Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bài tham dự cuộc thi viết "Về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh":
Tiếng kẻng từ một tổ nhân dân

09:08, 24/08/2009

Đó là tổ nhân dân số 16, khu phố 2, phường Phú Bình, TX.Long Khánh. Mỗi khi nghe hồi kẻng phát ra từ nhà ông tổ trưởng này là bà con sắp xếp công việc để đến nhà ông dự sinh hoạt tổ một cách nghiêm túc nhưng không kém phần thoải mái, dân chủ.

Đó là tổ nhân dân số 16, khu phố 2, phường Phú Bình, TX.Long Khánh. Mỗi khi nghe hồi kẻng phát ra từ nhà ông tổ trưởng này là bà con sắp xếp công việc để đến nhà ông dự sinh hoạt tổ một cách nghiêm túc nhưng không kém phần thoải mái, dân chủ.

 

Do địa bàn có địa hình đất đá lồi lõm, giao thông đi lại khó khăn nên từ nhiều năm qua, người dân ở đây đã quen với tiếng kẻng thông báo như thế. Ông Hoàng Tấn Giản, tổ trưởng tổ nhân dân số 16, cho biết: "Tôi chọn tiếng kẻng thay cho giấy mời họp, bởi vì tiếng kẻng như là tín hiệu của cuộc sống, nó thôi thúc mọi người như là trách nhiệm của mình đối với xã hội". Quen dần với tiếng kẻng, mọi người luôn nhắc nhở nhau đi họp cho đúng giờ. Nhờ thế, những buổi sinh hoạt của tổ nhân dân này luôn được người dân hưởng ứng tham gia tích cực.

 

Tổ có 34 hộ, tuy cố gắng lắm nhưng mỗi lần sinh hoạt cũng chỉ 20 đến 25 hộ tham dự. Người dân ở đây làm nông là chính, bên cạnh đó là các công việc nhỏ lẻ vất vả khác như chẻ đá, thợ hồ, làm thuê. Mọi người khi tham gia sinh hoạt đều rất có trách nhiệm. Ngoài những nội dung sinh hoạt theo hướng dẫn của trên, tổ đã biết lồng ghép các công việc riêng của tổ như công tác giảm nghèo, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhắc nhở những gia đình do rượu chè bạo hành trong gia đình, nhắc nhở bà con phát hiện và cảnh giác với những đối tượng không rõ tông tích từ nơi khác đến địa bàn, vận động nhân dân xã hội hóa ánh sáng khu phố... Ngoài ra, trong các cuộc sinh hoạt tổ, ông cũng thường kêu gọi tính cộng đồng và ý thức tự giác của mỗi cá nhân: không còn lối sống khép kín vì lợi ích cá nhân, tình làng nghĩa xóm đã thật sự rõ nét.

 

Trong tổ, khi có  vụ việc xảy ra, qua phản ảnh từ các hộ, tổ đã kịp thời tìm đến nơi để xem xét và đề ra biện pháp giải quyết, như việc tranh chấp đường đi lối lại, cha con uống rượu ẩu đả nhau, vợ chồng hay xích mích gây gổ. Những vụ việc khác như trộm cắp, tổ báo cáo nhanh với khu phố và công an kịp thời xử lý.

 

Chính nhờ vậy, trong những năm gần đây trong tổ 16 không xuất hiện những vụ việc nghiêm trọng, không có tội phạm ma túy, mại dâm, không có thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, các vụ say rượu gây rối đã giảm hẵn.

 

Tuy nhiên, ông tổ trưởng tổ 16 vẫn còn những băn khoăn: làm gì để giúp các hộ  khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững, bằng cách nào để tạo việc làm ổn định cho một số  hộ, các vụ việc ảnh hưởng đến an ninh trật tự tuy nhỏ nhưng vẫn còn xảy ra. Nhưng với quyết tâm của ông tổ trưởng và các hộ trong tổ này, mọi người sẽ cố gắng phấn đấu xây dựng một Tổ nhân dân thật sự vững mạnh, góp phần cùng với địa phương giữ vững tình hình an toàn trật tự xã hội từ cơ sở.

Hoàng Long (Thị ủy Long Khánh)

Tin xem nhiều