Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cha mẹ nên “nới lỏng” quyền tự do của con

09:09, 30/09/2010

Thưa chị Tâm Đan Vợ chồng tôi chỉ có một con trai duy nhất. Cháu học không đến nỗi kém nhưng lại vừa thi rớt đại học. Nó buồn, cả ngày ngồi lì trong phòng riêng với cái máy tính, không ra ngoài. Để động viên tinh thần con, chúng tôi cho cháu lên thành phố chơi cho khuây khỏa, chờ ôn thi để sang năm thi lại...
Dương - Hà (TX.Long Khánh)

Thưa chị Tâm Đan

Vợ chồng tôi chỉ có một con trai duy nhất. Cháu học không đến nỗi kém nhưng lại vừa thi rớt đại học. Nó buồn, cả ngày ngồi lì trong phòng riêng với cái máy tính, không ra ngoài. Để động viên tinh thần con, chúng tôi cho cháu lên thành phố chơi cho khuây khỏa, chờ ôn thi để sang năm thi lại. Không ngờ vừa lên thành phố được ít bữa, cháu đã có biểu hiện kết bè kết bạn với những thanh niên ăn chơi, lêu lỏng. Sợ con hư, chúng tôi đưa cháu về nhà nhưng ở nhà nó cứ tìm cách trốn đi chơi, có khi đi đến 11-12 giờ khuya. Khi chúng tôi là rầy thì nó cãi lại và đòi đến ở nhà, bạn (nó luôn ganh tỵ vì bạn nó được cha mẹ cho tự do, muôn đi đâu tùy ý, muốn làm gì thì làm). Chúng tôi rất buồn khổ và bất lực vì con, không biêt phải uốn nắn nó ra sao? Mong chị giúp chúng tôi.

Dương - Hà (TX.Long Khánh)

Thân gửi anh chị Dương - Hà!

Con trai của anh chị đang ở giai đoạn thứ hai của tuổi vị thành niên (từ 15-18 tuổi). Đây là giai đoạn thanh thiếu niên thay đổi nhiều cả về hình thể lẫn tính tình. Nhìn bề ngoài có vẻ các cháu đã trưởng thành, nhưng thật ra, chúng vẫn còn non nớt, hay chao đảo về tinh thần, nói cách khác là chưa định hình về nhân cách, cá tính. Các cậu con trai lại có xu hướng sống động, hiếu kỳ hơn con gái nên chúng dễ học theo cả cái tốt lẫn cái xấu, thậm chí, có thể nhiễm cái xấu nhiều hơn. Đây chính là giai đoạn các cô cậu hơi một chút là bỏ nhà “đi hoang”, thoát khỏi sự giám sát của gia đình. Tôi hiểu, anh chị đã gặp nhiều khó khăn khi ứng xử với đứa con trong độ tuổi này. Theo Tâm Đan thì lúc này cần nhất là anh chị phải hết sức tế nhị, kiên nhẫn, đặc biệt là rộng lượng. Anh chị không nên kiểm soát cháu quá, vì thanh niên cần được mở rộng các mối quan hệ xã hội, nhất là đối với bạn cùng trang lứa. Mặt khác, chúng ta cũng không nên quá “thả lỏng” con, vì chúng chưa nhận định được những điều đúng, sai, lợi, hại một cách chính xác và rõ ràng. Nếu con trai anh chị đòi được “tự do” như bạn bè thì hãy giải thích cho cháu hiểu rằng con người cần được tự do nhưng không phải là thứ tự do tùy tiện, vô nguyên tắc. Nhà nước có pháp luật để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, thì gia đình cũng phải có kỷ cương, phép tắc để các thành viên không vượt quá giới hạn cho phép. Chẳng hạn như cháu không được đi chơi quá khuya, không hút thuốc lá, uống rượu. Tóm lại, anh chị nên dịu ngọt phân tích cho cháu hiểu những nguy cơ và hậu quả tai hại của việc không chịu học hành, đòi được sống, hành xử theo ý mình. Dạy một đứa con đang tuổi lớn, hay tự ái, chúng ta cần tránh những lời lẽ nóng nảy, cũng đừng thuyết lý “tràng giang đại hải”, chúng sẽ khó tiếp thu.

Chúc anh chị thành công.

Tâm Đan

 

Tin xem nhiều