Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xây dựng Thạnh Phú thành đô thị

01:08, 06/08/2015

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, thực hiện nghị quyết của Đảng bộ huyện về chủ trương phát triển công nghiệp, xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) đã tăng trưởng kinh tế ổn định, chuyển dịch đúng hướng.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, thực hiện nghị quyết của Đảng bộ huyện về chủ trương phát triển công nghiệp, xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) đã tăng trưởng kinh tế ổn định, chuyển dịch đúng hướng.

Sự phát triển của công nghiệp đã tác động tích cực đối với sự chuyển dịch cơ cấu lao động, ngành nghề và thu nhập của người dân. Phần lớn những con đường trong xã đã được bê tông hóa, trường học, nhà cửa mọc lên khang trang, nằm san sát nhau mang dáng dấp của một đô thị mới.

* Tập trung khai thác thế mạnh

Đồng chí Thái Văn Ri, Phó bí thư thường trực Huyện ủy Vĩnh Cửu, cho biết xã Thạnh Phú có khu, cụm công nghiệp với 27 công ty, xí nghiệp trong và ngoài nước đầu tư sản xuất kinh doanh, thu hút và giải quyết việc làm cho phần lớn lao động trên địa bàn; là địa phương duy nhất của huyện Vĩnh Cửu có cơ cấu kinh tế đa dạng từ công nghiệp, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến thương mại - dịch vụ.

Sự phát triển công nghiệp đã góp phần thay đổi tích cực đời sống của người dân xã Thạnh Phú hôm nay. Trong ảnh: Công nhân Công ty Changshin Việt Nam (KCN Thạnh Phú) sau giờ tan ca.
Sự phát triển công nghiệp đã góp phần thay đổi tích cực đời sống của người dân xã Thạnh Phú hôm nay. Trong ảnh: Công nhân Công ty Changshin Việt Nam (KCN Thạnh Phú) sau giờ tan ca.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và chính quyền xã Thạnh Phú đã duy trì phát triển kinh tế ổn định và bền vững, đưa công nghiệp trở thành ngành kinh tế chủ yếu cùng với tăng dần tỷ trọng phát triển thương mại - dịch vụ trong cơ cấu kinh tế; từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng đồng bộ để tiến tới xây dựng đô thị Thạnh Phú theo định hướng quy hoạch của tỉnh.

Phó bí thư Đảng ủy xã Thạnh Phú Võ Văn Thường chia sẻ, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Huyện ủy, UBND huyện về thực hiện chủ trương phát triển công nghiệp, Đảng bộ xã đã nghiêm túc triển khai nghị quyết về phát triển kinh tế với nội dung rõ ràng, lộ trình cụ thể theo từng giai đoạn. Trong đó, xác định công nghiệp là thế mạnh của địa phương, xã Thạnh Phú đã tập trung khai thác tốt lợi thế, tiềm năng nhằm phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ, gắn với chú trọng đầu tư phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Chính quyền xã đã tận dụng sự hỗ trợ, chỉ đạo của tỉnh và huyện, huy động các nguồn vốn (trong nước, ngoài nước, ngân sách, xã hội hóa…) để đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài các khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch. Đồng thời, ưu tiên hỗ trợ đơn vị kinh doanh hạ tầng đầu tư hoàn chỉnh các tuyến đường kết nối trong Khu công nghiệp Thạnh Phú, tạo điều kiện thu hút đầu tư lấp đầy diện tích đất sản xuất - kinh doanh.

Theo đó, tăng trưởng kinh tế của xã ổn định và chuyển dịch đúng hướng, đạt mục tiêu nghị quyết nhiệm kỳ trước đề ra. Công nghiệp, thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp đạt 90% tỷ trọng kinh tế địa phương. Hiện với 177 hécta diện tích của Khu công nghiệp Thạnh Phú, đã có 27 doanh nghiệp đầu tư, sản xuất - kinh doanh, tăng 9 công ty so với năm 2010.

* Phát triển công nghiệp theo chiều sâu

Nói về sự đổi thay của một xã nông nghiệp nay đã chuyển mình mạnh mẽ, vươn lên xây dựng thành một đô thị mới, ông Nguyễn Như Lộc, Trưởng ấp 5, chia sẻ nhờ có nhiều công ty đến làm ăn nên cuộc sống của người dân địa phương dần thay đổi, thu nhập đã khá hơn, ai nấy đều tự nguyện đóng góp kinh phí để làm các tuyến đường trong khu dân cư. Hầu hết các con đường trong ấp 5 được tráng xi măng sạch sẽ từ đầu làng đến cuối xóm. Hơn 1 ngàn hộ dân trong ấp 5 đều có điện, nước sạch sử dụng, con em được đến trường đầy đủ…

Ông Võ Văn Thường nhấn mạnh, chính từ sự chỉ đạo, theo dõi, giám sát chặt chẽ của cấp ủy các cấp nên địa phương đã kịp thời khắc phục, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, từ đó thúc đẩy cơ cấu kinh tế tiếp tục phát triển đúng định hướng, giải quyết phần lớn nhu cầu lao động ở địa phương. Công tác thu ngân sách hàng năm của xã đều đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao.

Phó bí thư Đảng y xã Thnh Phú Võ Văn Thường cho biết trong thi gian ti, Đảng b xã tiếp tc nâng cao năng lc lãnh đạo, sc chiến đấu ca t chc cơ s Đảng và cht lượng đội ngũ cán b, đảng viên trong giai đon mi; tp trung gii quyết trên 95% đơn thư  t cáo, khiếu ni k lut thuc thm quyn; kiên quyết x lý các trường hp cán b, đảng viên vi phm các quy định ca Đảng và chính sách, pháp lut ca nhà nước.

Phát huy những thành tựu đã đạt được, Đảng bộ xã Thạnh Phú xác định rõ các nhiệm vụ đột phá trong 5 năm tới (2015-2020), trong đó tập trung phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo hướng ưu tiên phát triển những ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp ít ảnh hưởng đến môi trường, công nghiệp có giá trị gia tăng cao, công nghiệp chế biến nông, lâm sản. Phát triển mạnh các loại hình thương mại, dịch vụ theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phục vụ cho việc lưu thông hàng hóa. Bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

Tuy nhiên, hiện một số dự án đầu tư còn chậm được triển khai thực hiện, nhất là các dự án đầu tư công nghiệp và khu dân cư. Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã tiếp tục phối hợp với các phòng, ban của huyện đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Thạnh Phú hoàn chỉnh để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp.

 “Đảng bộ xã quyết tâm đến năm 2020, cơ cấu kinh tế công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ của địa phương chiếm trên 95%, thu nhập bình quân đầu người 60 triệu đồng/năm; tập trung hoàn thành các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ yêu cầu xây dựng nông thôn mới và công nghiệp. Bởi, hiện tại Thạnh Phú đã cận kề hoàn thành nông thôn mới, sẽ tiến lên xây dựng một đô thị có sự phát triển kinh tế toàn diện trong nay mai” - Phó bí thư Đảng ủy xã Võ Văn Thường cho hay.

Thanh Hải

 

 

 

Tin xem nhiều