Báo Đồng Nai điện tử
En

Tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và công nghệ cao ngày càng tinh vi

Nga Sơn
13:52, 17/07/2024

(ĐN) - Tiếp tục phiên chất vấn và trải lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa X, sáng 17-7, đại biểu Nguyễn Thị Nga (Tổ đại biểu đơn vị huyện Trảng Bom) và đại biểu Hồ Sĩ Tiến (Tổ đại biểu đơn vị huyện Xuân Lộc) đã đặt câu hỏi chất vấn với lãnh đạo Công an tỉnh về tội phạm ngân hàng, lừa đảo trên không gian mạng và tình trạng đánh bạc trên không gian mạng.

Đại biểu Nguyễn Thị Nga (Tổ đại biểu đơn vị huyện Trảng Bom) chất vấn tại kỳ họp. Ảnh: Nga Sơn
Đại biểu Nguyễn Thị Nga (Tổ đại biểu đơn vị huyện Trảng Bom) chất vấn tại kỳ họp. Ảnh: Nga Sơn

Các đại biểu cho rằng, thời gian gần đây, mặc dù các cơ quan chức năng đã tuyên truyền, cảnh báo đối với người dân về việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua môi trường số, tội phạm công nghệ cao nhưng các đối tượng tội phạm hoạt động trên lĩnh vực này ngày càng tinh vi, số lượng vụ việc bị lừa đảo vẫn tăng cao, gây hậu quả nghiêm trọng, gây bức xúc, lo lắng trong nhân dân… Các đại biểu đề nghị, Giám đốc Công an tỉnh thông tin về công tác đấu tranh, phòng ngừa loại tội phạm này và những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, triệt phá đối với loại tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và tội phạm công nghệ cao trong thời gian tới.

Còn nhiều khó khăn

Trả lời ý kiến chất vấn của 2 đại biểu, Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Hồng Phong cho biết thời gian qua, Công an tỉnh đã có nhiều nỗ lực, giải pháp quan trọng trong công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao trên không gian mạng.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến hết sức phức tạp. Liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, lực lượng công an đã xử lý 4 vụ với 13 bị can, tổng số tiền 1.034 tỷ đồng. Đối với hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, trong 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận 125 vụ lừa đảo với số tiền lừa đảo trên 325 tỷ đồng. Chưa kể, lực lượng công an đã chủ động phát hiện, ngăn chặn hàng trăm vụ việc chuyển tiền bằng những phương thức khác nhau.

Qua nghiên cứu, phân tích các vụ việc, lực lượng Công an tỉnh nhận thấy, phương thức, thủ đoạn lừa đảo chủ yếu là hình thức tuyển dụng cộng tác viên kinh doanh online hướng đến đối tượng sinh viên, công nhân có số vốn không nhiều (chiếm 44%). Bên cạnh đó, các đối tượng lợi dụng sơ hở thâm nhập bằng mã độc vào các tải khoản; gọi điện mạo danh cơ quan chức năng và lợi dụng các công ty chứng khoán… để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Hồng Phong, công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng, tội phạm công nghệ cao còn nhiều khó khăn. Việc tiếp nhận nguồn tin và xử lý các vụ việc còn chậm, không theo kịp được thủ đoạn của tội phạm. Công cụ làm sạch về thuế, về mua bán trên không gian mạng còn nhiều sơ hở… Người dân và ngay cả cán bộ, đảng viên còn thờ ơ với việc bảo mật dữ liệu cá nhân, dễ dãi trong việc cung cấp thông tin…

Liên quan đến vấn đề cờ bạc trên không gian mạng là vấn đề nhức nhối. Điều này có căn nguyên, khi lực lượng công an làm mạnh ngoài xã hội, tội phạm cờ bạc chuyển hướng lên không gian mạng. Câu chuyện về không gian mạng và đánh bạc có mối quan hệ nhân quả với nhau cần phải có những giải pháp cụ thể.

Liên quan đến giải pháp tuyên truyền, đảm bảo an toàn thông tin, Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Tạ Quang Trường cho hay, cần phải tiếp tục trang bị “vaccine số” cho các tầng lớp nhân dân. Sở Thông tin và truyền thông hiện đang tập trung tuyên truyền cho từng đối tượng cụ thể với những nội dung phù hợp. Bên cạnh đó, mỗi cá nhân cần phải biết cách bảo vệ mình trên không gian mạng bằng cách không tùy tiện cung cấp thông tin cá nhân; xác thực các thông tin…

Thực hiện đồng bộ các giải pháp

Về giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm nói trên, Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Hồng Phong cho biết, đối với tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng cần tăng cường công tác nắm bắt tình hình, nhận diện, phát hiện sớm hành vi vi phạm pháp luật để có phương án đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả. Tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng thanh, kiểm tra thu thập thông tin, tài liệu; xác định đối tượng trọng điểm để tập trung điều tra, đấu tranh; bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng…

Giám đốc Công an tỉnh Lê Hồng Phong trả lời chất vấn tại kỳ họp. Ảnh: Nga Sơn
Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Hồng Phong trả lời chất vấn tại kỳ họp. Ảnh: Nga Sơn

Liên quan đến tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và tội phạm công nghệ cao, cần áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp các đơn vị tập trung xác minh, điều tra làm rõ, truy tìm, bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng và thu hồi tối đa tài sản cho người dân. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Tăng cường công tác nắm địa bàn, nắm hộ, nắm người gắn với rà soát, điểm danh, kiểm diện các loại đối tượng… Riêng với tội phạm cờ bạc trên không gian mạng, về phía lực lượng công an tiếp tục có chế tài, cảnh báo, răn đe…

Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Hồng Phong cho rằng, để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng, tội phạm công nghệ cao, đánh bạc trên không gian mạng, ngoài lực lượng công an, các cấp, các ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân về giải pháp “4 không, 2 phải”; cập nhật thương xuyên phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của loại tội phạm trên không gian mạng. Đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân cài đặt, sử dụng có hiệu quả ứng dụng tài khoản định danh điện tử…

Nga Sơn

 

 

Tin xem nhiều