Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

09:10, 17/10/2007

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết hợp tư tưởng tiến bộ của nhân loại trong thời đại mới với tư tưởng đạo đức truyền thống Việt Nam. Những nội dung đạo đức của Người không phải là sự cộng lại, lắp ghép các quan điểm đạo đức khác nhau lại, mà là sự kế thừa có phê phán, có chọn lọc để xây dựng nên những chuẩn mực đạo đức mới - đạo đức cách mạng thấm đượm "chất nhân văn".

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết hợp tư tưởng tiến bộ của nhân loại trong thời đại mới với tư tưởng đạo đức truyền thống Việt Nam. Những nội dung đạo đức của Người không phải là sự cộng lại, lắp ghép các quan điểm đạo đức khác nhau lại, mà là sự kế thừa có phê phán, có chọn lọc để xây dựng nên những chuẩn mực đạo đức mới - đạo đức cách mạng thấm đượm "chất nhân văn".

 

Khi bàn về đạo đức, Người sử dụng nhiều khái niệm, phạm trù đạo đức phương Đông như: trung, hiếu, nhân, nghĩa, trí, dũng, cần, kiệm, liêm, chính... Nhưng nội dung cụ thể của nó đã được Người đổi mới cho phù hợp với yêu cầu của xã hội mới, phù hợp với thực tiễn đạo đức Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra yêu cầu của đạo đức mới là: "Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng, đó là điều chủ chốt nhất. Ra sức làm việc cho Đảng, đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. Hết lòng phục vụ nhân dân; vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc luôn dùng tự phê bình và phê bình để nâng cao tưởng và cải tiến công tác của mình và cùng đồng chí mình tiến bộ".

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: Muốn có đạo đức mới phải thông qua rèn luyện trong thực tiễn. Vì đạo đức cách mạng không phải cái có sẵn mà mỗi cán bộ phải tự rèn luyện và trưởng thành "cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong". Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa có đức, vừa có tài, vừa "hồng", vừa "chuyên". Coi đó là nhiệm vụ chiến lược lâu dài của cách mạng. Để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở nước ta, đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta phải vững mạnh. Vì vậy, phải có đội ngũ cán bộ, đảng viên có đầy đủ năng lực và phẩm chất đạo đức để lãnh đạo, tổ chức quần chúng nhân dân thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước .

Trong giáo dục đảng viên, Chủ tịch Hồ Chí Minh chi rõ: "Đảng phải ra sức tăng cường giáo dục cho toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, đường lối chính sách của Đảng, nhiệm vụ đạo đức của người đảng viên. Các tổ chức Đảng phải thực hành phê bình và tự phê bình nghiêm túc, hoan nghênh và khuyến khích nhân dân chân thành phê bình cán bộ. Mặt khác, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự rèn luyện mình, biết tôn trọng kỷ luật Đảng, gương mẫu chấp hành pháp luật. Trong công tác dù ở bất cứ cương vị nào, cán bộ, đảng viên đều phải gương mẫu trước quần chúng, gần gũi với quần chúng, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân. Phải cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt  mọi nhiệm vụ".

Từ những tư tưởng và nội dung của đạo đức mới đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự đấu tranh với bản thân mình, phải có ý thức giác ngộ và tự giác cao thực hiện tốt những yêu cầu của đạo đức mới. Cán bộ, đảng viên luôn tích cực đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực, quan liêu, mệnh lệnh, kiêu ngạo, coi thường quần chúng, mất dân chủ, không bình đẳng, tham ô, lãng phí... Đó là những biểu hiện trái với đạo đức mới, chúng ta cần phải khắc phục và ngăn chặn kịp thời để không sai phạm.

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là hệ giá trị chuẩn mực để cho mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta soi rọi vào đó để học tập tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu với một quyết tâm cao nhất; hết lòng, hết sức tận tâm, toàn ý phụng sự cách mạng, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Nguyễn Văn Bản

Tin xem nhiều