Kính gửi chị Tâm Đan
Em có hai con trai sinh đôi 10 tuổi. Hai cháu đều thông minh, hiếu động. Em muốn tăng cường kiến thức cho các cháu nên hay mua sách cho các cháu xem. Nhưng trẻ nhà em chỉ đọc truyện tranh, các loại sách khác chúng rất thờ ơ. Trong khi đó, cả hai đều ghiền vi tính.....
Mai Thị Tố Nga (TP.Biên Hòa)
Kính gửi chị Tâm Đan
Em có hai con trai sinh đôi 10 tuổi. Hai cháu đều thông minh, hiếu động. Em muốn tăng cường kiến thức cho các cháu nên hay mua sách cho các cháu xem. Nhưng trẻ nhà em chỉ đọc truyện tranh, các loại sách khác chúng rất thờ ơ. Trong khi đó, cả hai đều ghiền vi tính. Ban đầu máy tính để trong phòng làm việc của chồng em, nhưng sau do các cháu đòi nên em phải đưa máy ra ngoài. Bạn bè em nhiều người cũng có con ghiền vi tính. Họ nói phải kiểm soát con chặt, nếu không bọn trẻ sẽ tò mò, truy cập những trang web không phù hợp với trẻ em. Chúng cũng có thể dùng máy tính để kết bạn trên mạng. Em sợ các con em còn non nớt, dại dột, dễ bị kẻ xấu lừa. Nhưng em không biết làm cách nào để các cháu đừng quá mê internet, mà cũng không biết làm sao kiểm soát được các cháu. Hàng ngày, em và chồng đều đi làm, bọn trẻ ở nhà với bà nội. Bà nội lại thương các cháu, chúng muốn gì cũng chiều. Em mong được sự giúp đỡ của chị
Mai Thị Tố Nga (TP.Biên Hòa)
Thân gửi Tố Nga!
Trước hết, chị chúc mừng em có hai đứa con thông minh. Còn việc các con em hiếu động, không ham đọc sách thì chẳng có gì lạ. Trẻ con vẫn thế. Đứa nào cũng hiếu động, tò mò vì chúng đang ở tuổi thích tìm hiểu, nhận thức thế giới. Em muốn con ham đọc sách thì chính em cũng phải đọc. Không những thế, em còn phải biết gợi mở cho trẻ suy nghĩ, kích thích tinh thần ham học hỏi của chúng. Nếu em mua về một mớ sách rồi... bỏ đấy thì con em sẽ khó mà ham sách được. Hơn nữa, chúng lười suy nghĩ nên chỉ thích truyện tranh thôi.
Về chuyện con em ghiền internet thì theo chị, em không nên chỉ nghĩ đến việc kiểm soát các cháu. Cho dù muốn em cũng khó mà kiểm soát được. Tốt nhất là không nên nối mạng máy tính. Nếu cần thiết phải nối mạng thì không để trẻ sử dụng máy khi người lớn vắng nhà. Con em còn nhỏ, vợ chồng không nên phó mặc trẻ với chiếc máy tính mà nên "đồng hành" với con. Internet có thể mang lại nhiều tiện ích, giúp trẻ học được nhiều điều. Nhưng trên internet có một "rừng" thông tin, tốt xấu lẫn lộn. Bọn trẻ cần phải được cha mẹ định hướng và chọn lọc, không thể tự do muốn xem gì thì xem. Trẻ em cần học nhiều thứ, cần được trang bị nhiều kỹ năng sống. Em nên dẫn dắt các con tham gia nhiều hoạt động khác, học nhiều kỹ năng khác, như vậy chúng sẽ giảm bớt thời gian ngồi bên máy tính. Nghệ thuật làm cha mẹ đòi hỏi chúng ta phải không ngừng học tập, trang bị kiến thức để hiểu con và hỗ trợ tốt những gì trẻ cần. Chị chúc em thành công.
TÂM ĐAN











