Hiền, ít nói, hay cười và sống hết lòng vì mọi người là cảm nhận của chúng tôi khi lần đầu tiếp xúc với Phạm Hùng Vương, chi hội trưởng chi hội thanh niên nhà trọ ở ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch.
Hiền, ít nói, hay cười và sống hết lòng vì mọi người là cảm nhận của chúng tôi khi lần đầu tiếp xúc với Phạm Hùng Vương, chi hội trưởng chi hội thanh niên nhà trọ ở ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch.
Vương là con đầu trong một gia đình có 4 anh em, quê ở Lâm Đồng. Học xong lớp 12, Vương thi đậu vào 2 trường cao đẳng kỹ thuật ở TP.Hồ Chí Minh. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn: mẹ mất khi Vương đang học THPT, một mình cha nuôi các con. Mặc dù được gia đình động viên tiếp tục học lên, nhưng Vương quyết định đi làm, kiếm tiền phụ giúp cha nuôi các em ăn học.
Cầm tấm bằng tốt nghiệp THPT trong tay, Vương đến Nhơn Trạch, xin vào làm công nhân Công ty Kimanson - Việt
Để có một chỗ đứng trong công ty, Vương đã không quản ngại khó khăn, vất vả, ngày đi làm, tối tham gia học thêm tiếng Hàn để giao tiếp với giới chủ được tốt hơn. Ngay trong khi nói chuyện với chúng tôi, Vương liên tục đưa mắt nhìn đồng hồ và thời gian để anh trò chuyện cũng chỉ được vài chục phút, vì anh đang trực tiếp quản lý thay ông chủ doanh nghiệp (đang ở Hàn Quốc) mọi việc, từ quản lý nhân sự, kiểm tra sản phẩm, đến việc lo ăn uống cho công nhân. Ngoài những công việc trên, Vương còn tranh thủ học thêm nghề sửa chữa điện tử, kiếm thêm thu nhập. Vương cũng đã đưa cả 3 người em xuống Nhơn Trạch làm việc.
Bí thư Huyện đoàn Nhơn Trạch Phạm Sĩ Linh cho hay: "Là chi hội trưởng thanh niên nhà trọ, Vương đã thực sự làm tốt vai trò của một thủ lĩnh thanh niên".
Công nhân ở đây chủ yếu có quê từ các tỉnh xa, trình độ văn hóa thấp, đa số vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tha phương để kiếm sống, không có điều kiện hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần. Trước tình hình đó, anh đã vận động chủ nhà trọ đầu tư cho mỗi phòng một ti vi, ngoài ra còn đặt mua 5 loại báo, tạp chí để phục vụ nhu cầu giải trí, nâng cao hiểu biết cho công nhân. Vào các ngày nghỉ, Vương tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao và thu hút công nhân trẻ tham gia tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên.
Hiện nay, chi hội thanh niên khu vực nhà trọ ấp Bến Cam có 200 hội viên. Đây là lực lượng khá phong phú để tham gia các phong trào do các tổ chức đoàn thể ở Nhơn Trạch và xã Phước Thiền tổ chức. Trong đó, chi hội của Vương nhận được khá nhiều giấy khen của các cấp trao tặng. Bản thân Vương trong dịp 15-10 vừa qua được Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trao giải thưởng dành cho những thanh niên có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào.
Tiết lộ với chúng tôi, Vương vui mừng cho biết thêm: sau mấy năm làm việc, anh đã dành dụm được một số tiền để mua đất và đang chuẩn bị làm nhà ở riêng, không còn phải đi thuê mướn nữa...
Phương Hằng

![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_xa_long_thanh.mp4.00_00_38_09.still001_20251227073030.jpg?width=400&height=-&type=resize)









