Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nên chọn thi trường nào?

10:02, 25/02/2009

Cô Tâm Đan kính mến!
Con tên Mỹ Linh, 18 tuổi, học sinh lớp 12. Trường con sắp đăng ký thi đại học. Các bạn con nhiều bạn đã chọn trường thi. Riêng con thì cứ băn khoăn, không biết nên chọn thi khối nào, trường nào...

Ngọc Linh (Long Khánh)

Cô Tâm Đan kính mến!

Con tên Mỹ Linh, 18 tuổi, học sinh lớp 12. Trường con sắp đăng ký thi đại học. Các bạn con nhiều bạn đã chọn trường thi. Riêng con thì cứ băn khoăn, không biết nên chọn thi khối nào, trường nào. Con học khá đều các môn nhưng không có môn nào thật nổi trội. Má con bảo tùy con quyết định, muốn thi trường nào thì thi. Ba con lại muốn con thi kinh tế, sau này dễ xin việc, nhưng môn toán của con lại không tốt. Con muốn thi trường cao đẳng công nghệ thông tin, nhưng con lại nghĩ trường này có vẻ dành cho con trai hơn. Con thật sự cũng không hiểu mình muốn làm nghề gì. Lúc nhỏ con thích làm cô giáo,  sau đó con lại thích làm nhà thiết kế thời trang, rồi con thích làm luật sư. Chẳng hiểu tại sao bây giờ con lại không thích những nghề đó. Cô hãy giúp con nên chọn trường nào?

Ngọc Linh (Long Khánh)

Ngọc Linh thân mến!

 

Lúc còn là học trò, cô Tâm Đan cũng giống như con vậy, luôn nhảy từ ước mơ này sang ước mơ kia, chủ yếu vì bị người khác tác động và các "thần tượng" dẫn dắt. Bây giờ con lúng túng khi chọn trường thi cũng là chuyện bình thường, vì chọn hướng đi cho cả đời mình đâu phải là chuyện đơn giản, đúng không con?

 

Cô không thể mách cho con biết nên thi trường nào nhưng cô có thể gợi ý cho con vài điều khi chọn trường:

 

Trước khi quyết định chọn trường thi, ngành thi con cần đánh giá đúng bản thân trên những khía cạnh cơ bản: sức học, sở trường, thiên hướng của bản thân, năng khiếu... Có nhiều bạn đăng ký thi khối A, B vào những trường "cao giá"  như: bách khoa, kiến trúc, xây dựng, ngân hàng...  cho "oai" nhưng học lực  kém, vào phòng thi chỉ để... ngủ. Nếu con tự thấy sức học của con khá nhưng không thật sự nổi trội, thì không nên ghi danh vào những trường thuộc hàng "top". Con cũng nên căn cứ vào sức khỏe, ngoại hình, sở trường, năng khiếu của mình. Ví dụ tuy học lực khá nhưng con không phải là người có sức khỏe tốt, ăn nói lưu loát, có khả năng thích ứng cao với hoàn cảnh, thì không nên thi vào ngành du lịch. Hoặc nếu con có tính nhát, sợ máu thì tất nhiên cũng không nên mơ thi vào trường y.

 

Nhiều bạn trẻ thấy các ca sĩ nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền và được công chúng ái mộ thì ham. Nhưng giọng hát của ta chỉ ở mức " bình bình" , ngoại hình không nổi bật thì thi vào khoa thanh nhạc - nhạc viện sẽ khó thành công. Tóm lại, đánh giá đúng mặt mạnh, mặt yếu của mình là ta đã thành công một nửa rồi cô bé ạ.

 

Hiện nay cô thấy có nhiều tài liệu hướng dẫn chọn trường, chọn nghề. Tuy nhiên, con nên tham khảo thêm trên các phương tiện truyền thông như internet, báo, đài... để biết thêm nhiều thông tin. Thực tế, một số trường như đại học bách khoa vẫn có những ngành học lấy điểm tương đối thấp, chỉ cần học lực trên trung bình và ôn tập kỹ là có khả năng thi đỗ.  Một số ngành dễ xin việc, tỷ lệ cạnh tranh thấp như: ngành kỹ thuật in, chế biến thủy hải sản, chế biến lâm sản... nhưng do thiếu thông tin và đánh giá sai về tính chất công việc nên không nhiều bạn trẻ chọn. Con nên chịu khó tìm kiếm thông tin, đừng vội đăng ký hồ sơ khi chưa thật sự hiểu rõ mình muốn gì. Tuổi trẻ dễ bị tác động, con phải kiên định, đừng chạy theo dư luận. Ba con nói ngành kinh tế dễ xin việc làm nhưng đây là ngành có tỷ lệ "chọi" khá cao, con nhắm đủ sức cạnh tranh không? Công nghệ thông tin không phải là lĩnh vực dành riêng cho phái mạnh, nếu con muốn thì hãy cố gắng lên, đừng do dự. Cô thấy nếu thi đại học chưa "ăn chắc" thì con nên tính đến các trường cao đẳng, trung cấp, như thế sẽ có nhiều khả năng dành cho ta hơn.

 

Cô chúc con chọn được trường phù hợp và sẽ thi đỗ.

Tâm Đan

Tin xem nhiều