Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ tỉnh đặc biệt quan tâm ở ngay năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII là hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên (từ 7- 8%). Theo báo cáo của các Đảng bộ trực thuộc thì trong gần 9 tháng qua, chỉ tiêu này đã đạt và nhiều khả năng cho thấy, một số Đảng bộ sẽ vượt xa chỉ tiêu đề ra từ 3- 5%
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ tỉnh đặc biệt quan tâm ở ngay năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII là hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên (từ 7- 8%). Theo báo cáo của các Đảng bộ trực thuộc thì trong gần 9 tháng qua, chỉ tiêu này đã đạt và nhiều khả năng cho thấy, một số Đảng bộ sẽ vượt xa chỉ tiêu đề ra từ 3- 5%
Đồng chí Đào Văn Minh, Phó bí thư thường trực Huyện ủy Long Thành cho biết, trong quý III năm 2006, Đảng bộ huyện đã phát triển được 99 đảng viên, nâng tổng số đảng viên mới kết nạp trong 9 tháng lên 215 đảng viên (đạt 97% kế hoạch năm). So với chỉ tiêu đặt ra, Đảng bộ huyện chỉ cần phát triển thêm 5 đảng viên là hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều khả năng trong năm nay, Đảng bộ huyện Long Thành sẽ phát triển Đảng đạt từ 10% trở lên.
Ở huyện Nhơn Trạch, điều đáng phấn khởi là sau nhiều năm phấn đấu, quý III này, Đảng bộ huyện đã xóa được "ấp trắng" đảng viên ở xã Vĩnh Thanh. Đồng chí Phạm Văn Đức, Phó bí thư thường trực Huyện ủy cho rằng đây là thành công bước đầu ở một xã mà công tác tạo nguồn phát triển đảng viên rất khó như Vĩnh Thanh. Hiện ở hai ấp từng trắng đảng viên này, đã có hai đảng viên. Mặc dù lực lượng đảng viên còn mỏng song điều này đã cho thấy việc xóa ấp trắng đảng viên hoàn toàn có thể thực hiện nếu như có sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy cơ sở. Phó bí thư thường trực Huyện ủy Nhơn Trạch cho biết: "Tuy nhiên, vấn đề chúng tôi hiện đang rất quan tâm là việc tạo nguồn và phát triển đảng viên, xây dựng các chi bộ theo hướng bền vững". Hiện toàn Đảng bộ huyện Nhơn Trạch đã phát triển 125 đảng viên (trong đó có 18 đảng viên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự), đạt chỉ tiêu của năm 2006. Mục tiêu của Đảng bộ huyện Nhơn Trạch từ nay đến cuối năm sẽ phát triển được từ 1 đến 2 tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
9 tháng của năm 2006, Đảng bộ huyện Định Quán cũng đã xóa được 2 ấp trắng đảng viên ở xã Phú Cường và Phú Tân. Hiện chỉ còn hai địa bàn tồn tại ấp trắng là thị trấn Định Quán và xã Phú Cường (mỗi cơ sở 1 ấp). Theo thường trực Huyện ủy thì nhiều khả năng trong năm nay, Định Quán cũng sẽ xóa được ấp trắng đảng viên. Tuy nhiên, vấn đề mà Đảng bộ huyện quan tâm là làm sao để xóa ấp trắng một cách bền vững. Tuy nhiên, Đảng bộ huyện Định Quán đang gặp khó khăn trong công tác tạo nguồn. Thế nhưng, trong quý III này, Định Quán cũng đã phát triển mới được 72 đảng viên và hiện có gần 30 hồ sơ đang chờ xem xét.
Ở một số địa phương khác như Thống Nhất, Tân Phú, Trảng Bom, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ..., công tác phát triển đảng viên cũng có nhiều tín hiệu đáng mừng. Có Đảng bộ đã hoàn thành chỉ tiêu chung của toàn tỉnh là đạt từ 7- 8% so với tổng số đảng viên có mặt từ đầu năm, và cũng có Đảng bộ đã vượt qua mức này và đặt ra cho mình chỉ tiêu phấn đấu cao hơn. Trong đó, mục tiêu của Đảng bộ huyện Xuân Lộc là phải đạt chỉ tiêu phát triển đảng đạt 15%, Đảng bộ huyện Tân Phú là 10%... Ngay cả Đảng bộ TP.Biên Hòa - đơn vị thường được xếp cuối bảng trong toàn tỉnh về chỉ tiêu phát triển đảng viên - cũng đang nỗ lực phấn đấu để hoàn thành kế hoạch được giao và xây dựng được thêm những tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Nguyễn Phượng
![[Video] Độc lạ “đại lão si” trăm thân tại Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/screenshot_1778251349_20260508214250.jpeg?width=400&height=-&type=resize)




![[Ảnh] Khám phá vẻ đẹp mê hoặc của những loài chim hoang dã ở Vườn Quốc gia Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/chim_2_20260508210523.jpg?width=500&height=-&type=resize)








