Tôi có đứa cháu trai 15 tuổi. Cháu phạm tội trộm cắp tài sản của công dân (vi phạm nhiều lần, trộm cắp của nhiều người trong một thời gian dài). Vừa rồi, UBND TP. Biên Hòa ra quyết định đưa đi giáo dục ở trường giáo dưỡng 2 năm... Nguyễn Thị Hai (TP. Biên Hòa)
Tôi có đứa cháu trai 15 tuổi. Cháu phạm tội trộm cắp tài sản của công dân (vi phạm nhiều lần, trộm cắp của nhiều người trong một thời gian dài). Vừa rồi, UBND TP. Biên Hòa ra quyết định đưa đi giáo dục ở trường giáo dưỡng 2 năm. Có người nói, sau khi ở trường giáo dưỡng về thì cháu đủ tuổi phải ra tòa để xét xử về hành vi trộm cắp. Họ khuyên tôi nên đưa cháu đến cơ quan công an để xin được điều tra xét xử, vì tòa án xử 1 lần rồi chấp hành hình phạt nhẹ hơn là phải đi trường giáo dưỡng 2 năm. Tôi không biết làm sao, xin luật sư tư vấn giùm.
Nguyễn Thị Hai (TP. Biên Hòa)
Theo Điều 3, khoản 4 của Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chánh thì mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử phạt 1 lần. Nếu cháu của bà đã có quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức đưa đi giáo dục ở trường giáo dưỡng thì bà nên đưa cháu vào trường giáo dưỡng. Sau quá trình học tập, rèn luyện ở trường giáo dưỡng thì cháu của bà sẽ được về sum họp với gia đình và không phải bị xử lý của bất kỳ cơ quan nào, nếu cháu của bà không phạm tội mới.
Biện pháp đưa đi học tập rèn luyện ở trường giáo dưỡng là một biện pháp xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp bị truy tố ra tòa án xét xử là phạm tội hình sự. Tất nhiên hình phạt trong bản án hình sự của tòa án có tính nghiêm khắc hơn biện pháp xử lý hành chính.
Tóm lại, bà nên đưa cháu của bà vào học tập tu dưỡng ở trường giáo dưỡng theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là cách xử sự đúng đắn nhất.
LS. Nguyễn Đức

![[Video_Chạm 95] Xã Lộc Tấn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/biaaaaa_20260113072629.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video_Chạm 95] Phường Xuân Lập](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham-95_phuong-xuan-lap-thum_20260112091749.jpg?width=400&height=-&type=resize)





