Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đồng bào dân tộc nghèo sẽ được hỗ trợ đất để sản xuất và làm nhà ở

10:02, 20/02/2006

Ngay sau khi công bố hoàn thành chương trình đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cho 16 xã đặc biệt khó khăn, tỉnh đã đề xuất với trung ương cần tiếp tục đầu tư đến những xã, ấp, thậm chí đến từng khu dân cư nghèo còn lại.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Tới đến thăm và tặng quà cho đồng bào dân tộc thiếu số ở xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu

Ngay sau khi công bố hoàn thành chương trình đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cho 16 xã đặc biệt khó khăn, tỉnh đã đề xuất với trung ương cần tiếp tục đầu tư đến những xã, ấp, thậm chí đến từng khu dân cư nghèo còn lại. Trước mắt trong năm 2006, bên cạnh với việc tiếp tục đầu tư để phát triển kinh tế đời sống cho các vùng dân cư còn nghèo khó, tỉnh cũng sẽ ưu tiên đầu tư đến từng hộ đồng bào dân tộc nghèo để giúp bà con vươn lên trong cuộc sống.

 

* Kinh nghiệm những  năm qua

 

Thực tế những năm qua cho thấy, Đồng Nai khá thành công với chương trình đầu tư lồng ghép góp phần giúp đồng bào thoát nghèo nhanh chóng cũng như vươn lên hòa nhập với cộng đồng. Ví dụ như chương trình xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm. Trong năm 2005, tỉnh đã hỗ trợ mua giống cây trồng, vật nuôi cho đồng bào dân tộc thiểu số  ở các xã đặc biệt khó khăn lên đến trên nửa tỷ đồng; hàng năm tỉnh đều chi trên 500 triệu đồng hỗ trợ đời sống cho gần 1.000 hộ đồng bào dân tộc. Đặc biệt, trong chương trình việc làm, năm 2005 tỉnh đã ưu tiên cho gần 1.000 lượt hộ đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn làm ăn với kinh phí hơn 5 tỷ đồng.

Trong chính sách định cư định canh, ngoài lo ổn định về chỗ ở, tỉnh còn rất chú trọng đến đầu tư xây dựng các cơ sở sinh hoạt như nhà văn hóa theo đặc trưng của từng dân tộc khác nhau. Hiện nay, các nhà văn hóa dân tộc ở xã Tà Lài (huyện Tân Phú), Phước Bình (huyện Long Thành), Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu), Xuân Phú (huyện Xuân Lộc)... đã được xây dựng và đi vào hoạt động hiệu quả. Sắp tới, một số nhà văn hóa dân tộc khác cũng sẽ được tiếp tục đầu tư xây dựng. Bên cạnh, các lễ hội truyền thống, hoạt động sưu tầm, phục hồi lại hiện vật văn hóa của đồng bào các dân tộc, nhất là các dân tộc bản địa đã được chính quyền địa phương và những già làng, người có uy tín trong cộng đồng quan tâm. Một khi đã định cư và định canh ổn định thì việc chăm lo đến dạy cái chữ, cái nghề cũng được hết sức chú trọng. Những năm qua, Đồng Nai là địa phương đi đầu trong việc đầu tư xây dựng và đến nay 100% vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đã đảm bảo nhu cầu về cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học. Ngoài việc 100% học sinh các cấp học được cấp miễn phí sách giáo khoa, miễn giảm học phí, các học viên con em đồng bào dân tộc còn được tỉnh đào tạo nghề miễn phí và giới thiệu việc làm có thu nhập ổn định. Đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn còn được cấp bảo hiểm y tế miễn phí.

Tuy nhiên, đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nghèo mang lại nhiều hiệu quả nhất chính là việc xây dựng hệ thống giao thông và điện lưới. Ở Đồng Nai, 100% xã đã có đường ô tô đến trung tâm, nhiều nơi đường nhựa nóng và giao thông nông thôn thông thoáng được xây dựng về tận ấp, khu dân cư có đồng bào dân tộc sinh sống. Có đường, người dân dễ dàng đem nông sản đi bán với giá cao cũng như giao dịch phục vụ cho đời sống thuận lợi. Đặc biệt có đường thì việc cho các em đi học được cha mẹ đồng tình hơn. Hệ thống điện lưới về từng buôn làng đã mở ra cho người dân tiếp cận thông tin khoa học kỹ thuật, hiểu biết nhiều về xã hội, thế giới. Đặc biệt, điện khí hóa đã giúp người dân cải thiện chất lượng sản xuất, kinh doanh. cho thu nhập, đời sống khá hơn...

 

* Đầu tư đúng trọng tâm

 

Người nghèo nói chung, đồng bào dân tộc nghèo nói riêng rất cần có đường giao thông, có điện lưới quốc gia đưa về tận buôn làng. Đồng bào cũng cần có muối để ăn, có dầu để thắp. Thậm chí, trong điều kiện khó khăn về tiền nong thì được cấp  thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để sử dụng khi bị đau bệnh là rất quý. Nhưng như thế cũng chưa đủ vì một bộ phận đồng bào còn du canh du cư, còn thiếu đất và nhà ở thì không thể an tâm làm ăn, chăm lo cho con em học hành. Xuất phát từ thực tế này và từ chủ trương về chính sách hỗ trợ của Chính phủ, trong năm nay Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quyết định sẽ tìm biện pháp tháo gỡ phù hợp để giúp đồng bào thực sự thoát nghèo, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Thống kê mới nhất của UBND tỉnh cho biết, đến nay còn khoảng 5.540 hộ, chiếm 25% hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện nghèo. Cá biệt, đồng bào dân tộc Chăm ở xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc) và Mường ở xã Thanh Sơn (huyện Định Quán) có số hộ nghèo chiếm đến trên 50%. Ông Trần Thanh Hùng, Phó ban Tôn giáo - dân tộc tỉnh cho biết, năm 2006 tỉnh sẽ triển khai thực hiện chương trình đầu tư hỗ trợ về đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sạch cho đồng bào dân tộc nghèo. Đây là chương trình mang ý nghĩa xã hội sâu sắc được sự quan tâm đặc biệt của trung ương và của tỉnh ủy. Dự kiến tổng kinh phí cho chương trình này trên 106 tỷ đồng, trong đó Chính phủ đầu tư trên 72 tỷ đồng, phần còn lại do ngân sách tỉnh và huy động nhân dân đóng góp.

Trong số 5.540 hộ với 29.512 nhân khẩu dân tộc thiểu số thuộc diện nghèo tỉnh sẽ đầu tư hỗ trợ cho 3.180 hộ có đất để ở và số hộ thiếu đất sản xuất được tạo điều kiện cấp mới là 3.296 hộ. Nhưng nghiêm trọng hơn chính là phần lớn trong những hộ đồng bào dân tộc nghèo hiện không có nhà để ở hoặc nhà trong tình trạng dột rách. Vì vậy, trong chương trình này tỉnh sẽ đầu tư xây dựng bán kiên cố 4.064 căn nhà với tổng kinh phí trên 18, 2 tỷ đồng để tặng cho đồng bào dân tộc nghèo. Nước sạch sinh hoạt của đồng bào dân tộc cũng là một trong những vấn đề cần được quan tâm giải quyết: tỉnh sẽ hỗ trợ cho 3.756 hộ có nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Chính sách đầu tư này thật sự đã "gãi đúng chỗ ngứa", đáp ứng được nhu cầu, mong mỏi của đồng bào dân tộc nghèo. Vấn đề đặt ra hiện nay không phải thiếu kinh phí mà tìm đâu ra quỹ đất để giải quyết về đất sản xuất cũng như đất ở cho đồng bào? Được biết, quỹ đất của các huyện, TX.Long Khánh hầu như không còn hoặc có thì không phù hợp với tập quán, điều kiện sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Do vậy, cần có sự tham gia, hợp tác tích cực của nhân dân. Bên cạnh, sau khi được hỗ trợ về đất, nhà, nước sinh hoạt, chính quyền, đoàn thể địa phương cũng cần tiếp tục quan tâm giúp đỡ đồng bào cách thức lao động sản xuất, làm ăn để vươn lên làm giàu và nhất định phải bám đất, giữ nhà, giữ gìn vệ sinh môi trường sống.

 Phong Vũ

 

Tin xem nhiều