
Sau giải vàng với sản phẩm "Cổng an toàn thông tin trên công nghệ cách ly phi chuẩn" tại đấu trường công nghệ thông tin khu vực châu Á - Thái Bình Dương (gọi tắt là APICTA) năm 2007, năm nay, 2 sản phẩm công nghệ thông tin được APICTA Việt Nam chọn đưa đi dự thi cũng đều của Sở Khoa học - công nghệ (KH-CN) Đồng Nai.
Sau giải vàng với sản phẩm "Cổng an toàn thông tin trên công nghệ cách ly phi chuẩn" tại đấu trường công nghệ thông tin khu vực châu Á - Thái Bình Dương (gọi tắt là APICTA) năm 2007, năm nay, 2 sản phẩm công nghệ thông tin được APICTA Việt Nam chọn đưa đi dự thi cũng đều của Sở Khoa học - công nghệ (KH-CN) Đồng Nai. Trong đó, sản phẩm "Tích hợp công nghệ VSAT IP vào hạ tầng cáp thoại đưa internet băng thông rộng về nông thôn" đã nhận giải bạc, còn sản phẩm "Công cụ hỗ trợ quản lý chất lượng an ninh thông tin" đứng thứ 3 trong 9 sản phẩm thuộc chuyên ngành an toàn thông tin.
Sau chuyến đi Indonesia làm giám khảo và nhận giải, Giám đốc Sở KH-CN Phạm Văn Sáng cho biết: "Cuộc thi diễn ra hết sức tập trung và căng thẳng vì 144 sản phẩm của 11 quốc gia và vùng lãnh thổ dự thi đều là những sản phẩm ứng dụng kỹ thuật tiên tiến. Nhưng có ra đấu trường quốc tế mới thấy sản phẩm công nghệ thông tin của mình hoàn toàn có khả năng cạnh tranh với các nước khác".
Theo quy định, những sản phẩm đoạt giải phải hội đủ 3 tiêu chuẩn: độc đáo, mới lạ và có giá trị phục vụ cộng đồng.
Giải pháp "Tích hợp công nghệ VSAT IP vào hạ tầng cáp thoại đưa internet băng thông rộng về nông thôn" do Sở KH-CN nghiên cứu và triển khai trên địa bàn tỉnh từ năm 2006. Đây là một giải pháp công nghệ thông tin được Ban tổ chức APICTA đánh giá cao, đặc biệt là giá trị phục vụ cộng đồng. Điều mới lạ và độc đáo của giải pháp này chính là việc thông qua vệ tinh để tích hợp và đưa đường truyền internet đến các xã vùng sâu, vùng xa - nơi chưa được tiếp cận với "ánh sáng" công nghệ thông tin.
Thực tế, tại nhiều xã ở vùng sâu, vùng xa thuộc các huyện miền núi, đời sống của người dân còn nghèo nàn, lạc hậu vì ít được tiếp cận với các kênh thông tin hiện đại. Để các xã vùng sâu, vùng xa có điều kiện sử dụng internet để tìm kiếm thông tin phục vụ sản xuất, nâng cao đời sống tinh thần thì bưu điện phải kéo đường truyền cáp ADSL. Nhưng rất tốn kém vì địa bàn dân cư thưa thớt, địa hình cách trở, nhu cầu sử dụng internet của người dân chưa nhiều... Sau một thời gian nghiên cứu, giải pháp sử dụng đường truyền băng thông rộng theo công nghệ VSAT thông qua vệ tinh để cung cấp dịch vụ internet cho các xã được Sở KH-CN xây dựng.
Nam Cát Tiên (huyện Tân Phú) là xã đầu tiên được thực hiện thí điểm. Sau thành công ở xã này, đến nay đã có 25 xã vùng sâu, vùng xa trong tỉnh có đường truyền internet băng thông rộng, với đường truyền được đảm bảo nhanh hơn nhiều so với đường truyền qua đường điện thoại 1269 và tốc độ ngang bằng tốc độ đường truyền ADSL. Giải pháp này không chỉ giải quyết được vấn đề đưa công nghệ thông tin đến với vùng sâu, vùng xa, rút ngắn khoảng cách số giữa nông thôn và thành thị, góp phần công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông thôn, mà còn tiết kiệm được chi phí đầu tư phát triển dịch vụ ADSL ở những vùng hẻo lánh, nhu cầu sử dụng chưa nhiều.
Hai lần nhận giải thưởng APICTA, đó là niềm tự hào và là nguồn động viên lớn cho đội ngũ KH-CN Đồng Nai.
Phương Liễu




![[Video – Chạm 95] Xã Phú Vinh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/master.00_06_39_19_20260110092441.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)






