
Ít có địa phương nào mà Hội Đông y lại tập hợp được số lượng hội viên đông đảo và tổ chức được nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện như Hội Đông y huyện Long Thành.
Ít có địa phương nào mà Hội Đông y lại tập hợp được số lượng hội viên đông đảo và tổ chức được nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện như Hội Đông y huyện Long Thành.
Lương y Trần Văn Tài, Chủ tịch Hội Đông y huyện Long Thành, phấn khởi cho biết, tính đến thời điểm này, Hội đã quy tụ được trên 230 hội viên. Toàn huyện có 56 phòng chẩn trị y học cổ truyền (YHCT) phân bổ đều trên địa bàn 19 xã, thị trấn. Trong đó, đáng lưu ý là có đến 11 phòng chẩn trị hoàn toàn miễn phí đã và đang bốc thuốc, chữa bệnh cho hàng ngàn bệnh nhân trong và ngoài tỉnh. "Các phòng chẩn trị YHCT này hoạt động khá tốt, luôn đảm bảo nguồn thuốc dồi dào và chăm sóc khá tận tình đối với bệnh nhân. Chỉ tính riêng trong năm 2008, các cơ sở đông y trong huyện đã thực hiện việc khám bệnh, cấp thuốc cho bệnh nhân có trị giá lên đến trên 7,5 tỷ đồng" - lương y Tài nói. Cũng theo lương y Tài, trong thời gian tới, những mô hình khám chữa bệnh từ thiện sẽ được nhân rộng nhằm tạo điều kiện cho bệnh nhân nghèo được chữa bệnh miễn phí. "Nhiều bệnh nhân đến với các phòng chẩn trị YHCT có hoàn cảnh rất thương tâm. Nếu không có sự trợ giúp chắc chắn họ sẽ khó có điều kiện tiếp cận với thuốc men và các phương pháp điều trị khác. Do vậy, hoạt động của các phòng khám từ thiện không chỉ mang tính nhân văn sâu sắc mà còn là nơi để mỗi lương y thấm nhuần hơn lời dạy của Bác "lương y như từ mẫu" - lương y Tài chia sẻ.
Một trong những hoạt động đang được Hội Đông y huyện Long Thành chú trọng, đó là đưa khám chữa bệnh bằng YHCT vào trạm y tế xã. Hiện toàn huyện đã có 17/19 trạm y tế có phòng chẩn trị YHCT. "Người dân ngày càng có sự tin tưởng hơn vào việc khám và điều trị bằng YHCT. Từ đó, những lương y như chúng tôi cũng có điều kiện trau dồi tay nghề, tập trung nghiên cứu nhiều bài thuốc mới phục vụ người dân" - lương y Tài cho biết. Cũng theo Chủ tịch Hội Đông y huyện Long Thành, dù công tác phát triển hội viên của Hội thời gian qua khá khả quan, xong việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ hiện đang gặp nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu vẫn do nguồn kinh phí không có. "Hoạt động của Hội hiện chỉ trông chờ duy nhất vào nguồn quỹ do các cơ sở hội đóng mỗi tháng mấy ngàn đồng. Anh em chúng tôi muốn tổ chức hoạt động gì cũng khó. Nhiều khi vì công việc chung, các thành viên trong Ban chấp hành hội tự bỏ tiền túi để làm. Đây cũng là điều mà chúng tôi không mấy yên tâm khi tìm kiếm đội ngũ kế thừa" - một hội viên tâm sự.
N.P

![[Video_Chạm 95] Phường Phước Tân](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/ttt_20260116074718.jpg?width=400&height=-&type=resize)










