Dư âm của những năm trước về tình trạng khiếu kiện đông người ở Trà Cổ (xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) vẫn còn. Nhưng giờ đây, Đảng bộ, chính quyền địa phương và người dân đã xích lại gần nhau hơn, lắng nghe, hiểu và chia sẻ để cùng nhau xây dựng quê hương, vun đắp cho cuộc sống ngày càng tươi đẹp.
Dư âm của những năm trước về tình trạng khiếu kiện đông người ở Trà Cổ (xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) vẫn còn. Nhưng giờ đây, Đảng bộ, chính quyền địa phương và người dân đã xích lại gần nhau hơn, lắng nghe, hiểu và chia sẻ để cùng nhau xây dựng quê hương, vun đắp cho cuộc sống ngày càng tươi đẹp.
94% trong số 17.000 dân sinh sống tại xã Bình Minh là đồng bào Công giáo. Một vị chức sắc tôn giáo ở Bình Minh nói với chúng tôi: "Những cán bộ mới của xã hiện nay không còn thái độ phân biệt lương hay giáo mà xem tất cả mọi người là công dân. Chính quyền ở đây rất chú trọng xây dựng sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư, quan tâm đến phát triển kinh tế, cải thiện đời sống của nhân dân. Nhờ vậy, hiện nay tình hình ở địa phương ổn định lắm".
Điều đó đã được minh chứng bằng những việc làm cụ thể: Chỉ riêng 2 năm 2003-2004, xã Bình Minh đã huy động trong dân được trên 2 tỷ đồng góp với kinh phí được Nhà nước đầu tư để xây dựng 10 con đường nhựa, bê tông dẫn vào các ấp, với tổng chiều dài trên 5km. Nhân dân cũng rất tự nguyện khi tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa, đùm bọc người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Hai năm vừa qua, nhân dân trong xã còn đóng góp được trên 100 triệu đồng để xây tặng hàng chục căn nhà tình nghĩa, tình thương cho các gia đình chính sách, người nghèo trên 36 triệu đồng góp cho quỹ xóa đói giảm nghèo và 435 triệu đồng cho chương trình xã hội hóa giáo dục... Bí thư Đảng ủy xã Bình Minh, nhận xét: "Nhân dân có tin vào Đảng, Nhà nước, tin chính quyền cơ sở mới nhiệt tình hợp tác, tích cực ủng hộ làm việc nghĩa, việc thiện, việc ích nước lợi dân". Điều đó còn được chứng minh cụ thể hơn, khi toàn xã có đến 98% hộ dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa và hàng năm đều có gần 90% hộ được công nhận đạt tiêu chuẩn. Cả 3/3 ấp đều được tỉnh công nhận là ấp văn hóa. Chính quyền các cấp cũng rất quan tâm khi đầu tư đưa điện, nước hợp vệ sinh về phục vụ cho nhân dân trong xã. Đến nay, cả xã Bình Minh có 95% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia và 90% hộ có nước sạch sinh hoạt. Đời sống kinh tế của người dân ở Bình Minh chủ yếu là làm nông nghiệp, một số ít làm bằng nghề tiểu thủ công nghiệp. Tuy vậy, với nhiều cố gắng vượt bậc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Minh đã chú trọng chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất đạt năng suất, chất lượng cao; tạo ra nhiều ngành nghề nhằm giải quyết lao động nhàn rỗi tại chỗ. Nhờ vậy, nếu năm 2001 toàn xã có đến 118 hộ nghèo thì hiện nay chỉ còn 42 hộ.
Sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức Mặt trận, đoàn thể tại địa phương cũng như sự nhiệt tình hợp tác của nhân dân, đặc biệt là các vị chức sắc tôn giáo, đã góp phần xây dựng địa bàn ngày càng vững mạnh. Trong cuộc bầu cử HĐND các cấp vừa rồi, 100% cử tri của xã Bình Minh đã tham gia bầu cử. Đặc biệt có đến 19/30 đại biểu trúng cử HĐND xã là người có đạo. Số người trong độ tuổi tham gia hội phụ nữ, Đoàn thanh niên đạt tỷ lệ cao. Trong 2 năm 2003-2004, Đảng bộ đã kết nạp được 13 đảng viên, trong đó 4 đảng viên là người có đạo.
Trường Quân

![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Huyền thoại về Căn cứ U1](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776662706_20260420122522.jpeg?width=400&height=-&type=resize)


![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 20-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/huydongtiengui4-2026_20260419223750.jpg?width=400&height=-&type=resize)









