Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đồng hành, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện

Thư Ngọc
07:01, 20/10/2025

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 không chỉ là dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trong gia đình, xã hội và sự phát triển đất nước mà còn là ngày kỷ niệm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam - một tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ Việt Nam; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới.

95 năm qua, Hội LHPN Việt Nam đã luôn đồng hành, sát cánh cùng các hội viên, giúp nhiều chị em phụ nữ vươn lên, phát triển, ngày càng khẳng định vị thế và có nhiều đóng góp to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh.

Theo đánh giá của Hội LHPN tỉnh, trong những năm qua, các cấp hội đã có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động, góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các phong trào như: Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, Phụ nữ khởi nghiệp, Phụ nữ tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững… đã lan tỏa sâu rộng, giúp nhiều phụ nữ có sinh kế, tăng thu nhập, khẳng định vị thế trong gia đình và xã hội. Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vốn hay đào tạo nghề, các cấp hội còn đồng hành cùng hội viên trong chuyển đổi mô hình sản xuất, ứng dụng công nghệ số, kết nối tiêu thụ sản phẩm qua sàn thương mại điện tử, giúp họ hòa nhịp với xu thế phát triển hiện đại.

Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số và nền kinh tế tri thức, hoạt động của Hội LHPN tỉnh cũng đứng trước những khó khăn, thách thức. Cụ thể như năng lực chuyên môn cán bộ hội cấp xã một số nơi còn hạn chế. Một số cơ sở hội chưa thật sự đổi mới, sáng tạo về nội dung, phương thức hoạt động hội, chưa gắn với từng nhóm đối tượng phụ nữ cụ thể, nhất là phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới. Một bộ phận hội viên, nhất là phụ nữ ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn hạn chế trong tiếp cận công nghệ, thiếu kỹ năng số và nguồn lực để thích ứng với yêu cầu mới. Bên cạnh đó, bình đẳng giới dù đạt nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn những định kiến, rào cản vô hình khiến phụ nữ chưa phát huy hết năng lực.

Để hội phụ nữ tiếp tục đồng hành với phụ nữ trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của chuyển đổi số, phát triển xanh và hội nhập toàn cầu sâu rộng, rất cần một tư duy đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động hội. Trước hết, hội cần xác định rõ những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể trong giai đoạn tới, nhất là xác định rõ nhiệm vụ đột phá trên các lĩnh vực: đẩy mạnh chuyển đổi số trong tổ chức hội, đồng hành cùng phụ nữ nâng cao năng lực số và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tiếp cận nguồn vốn, công nghệ, thị trường và việc làm bền vững.

Cùng với đó, đổi mới nội dung tuyên truyền, giáo dục theo hướng thiết thực, gần gũi; phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh, trí tuệ và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của phụ nữ Đồng Nai cũng cần được các cấp hội tiếp tục quan tâm. Đặc biệt, cần chú trọng tuyên truyền, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe, trình độ, bản lĩnh chính trị, có khát vọng xây dựng địa phương, có tinh thần cống hiến.

Khi mỗi phụ nữ được trao cơ hội phát triển bình đẳng, được hỗ trợ và khuyến khích khẳng định bản thân, họ không chỉ là “hậu phương vững chắc” mà còn là một trong những “lực lượng tiên phong” trong công cuộc xây dựng Đồng Nai phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại trong nhiệm kỳ mới.

Thư Ngọc

 
Tin xem nhiều