Qua 95 năm, Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã bồi đắp những giá trị truyền thống quý báu như: lòng yêu nước, tinh thần xung kích, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng… Ðây là nền tảng để tuổi trẻ Việt Nam nói chung và tuổi trẻ Ðồng Nai nói riêng viết tiếp những trang sử mới, góp phần dựng xây đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Kế thừa và phát huy truyền thống, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả tập hợp, đoàn kết thanh niên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của giới trẻ trong thời đại số và hội nhập quốc tế, tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) rèn luyện, phát triển toàn diện.
Ðổi mới hoạt động Ðoàn
Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nguyễn Trần Phương Hà cho rằng: Bối cảnh xã hội và nhu cầu của thanh niên đang thay đổi nhanh chóng, việc chủ động đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn là yếu tố quan trọng để thu hút ĐVTN đến với tổ chức, từ đó tuyên truyền, định hướng và phát huy vai trò của ĐVTN.
![]() |
| Đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Nga Sơn |
Trong đó, công tác tuyên truyền, giáo dục ĐVTN đã có nhiều thay đổi so với trước. Ngoài các hình thức truyền thống, các cấp bộ Đoàn đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội, các nền tảng trực tuyến để tuyên truyền nhằm tiếp cận rộng rãi đối tượng thanh niên. Phương thức tuyên truyền cũng được quan tâm đầu tư về nội dung, hình ảnh, cách thức thực hiện theo hướng đổi mới cách tiếp cận, sử dụng ngôn ngữ trẻ trung, nội dung hấp dẫn, gia tăng hoạt động tương tác… để gần gũi hơn với thanh niên và bắt kịp thị hiếu của giới trẻ. Qua đó, nhằm lan tỏa thông tin tích cực, định hướng tư tưởng và nâng cao nhận thức cho thanh niên trong thời đại công nghệ; đồng thời nâng cao khả năng nhận diện và khả năng “miễn dịch” với các thông tin sai lệch, tiêu cực trên không gian mạng.
Bên cạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, các phong trào hành động cách mạng của Đoàn (gồm các phong trào: Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo và Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc) có nhiều đổi mới. Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, nhất là Phong trào Thanh niên tình nguyện không dừng lại ở phong trào mà gắn với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị như: xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chuyển đổi số; thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp… góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Từ đầu Tháng Thanh niên đến nay, toàn tỉnh đã có hàng trăm ngàn lượt ĐVTN tham gia hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức; nhiều công trình, phần việc thanh niên đã được thực hiện trong Tháng Thanh niên. Trong đó có thể kể đến là công trình thanh niên Thắp sáng ngõ hẻm bằng đèn năng lượng mặt trời do Đoàn phường Tân Triều vận động kinh phí thực hiện tại tuyến đường liên khu phố Bình Long và khu phố Võ Sa (phường Tân Triều). Trưởng khu phố Bình Long Trần Duy Khanh cho biết: Trước đây, khi chưa thực hiện công trình, tuyến đường liên khu phố Bình Long và khu phố Võ Sa có đèn chiếu sáng nhưng do người dân tự gắn, ánh sáng không đảm bảo, thường xuyên hư hỏng nên có đoạn sáng, đoạn bị tối. Được Đoàn phường Tân Triều lựa chọn thực hiện công trình thắp sáng ngõ hẻm bằng đèn năng lượng mặt trời, các hộ dân dọc tuyến đường phấn khởi, từ nay không còn phải đóng góp chi phí điện đường mà tuyến đường vẫn sáng vào ban đêm.
Các chương trình đồng hành với thanh niên cũng được Đoàn đổi mới theo hướng thiết thực hơn, gắn với học tập, việc làm, kỹ năng và phát triển bản thân, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của ĐVTN và yêu cầu thực tiễn. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ và tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, ĐVTN được kỳ vọng là lực lượng xung kích, đi đầu trong quá trình chuyển đổi số. Để nâng cao nhận thức của ĐVTN về sứ mệnh của mình trong bối cảnh mới, kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số, nhiều chuyên đề, hoạt động liên quan đến chuyển đổi số cũng được tổ chức sôi nổi trong thời gian qua.
Mỗi đoàn viên, thanh niên một hành động cụ thể
Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Trần Phương Hà, để viết tiếp truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn, việc đổi mới nội dung, phương thức của Đoàn phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của ĐVTN và yêu cầu thực tiễn là chưa đủ mà cần phải có sự tham gia góp sức của mỗi ĐVTN.
![]() |
| Đoàn viên, học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Tam Hiệp) ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường. Ảnh: Nga Sơn |
Mong muốn được trở về đóng góp cho mảnh đất quê hương nên sau khi ra trường, bác sĩ Hoàng Thị Thủy về công tác tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Chị Thủy cho hay: Bệnh nhân điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc chủ yếu là bệnh nặng, bệnh nguy kịch nên thường phải chăm sóc đặc biệt 24/24 mà không có người nhà hỗ trợ. Do đó, vai trò của đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc luôn được phát huy cao độ. Hơn 10 năm làm việc tại đây, chị Thủy luôn nỗ lực để làm tốt vai trò điều trị cho bệnh nhân. Đặc biệt, là một bác sĩ trẻ, chị thường xuyên tham gia các đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa. “Mỗi chuyến đi, tôi không chỉ có cơ hội được phát huy khả năng nghề nghiệp mà còn là cơ hội để tôi hiểu hơn về thực tiễn, về những khó khăn của người dân, tạo động lực để tôi làm tốt hơn nhiệm vụ của mình” - chị Thủy bộc bạch.
Không chỉ dám nghĩ, dám làm, chị Nguyễn Thị Tiên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Hợp tác xã Nấm đông trùng hạ thảo PN Bình Phước (ở xã Tân Tiến) còn là tấm gương thanh niên làm chủ công nghệ, ứng dụng nền tảng số vào tiêu thụ sản phẩm…
Chị Tiên chia sẻ: Sau 6 năm làm việc tại một công ty sữa tại Thành phố Hồ Chí Minh, chị Tiên chọn về quê liên kết với một số thành viên có chung ý tưởng khởi nghiệp với nấm đông trùng hạ thảo và thành lập nên Hợp tác xã Nấm đông trùng hạ thảo PN Bình Phước vào cuối năm 2022. Nấm đông trùng hạ thảo được nuôi cấy trong phòng lạnh, có hệ thống phun sương tự động cùng đèn chiếu sáng công nghệ cao. Bên cạnh nuôi cấy, hợp tác xã còn chế biến sâu, đến nay đã có 6 sản phẩm. Đáng chú ý, ngoài khởi nghiệp mang lại giá trị cho bản thân, gia đình, chị Tiên còn rất tích cực đóng góp cho các hoạt động tại địa phương thông qua việc tài trợ sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo…
Với vai trò là Đội trưởng phòng, chống ma túy và tội phạm, Phó Bí thư Chi đoàn thanh niên Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu (xã Hưng Phước), Thượng úy Vũ Công Toàn luôn nỗ lực làm tốt nhiệm vụ được giao.
Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Ðội tỉnh Nguyễn Trần Phương Hà, 2026 là năm kỷ niệm 95 năm ngày Thành lập Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, là dịp để thế hệ trẻ nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của tổ chức Ðoàn, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc tiếp nối và phát huy truyền thống tốt đẹp ấy.
Thượng úy Vũ Công Toàn chia sẻ: Để làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, bản thân anh đã tích cực nghiên cứu các văn bản, nghị định, luật để áp dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ; tích cực bám nắm địa bàn, tham mưu cho chỉ huy đơn vị xử lý các vụ việc xảy ra trên địa bàn biên giới mà đồn phụ trách. Đồng thời với vai trò Phó Bí thư Chi đoàn, anh thường xuyên cùng với Ban Chấp hành Chi đoàn tham mưu tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, chiến sĩ trẻ của đơn vị thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc. Đồng thời bồi dưỡng cho đoàn viên, chiến sĩ trẻ tình yêu đối với biên cương Tổ quốc để xứng đáng là người chiến sĩ mang quân hàm xanh.
Chính những nỗ lực, đóng góp của từng cá nhân trên các lĩnh vực đã góp phần tạo nên sức mạnh tập thể, giúp tuổi trẻ hôm nay tiếp tục viết nên những trang sử mới, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Đoàn.
Nga Sơn














Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin