Tỉnh Ðồng Nai có tuyến biên giới dài 258,939km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, việc giữ vững bình yên nơi đây không chỉ đảm bảo chủ quyền quốc gia mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội...
Trong đó, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc từng dải đất biên cương; xây dựng mối quan hệ máu thịt quân - dân, đưa ý Đảng hợp lòng dân để củng cố thế trận quốc phòng, thế trận biên phòng ngày càng vững mạnh…
Những cách làm hiệu quả
Trong thực hiện nhiệm vụ, BĐBP tỉnh đã triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, hợp lòng dân. Các chương trình, dự án, mô hình như: Nâng bước em tới trường; Con nuôi đồn biên phòng; Cán bộ, chiến sĩ (CBCS) quân đội nâng bước em tới trường… không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, giúp đỡ hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn, kể cả trẻ em Campuchia, được tiếp tục đến trường. Nhiều em đã nỗ lực vươn lên, đạt thành tích học tập tốt, nuôi dưỡng ước mơ trở thành chiến sĩ biên phòng trong tương lai.
![]() |
| Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh (hàng đầu, giữa), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thăm chốt dân quân biên giới Đăk Ơ. Ảnh: ĐVCC |
Trường hợp của Phan Hoàng Bảo Long, học sinh lớp 8A1, Trường TH-THCS Lộc Thành là một điển hình về sự nỗ lực vươn lên khi nhận được hỗ trợ của BĐBP tỉnh qua mô hình Con nuôi đồn biên phòng. Mẹ mất sớm, cha đi làm ăn xa ít về nhà, Long sống cùng ông bà nội đã ngoài 80 tuổi. Thiếu hơi ấm tình thương của cha mẹ, em trầm lặng, ít nói, ít cười, ánh mắt luôn phảng phất nỗi buồn.
Thấu hiểu hoàn cảnh đặc biệt ấy, từ năm 2021, Đồn Biên phòng Lộc Thành đã nhận Long làm “con nuôi”. Từ đó, em được CBCS đơn vị thường xuyên hỗ trợ sinh hoạt phí, tặng dụng cụ học tập, động viên tinh thần; đồng thời phối hợp với gia đình và nhà trường giáo dục, tư vấn tâm lý, định hướng tương lai và bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp. Đặc biệt, tài năng về đàn đá của Long được bộc lộ, phát triển gắn với biệt danh “Long đàn đá”. Không chỉ vậy, Long đang tiếp tục nỗ lực để chinh phục ước mơ trở thành BĐBP như các bác, các chú đã giúp đỡ em hằng ngày.
Giống như trường hợp của em Long, em Đinh Đại Phong, học sinh lớp 4A5, Trường Tiểu học Đăk Ơ có hoàn cảnh rất khó khăn: Cha mất sớm, một mình mẹ của Phong chật vật nuôi 5 người con, trong đó có 1 người con bị bại liệt. Khó khăn chồng chất nên Phong có nguy cơ phải bỏ học. Em Phong được Đồn Biên phòng Đắc Ơ giúp đỡ theo Chương trình Con nuôi đồn biên phòng. Nhờ có sự sát sao của CBCS Đồn Biên phòng Đắc Ơ, Phong đã được đi học, em luôn nỗ lực để sau này có cơ hội trở thành BĐBP…
Cùng với đó, các mô hình như: Hũ gạo tình thương, Tiếng loa biên phòng cũng là cách làm sáng tạo mà BĐBP tỉnh đã và đang thực hiện. Qua đó, góp phần giúp đỡ rất nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số thoát khỏi cảnh nghèo, đói. Đó còn là mô hình Phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình được BĐBP triển khai thực hiện hiệu quả tại khu vực các xã biên giới. Qua đó, CBCS BĐBP nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh; đồng thời hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tạo lá chắn vững, thế trận mạnh cùng chung tay giữ vững bình yên biên giới.
Đại tá Phạm Văn Đảng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cho rằng: Đứng chân trên địa bàn biên giới, lực lượng biên phòng luôn chủ động nắm chắc địa bàn, phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân. Trong đó, những cách làm hay, mô hình sáng tạo đã và đang củng cố vững chắc thế trận quốc phòng, thế trận biên phòng trên địa bàn khu vực biên giới…
Gắn kết giữa ý Ðảng - lòng dân
Theo thống kê, dọc tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai có 28 cột mốc biên giới chính, 353 cột mốc phụ, trải dài qua 8 xã vùng biên. Việc thành lập các tổ tự quản; các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới nhằm phát huy vai trò của các đoàn thể và người dân địa phương tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; giúp BĐBP giữ vững an ninh trật tự và phòng, chống các loại tội phạm.
Gắn kết giữa ý Đảng - lòng dân bắt đầu từ việc nâng cao nhận thức. Các mô hình hoạt động, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biên giới quốc gia, tầm quan trọng của việc phân giới cắm mốc, cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch luôn được chú trọng. Thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, tiếp xúc dân cư và các kênh thông tin khác, ý thức trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ đường biên, mốc giới được nâng cao rõ rệt.
Đại tá Nguyễn Anh Đức, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cho hay: Sự gắn kết giữa ý Đảng - lòng dân nơi biên giới đã tạo nên thế trận vững chắc, nơi quân đội nói chung, BĐBP nói riêng có điểm tựa và nhân dân có lá chắn bảo vệ. Với nhiều nỗ lực, CBCS BĐBP tỉnh và nhân dân nơi đây đang ngày đêm giữ gìn bình yên cho tuyến đầu Tổ quốc, góp phần tạo nên một môi trường an toàn, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng đề ra.
Thực hiện Chỉ thị 681/CT-ÐU, ngày 8-10-2018 của Thường vụ Ðảng ủy BÐBP và các quy định của tỉnh về phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình khu vực biên giới, Ðảng ủy, Ban Chỉ huy BÐBP tỉnh phân công 257 cán bộ, đảng viên phụ trách, giúp đỡ 931 hộ gia đình khu vực biên giới; phân công 100 cán bộ, đảng viên tham gia sinh hoạt tại 85 chi bộ thôn, ấp…
“Thông qua các hoạt động, BĐBP đã giúp dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Từ đó, tiếp tục củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, tạo tình quân - dân gắn bó, thắm tình đồng chí, đồng bào, cùng chung tay với BĐBP bảo vệ vững chắc vùng phên giậu của Tổ quốc” - Đại tá Nguyễn Anh Đức nhấn mạnh.
Cũng theo Đại tá Nguyễn Anh Đức, năm 2025, BĐBP tỉnh đã bàn giao 3 nhà đồng đội, 6 nhà đại đoàn kết; tổ chức 5 buổi khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1,2 ngàn người; đỡ đầu thường xuyên 122 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng các công trình: Ánh sáng thao trường, Ánh sáng biên cương, Thắp sáng đường quê; trao hơn 4,5 ngàn tấn và hàng ngàn suất quà tặng đồng bào biên giới…
Ông Điểu Lôm, Bí thư Chi bộ thôn Bù Bưng, xã Đăk Ơ nhấn mạnh: BĐBP tỉnh, trong đó có CBCS Đồn Biên phòng Đắc Ơ đã tạo nên lá chắn bảo vệ, giúp đỡ nhân dân, cùng nhân dân xây dựng đời sống mới, củng cố thế trận lòng dân vững chắc…
Những mô hình hay, cách làm sáng tạo của BĐBP tỉnh thời gian qua là những giải pháp tiếp tục giữ vững biên giới ổn định, yên bình, no ấm, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Nguyệt Hà




![[Chùm ảnh] Toàn cảnh 2 tuyến đường kết nối sân bay, cao tốc ở Nhơn Trạch](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/4-1_resized_20260125160737_20260125163345.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin