Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Để mỗi người nhiễm HIV đều có cơ hội sống, làm việc…

Nguyễn Phượng
04:06, 14/11/2025

Hơn 3 thập kỷ kể từ khi ca nhiễm HIV đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam, đến nay cả nước có khoảng 267 ngàn người đang sống chung với HIV/AIDS, phân bố ở tất cả 34 tỉnh, thành phố. Dù dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, song với sự chung tay, góp sức của toàn xã hội, từ các cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến các tổ chức cộng đồng, mạng lưới người nhiễm HIV, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, hướng đến mục tiêu chấm dứt dịch vào năm 2030.

Trước đây, người nhiễm HIV xem như bị “lãnh án tử”, nhưng nay, nhờ tiến bộ y học và chính sách chăm sóc y tế toàn diện, người nhiễm HIV đã có thể sống khỏe mạnh, làm việc và đóng góp cho xã hội như bao người khác. Hệ thống điều trị ARV (thuốc kháng virus HIV) được mở rộng đến hầu hết các địa phương, giúp người bệnh duy trì sức khỏe, giảm tải lượng virus xuống mức không lây nhiễm. Theo Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), hiện cả nước có hàng trăm cơ sở điều trị HIV/AIDS, đảm bảo cung cấp thuốc ARV miễn phí hoặc được bảo hiểm y tế chi trả. Tỷ lệ người nhiễm HIV được điều trị bằng ARV và đạt tải lượng virus dưới ngưỡng phát hiện ngày càng tăng. Điều này không chỉ giúp họ có cuộc sống ổn định mà còn góp phần ngăn chặn sự lây lan ra cộng đồng.

Một trong những chuyển biến tích cực nhất trong cuộc chiến với HIV/AIDS là sự giảm mạnh của kỳ thị xã hội. Nhiều người nhiễm HIV đã dũng cảm công khai tình trạng bệnh, tham gia vào các nhóm đồng đẳng viên, tình nguyện viên để hỗ trợ người cùng cảnh ngộ. Nhờ hoạt động tích cực của mạng lưới này, nhiều người bệnh đã mạnh dạn điều trị, tuân thủ phác đồ và có cuộc sống bình thường. Họ trở thành những “người truyền lửa” giúp cộng đồng hiểu rằng: HIV không phải là dấu chấm hết mà là một bệnh mạn tính có thể kiểm soát được nếu được điều trị đúng cách.

Các chuyên gia nhận định, trong giai đoạn hiện nay, công tác truyền thông giữ vai trò then chốt trong việc ngăn ngừa lây nhiễm HIV, nhất là trong giới trẻ - nhóm có xu hướng quan hệ tình dục sớm, thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản và tình dục an toàn. Do đó, cùng với việc duy trì xét nghiệm, điều trị, ngành y tế và các tổ chức xã hội đã và đang đẩy mạnh hoạt động truyền thông đa dạng, hiện đại hóa nội dung và hình thức tiếp cận. Những chiến dịch tuyên truyền về “Không kỳ thị, không phân biệt” được lan tỏa rộng rãi góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, giúp người nhiễm HIV vững tin điều trị, sống ý nghĩa.

Cuộc chiến với HIV/AIDS vẫn còn nhiều thách thức, song kết quả đạt được trong những năm qua cho thấy, khi có sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị và sự sẻ chia của cộng đồng, mọi rào cản đều có thể vượt qua. Với tinh thần “Không ai bị bỏ lại phía sau”, Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng đang từng bước tiến gần hơn đến mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030, thông qua 3 trụ cột: ngăn ngừa lây nhiễm mới, mở rộng điều trị và giảm kỳ thị phân biệt. Đó không chỉ là nỗ lực y tế mà còn là cam kết nhân văn của toàn xã hội để mỗi người nhiễm HIV đều có cơ hội sống, làm việc và mơ ước về một tương lai tốt đẹp hơn.

Nguyễn Phượng

Tin xem nhiều