điểm chích ngừa, thậm chí là không đắn đo khi bỏ ra một số tiền tương đối lớn để tiêm dịch vụ cho con em mình thì lại nhận được câu trả lời: Hết vaccine. Nghịch lý này tồn tại đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp khắc phục thấu đáo.

Giải thích nguyên nhân khan hiếm vaccine, Bộ Y tế cho rằng do trước đây xảy ra nhiều vụ tai biến sau tiêm nên không ít gia đình không cho trẻ chích ngừa dẫn đến lượng vaccine nhập về bị ứ đọng và quá hạn sử dụng phải hủy bỏ. Trong khi đó, các doanh nghiệp chuyên nhập khẩu vaccine lo sợ vaccine nhập về không tiêu thụ được đã nhập với số lượng ít. Khi hàng loạt dịch bệnh nguy hiểm bùng phát, người dân đổ xô đi chích ngừa, ngành y tế và doanh nghiệp cung cấp vaccine trở tay không kịp, bởi nhu cầu thì quá lớn mà thời gian nhập mỗi lô vaccine thường phải mất từ 3-6 tháng.   

Người dân chưa hết hoang mang, lo lắng bởi những cái chết thương tâm sau tiêm chủng lại sốt ruột, bức xúc khi phải chờ đợi để con em mình được chích ngừa đúng mũi, đúng thời hạn nhiều loại bệnh, như:  sởi - quai bị - rubella, thủy đậu, 6 trong 1 (phòng bệnh  bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm phổi do Hib và viêm gan B)… Ngay tại Đồng Nai, nhiều phụ huynh đã phải bỏ dở công việc, chạy đôn chạy đáo lên TP.Hồ Chí Minh với hy vọng chích ngừa được cho con khi hàng loạt  điểm tiêm chủng trong tỉnh cho biết đã hết vaccine hoặc chỉ ưu tiên chích nhắc lại cho trẻ. Thế nhưng chưa chắc đi xa, tốn tiền mà được việc bởi TP.Hồ Chí Minh cũng rơi vào tình trạng khan hiếm vaccine tương tự như Đồng Nai và nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước. Một lần nữa, người dân lại chỉ biết chờ đợi nhưng không biết phải đợi đến bao giờ.

Dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp và việc người dân quan tâm, chủ động cho con em mình đi chích ngừa là một tín hiệu rất đáng mừng, do đó khó có thể trách họ vì sao lại đổ xô đi tiêm chủng. Chỉ có điều đáng lưu ý là người dân cần cân nhắc khi quyết định cho con đi tiêm dịch vụ (mất tiền) hay tiêm trong chương trình tiêm chủng mở rộng (không mất tiền), bởi thực chất chất lượng vaccine phòng một số loại bệnh là như nhau nhưng bên này là khan hiếm còn bên kia lại không thiếu. Vấn đề còn lại là ngành y tế giải quyết ra sao trước nhu cầu chính đáng này của người dân khi bản thân không lường hết được nhu cầu tăng cao trong tiêm chủng. Ngành cũng không thể nói tiêm chủng là an toàn nhưng lại liên tục kêu thiếu vaccine mãi được.

Một lần nữa người dân lại phải chờ đợi vào sự may mắn cả khi đã rất tích cực phòng bệnh cho con em mình. 

Minh Ngọc

Tin xem nhiều