Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thủ tục nhờ người bào chữa

09:06, 25/06/2007

Con tôi là bị can trong vụ đánh người gây thương tích; do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên không mời luật sư để bào chữa cho cháu. Vừa rồi, Tòa án triệu tập xét xử, khi đến tham dự phiên tòa thấy có luật sư bào chữa cho con tôi, tôi mới biết là do cháu chưa đủ 18 tuổi nên Tòa án chỉ định luật sư để bào chữa...
Trần Nguyễn(TP. Biên Hòa)

Con tôi là bị can trong vụ đánh người gây thương tích; do hoàn cảnh gia đình quá  khó khăn  nên không mời luật sư để bào chữa cho cháu. Vừa rồi, Tòa án triệu tập xét xử, khi đến tham dự phiên tòa thấy có luật sư bào chữa cho con tôi, tôi mới biết là do cháu chưa đủ 18 tuổi nên Tòa án chỉ định luật sư để bào chữa. Phiên tòa được hoãn lại để điều tra bổ sung. Tôi xin hỏi: Gia đình tôi có thể mời luật sư khác được không? Trong thân tộc cũng có người am hiểu pháp luật, người đó cũng muốn tham gia bào chữa cho cháu có được không? Xin luật sư hướng dẫn giúp. Cảm ơn quý báo và luật sư.

Trần Nguyễn (TP. Biên Hòa)

Theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự thì:

- Bị can, bị cáo có quyền nhờ người bào chữa cho mình; người bào chữa có thể là:

+ Luật sư

+ Người đại diện hợp pháp  của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo.

+ Bào chữa viên nhân dân.

 Theo quy định trên đây, thì ông có thể nhờ người trong thân tộc bào chữa cho cháu với tư cách là người đại diện hợp pháp; vấn đề ở chỗ là phải được cơ quan tố tụng đồng ý.

- Con của ông đã có luật sư (chỉ định) bào chữa, nếu không đồng ý thì có quyền từ chối và mời luật sư khác theo sự tín nhiệm của gia đình.

 Tóm lại, với tư cách là người giám hộ cho con chưa thành niên, ông có quyền thay đổi người bào chữa hoặc từ chối người bào chữa, đồng thời ông cũng có quyền đề nghị với cơ quan tố tụng về việc ông nhờ người trong thân tộc bào chữa cho con ông.

Chúc ông được thuận lợi trong công việc.

(Theo các Điều 56, Điều 57 Bộ luật Tố tụng hình sự)

LS. Nguyễn Đức

Tin xem nhiều