
Không phải ngẫu nhiên mà trong Văn kiện Đại hội XI, khi nói về Hội Cựu Chiến binh, Đảng ta đã dành cho những con người từng chiến đấu, rèn luyện và trưởng thành qua khói lửa của các cuộc kháng chiến và có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc một vinh dự lớn: "Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân...".
Không phải ngẫu nhiên mà trong Văn kiện Đại hội XI, khi nói về Hội Cựu Chiến binh, Đảng ta đã dành cho những con người từng chiến đấu, rèn luyện và trưởng thành qua khói lửa của các cuộc kháng chiến và có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc một vinh dự lớn: “Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân...”.
Câu chuyện của 2 cựu chiến binh Nguyễn Văn Nhân (Hội Cựu chiến binh phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) và Trương Thiện Thành (Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cục Hải quan Đồng Nai) đóng góp hàng trăm triệu đồng xây nhà đồng đội, giúp đỡ cho các cựu chiến binh khó khăn… là ví dụ tiêu biểu trong phong trào cựu chiến binh gương mẫu, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ. Nhiều năm qua, các cấp Hội ở Đồng Nai đã đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu chính đáng và hoạt động nghĩa tình đồng đội. Nỗ lực ấy khó có thể đo đếm hết từ những con số thống kê chưa đầy đủ các phong trào, những đồng vốn nghĩa tình, những căn nhà tình thương, những ngày công lao động, những công trình đường điện, trường học, đường giao thông nông thôn. Nỗ lực ấy khó có thể đo đếm từ việc giáo dục truyền thống yêu nước và truyền thống cách mạng, xây dựng lý tưởng, hoài bão và lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, đồng thời luôn thể hiện vai trò gương mẫu của cựu chiến binh đối với tuổi trẻ; xây dựng nông thôn mới, giữ gìn trật tự an ninh, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng tình làng nghĩa xóm, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Mãi là Bộ đội Cụ Hồ, các cựu chiến binh hôm nay thực sự là chỗ dựa của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân.
So với mong muốn, so với yêu cầu, vẫn còn đó những tồn tại cần phải vượt qua: Làm thế nào để giảm mạnh hơn nữa tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo ở Đồng Nai? Làm thế nào để hội viên tham gia tốt hơn nữa trong đấu tranh chống lãng phí, quan liêu, tham nhũng, tiêu cực ở cơ sở? Làm thế nào để Hội có thể tham gia mạnh hơn nữa trong đấu tranh chống âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch cùng các quan điểm sai trái, phản động để góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nhân dân?
Thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đòi hỏi các cấp Hội và từng hội viên cựu chiến binh phải chủ động, sáng tạo trong hoạt động để phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của tỉnh nhà.
An Pha
![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Phước Long - Niềm tự hào lịch sử của vùng đất anh hùng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776426103_20260417184317.jpeg?width=400&height=-&type=resize)










