
Khi nói đến ngân hàng là nói đến sự tính toán lời lãi, thiệt hơn. Nhưng tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất (TP. Biên Hòa), có một ngân hàng rất đặc biệt: Ngân hàng máu sống. Đó là một nơi chỉ có sự cho đi mà không cần nhận lại. Nơi đây có một tập thể những tấm lòng vàng của các y, bác sĩ, cán bộ, viên chức và người lao động của bệnh viện, sẵn sàng hiến những giọt máu của mình để giành lại sự sống cho bệnh nhân.
Khi nói đến ngân hàng là nói đến sự tính toán lời lãi, thiệt hơn. Nhưng tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất (TP. Biên Hòa), có một ngân hàng rất đặc biệt: Ngân hàng máu sống. Đó là một nơi chỉ có sự cho đi mà không cần nhận lại. Nơi đây có một tập thể những tấm lòng vàng của các y, bác sĩ, cán bộ, viên chức và người lao động của bệnh viện, sẵn sàng hiến những giọt máu của mình để giành lại sự sống cho bệnh nhân.
![]() |
|
BS. Phạm Văn Dũng, Giám đốc bệnh viện, tặng hoa cho một nhân viên y tế đã tích cực hiến máu cứu người. |
Trong những trường hợp bệnh nhân bị mất máu nhiều, hay trong những trường hợp truyền máu tươi cho bệnh nhân, những giọt máu tươi từ ngân hàng máu sống đã cứu được nhiều trường hợp bệnh nhân nặng. Có trường hợp đang cấp cứu cho một sản phụ bị mất máu nhiều, bệnh viện lúc đó không còn máu phù hợp với sản phụ này, các nữ hộ sinh: Bùi Thị Huyền, Nguyễn Thị Xuân Hoa và hộ lý Lê Thị Huệ có cùng nhóm máu với bệnh nhân đã hiến máu, cứu được bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Trường hợp khác, một bệnh nhân bị thủng tim cần truyền máu tươi, bác sĩ trực hôm đó là Vạn Cường Phúc cũng đã hiến những giọt máu của mình, giành lại sự sống cho bệnh nhân trong gang tấc. Còn rất nhiều bệnh nhân khác được cứu sống từ chính những giọt máu của ngân hàng máu sống này.
Mỗi thành viên của ngân hàng máu sống đều ý thức được rằng: Hiến máu cứu người là hành động thiêng liêng cao cả, mang lại sự sống cho bệnh nhân, mang lại tiếng cười và vòng tay yêu thương của cộng đồng. Không cần biết lúc đó đang làm gì, ở đâu, khi nghe có người cần máu tươi phù hợp với nhóm máu của mình, họ đến ngay ngân hàng máu để hiến máu cho kịp thời. Có nhiều thành viên của ngân hàng máu sống đã hiến máu 20 lần như: anh Đỗ Văn Phú 25 lần, anh Nguyễn Quang Đức 24 lần và nhiều thành viên khác đã hiến máu trên 10 lần.
Hiến máu cứu người là một hành động thiết thực và nhân ái mà tập thể cán bộ viên chức và người lao động Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất để thiết thực hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: "Lương y như từ mẫu". Bên cạnh những hoạt động bề nổi hàng ngày của bệnh viện, hiến máu cứu người là hoạt động âm thần nhưng cần thiết, cấp bách và hiệu quả.
Nguyễn Trần Tuấn Kiệt
(Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất)






![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)








