
Ngày 17-9, Công ty cổ phần đầu tư - kiến trúc - xây dựng Toàn Thịnh Phát đã khởi công dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai.
Ngày 17-9, Công ty cổ phần đầu tư - kiến trúc - xây dựng Toàn Thịnh Phát đã khởi công dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai.
Sẽ rất bình thường như bao nhiêu dự án khác, nếu như không có sự kiện liên quan đến cảnh quan sông Đồng Nai. Những gì “đụng” đến dòng sông Đồng Nai thiêng liêng - nơi có đoạn chỉ 3km nhưng có đến 7 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia - đều mang ý nghĩa quan trọng đối với người dân TP.Biên Hòa. Sông Đồng Nai, con sông từng được nhạc sĩ Trần Long Ẩn hình dung qua câu hát “con nước trong về miền Đông con nước đỏ”, đấy không chỉ là màu đỏ của phù sa, mà còn là màu đỏ của sự sống, của truyền thống đánh giặc hào hùng “Miền Đông gian lao mà anh dũng”.
Tự hào về dòng sông, nhưng người Đồng Nai cũng rất “sốt ruột” khi sông Đồng Nai bao lâu nay vẫn như “nàng công chúa ngủ trong rừng”, chưa phát huy hết được vẻ đẹp lẫn tiềm năng kinh tế. Nhất là mới đây, việc TP.Đà Nẵng cải tạo cảnh quan ven sông Hàn trở thành một trong những điểm đến du lịch càng khiến người Đồng Nai thêm kỳ vọng về dòng sông quê mình.
Cách đây 10 năm, việc cải tạo bờ sông Đồng Nai thành công viên đã được thực hiện nhưng chỉ mới được gần một cây số. Đến nay, dự án cải tạo cảnh quan sông Đồng Nai và phát triển đô thị ven sông được khởi công, tuy diện tích chỉ hơn 8 hécta nhưng mang nhiều ý nghĩa quan trọng. Yếu tố đầu tiên, dự án hầu như không gây ảnh hưởng đến dân cư cũng như các di tích văn hóa lịch sử ven sông, thậm chí còn góp phần nâng cấp, mở rộng cũng như phát huy giá trị của các di tích này - điều mà ngân sách Nhà nước hiện nay chưa “bao cấp” hết được. Dự án còn “lạ” ở chỗ, chủ đầu tư không tận dụng đất tối đa để tăng lợi nhuận, lại đi tìm giải pháp chan hòa sinh thái, làm xuất hiện thêm công viên, phố đi bộ, nơi tổ chức lễ hội, bắn pháo hoa… điểm tô thêm những nét mà Biên Hòa đang thiếu. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn chọn giải pháp kiến trúc để các công trình tòa nhà tôn thêm vẻ đẹp cảnh quan mà không che chắn bờ sông, đồng thời kết nối thêm đoạn từ chợ Biên Hòa đến cầu Rạch Cát. Có thể nói, đây là dự án về dân sinh, cảnh quan, môi trường mà người Biên Hòa đang chờ đợi, mong mỏi.
Đứng từ nơi dự án được khởi công, nhìn bên kia là Cù lao Phố, nơi hơn 300 năm trước từng là đô thị sầm uất với tên gọi Nông Nại đại phố. Nếu đúng theo tiến độ của chủ đầu tư đề ra, năm 2018 dự án hoàn thành (giai đoạn 2) chính là công trình kết nối truyền thống với hiện đại. Với “Thành phố hoa bay” - tên gọi của đô thị mới ven sông, sau 320 năm mở cõi (1698-2018) Đồng Nai vẫn xứng danh là vùng đất năng động, sáng tạo, là vùng kinh tế trọng điểm của khu vực. Chắc chắn đây chưa phải là một “đại dự án”, nhưng việc cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai mang chiều sâu của tư tưởng, tầm cao của tâm hồn và lấp lánh tinh thần trách nhiệm của những người con Biên Hòa với quê hương xứ sở.
THANH THÚY

![[Infographic] Nhiều điểm mới đáng chú ý của Luật Công nghệ cao (sửa đổi)](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/09f44c53-d14b-475d-a164-e09e29320f5b_20251214161503.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Infographic] Bổ sung 8 nội dung mới trong Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/z7322823494301_62078ca8e50920f7bf330425576c03ed_20251214135154_20251214135928.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Mưu sinh trên những đồi hom tràm](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/11_2_20251211151958_20251211172402.jpg?width=500&height=-&type=resize)





![[Infographic] Phòng ngừa học sinh tự chế pháo nổ: 7 lưu ý phụ huynh cần biết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0320_20251211183542.jpeg?width=500&height=-&type=resize)


