(ĐN) - Sáng 12-3, tại Đồng Nai, Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân tổ chức ra quân huấn luyện chiến sĩ mới (CSM) năm 2026. Đại tá Triệu Thanh Tùng, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân dự chỉ đạo buổi lễ.
 |
| Thủ trưởng Vùng 2 Hải quân, các đại biểu dự lễ ra quân huấn luyện chiến sĩ mới. Ảnh: Nguyệt Hà |
Cùng dự có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 3; Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Phước Nguyễn Thế Phong; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn.
 |
| Đại tá Đậu Đình Dân, Chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân phát biểu khai mạc lễ ra quân huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026. Ảnh: Nguyệt Hà |
Khai mạc buổi lễ, Đại tá Đậu Đình Dân, Chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân cho biết: Năm 2026, đơn vị đón nhận 1.350 ngàn CSM đến từ tỉnh Đồng Nai và các địa phương về học tập, huấn luyện. Trong đó, có 300 CSM huấn luyện cho Cảnh sát biển Việt Nam.
Ngay sau khi về đơn vị, các CSM đã được cán bộ của trung tâm đón tiếp, tạo thuận lợi để nhanh hòa nhập môi trường quân ngũ, sẵn sàng bước vào huấn luyện. Đơn vị chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thao trường huấn luyện… sẵn sàng phục vụ huấn luyện đạt hiệu quả mọi mặt.
 |
| Thượng tá Vũ Mạnh Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân ký phê duyệt giao ước thi đua đợt cao điểm huấn luyện chiến sĩ mới. Ảnh: Nguyệt Hà |
 |
| Thủ trưởng Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân chứng kiến các đầu mối ký giao ước thi đua. Ảnh: Nguyệt Hà |
 |
| Các đơn vị duyệt đội ngũ biểu thị quyết tâm hoàn thành xuất sắc đợt huấn luyện chiến sĩ mới. Ảnh: Nguyệt Hà |
Đến dự và chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tá Triệu Thanh Tùng, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đề nghị trong tình hình mới, Đảng ủy, chỉ huy trung tâm tập trung quán triệt tốt các nghị quyết của cấp trên về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo. Trong huấn luyện, quan tâm kết hợp huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý, rèn kỷ luật; huấn luyện sát phương án tác chiến, chiến trường, tổ chức biên chế và trang bị kỹ thuật. Lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc và xây dựng Vùng 2, Quân chủng Hải quân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” làm mục tiêu.
 |
| Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Phước Nguyễn Thế Phong và các đại biểu động viên thanh niên xã Đại Phước, Nhơn Trạch nhập ngũ. Ảnh: Nguyệt Hà |
Đại tá Triệu Thanh Tùng lưu ý, trung tâm làm tốt công tác tổ chức, quản lý, điều hành công tác huấn luyện theo kế hoạch đã được phê duyệt, bảo đảm hoàn thành 100% nội dung, chương trình đã được phê duyệt. Đề cao trách nhiệm, duy trì đúng thời gian, bảo đảm tốt nội dung, chương trình huấn luyện. Khi kiểm tra đánh giá kết quả phải chú ý thực hiện “3 thực chất” (huấn luyện thực chất, đánh giá thực chất, kết quả thực chất).
 |
| Thủ trưởng Vùng 2 Hải quân và các đại biểu tham quan mô hình học cụ huấn luyện. Ảnh: Nguyệt Hà |
Nguyệt Hà
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin