Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vững nền tảng từ cơ sở

Phương Hằng
06:00, 24/03/2026

Các tổ chức Đảng (TCĐ) ở cơ sở là nơi gần dân, sát với dân, hiểu dân nhất. Do đó, xây dựng nền tảng vững chắc từ các TCĐ chính là giữ vững “mạch nguồn” sức mạnh của Đảng, tạo nền tảng và động lực cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Lớp học xóa mù chữ của thôn Long Tân 6, xã Long Hà. Ảnh: C.T.V
Lớp học xóa mù chữ của thôn Long Tân 6, xã Long Hà. Ảnh: C.T.V

Không để tình trạng tảo hôn trong thôn

Trước đây, ở thôn Long Tân 6, xã Long Hà có một số em gái 14-15 tuổi đã lấy chồng. Những trẻ chưa kịp sống với tuổi thiếu nữ đã phải làm mẹ.

Chi bộ thôn Long Tân 6 đã thành lập Tổ Truyền thông cộng đồng để tuyên truyền, vận động người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức, phòng ngừa tảo hôn. Bà Hoàng Thị Điều, Bí thư Chi bộ thôn Long Tân 6 kể: 82% dân số của thôn là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí còn thấp. Việc tuyên truyền, vận động người dân không cho con em lấy vợ, lấy chồng sớm gặp rất nhiều khó khăn. Phần lớn người dân trong thôn làm lao động tự do, đi về thất thường nên để gặp được cha mẹ các em, các đảng viên phải đi lại nhiều lần.

Vừa tuyên truyền, vận động cha mẹ các em, các thành viên trong tổ vừa trực tiếp gặp các trẻ em gái để giải thích tác hại của tảo hôn và lấy dẫn chứng cụ thể về các trường hợp tảo hôn, sinh con ở tuổi còn quá nhỏ ảnh hưởng lớn sức khỏe người mẹ và không tốt cho cả em bé. Các trẻ em gái lấy chồng, sinh con sớm, không còn khả năng đi học, không được đến trường gặp thầy cô, bạn bè; không có việc làm, không có tiền để nuôi con, sống vất vả...

Để đạt hiệu quả trong tuyên truyền, các đảng viên trong Chi bộ thôn Long Tân 6 còn phối hợp với xã bên cạnh có người con trai đang định lấy bé gái trong thôn mình để tuyên truyền, vận động cả gia đình và người con trai đó không được tảo hôn...

Cùng với việc tuyên truyền, Chi bộ thôn Long Tân 6 còn định hướng nghề nghiệp cho các em, em nào không tiếp tục học phổ thông thì học nghề, đi làm trong công ty, xí nghiệp... Cứ thế, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, “mưa dầm thấm lâu”, đến cuối năm 2025, trong thôn không còn tình trạng tảo hôn (trước đây, thôn có 4 cặp tảo hôn).

Ngoài tuyên truyền, vận động người dân không tảo hôn, Chi bộ thôn Long Tân 6 còn tổ chức lớp xóa mù chữ cho 35 học viên trong thôn. Có em 7 tuổi chưa được đi học vì phải ở nhà trông em; có người 45-50 tuổi chưa biết chữ, chưa biết đọc, nay 35 học viên đã biết viết, biết đọc. Chi bộ thôn Long Tân 6 còn phối hợp tổ chức phiên tòa giả định về bạo lực gia đình, với 400 người tham gia.

Chi bộ thôn Long Tân 6 chỉ có 8 đảng viên nhưng đã làm được rất nhiều việc có ý nghĩa, qua đó đóng góp quan trọng thay đổi tập quán lạc hậu, hình thành nếp sống văn minh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nói đến Bom Bo, chắc hẳn nhiều người nhớ ngay tới bài hát Tiếng chày trên sóc Bom Bo của cố nhạc sĩ Xuân Hồng. Về lại Bom Bo hôm nay không chỉ nghe tiếng chày giã gạo nuôi quân năm xưa của đồng bào nơi đây mà còn thấy được nhịp sống hối hả của công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Bí thư Chi bộ thôn 5 - Bình Minh, xã Bom Bo Hoàng Quốc Cường cho biết: Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đời sống nhân dân những vùng kháng chiến, vùng sâu, vùng xa như Bom Bo đã đổi mới từng ngày. Người dân tin Đảng và Đảng dựa vào dân để xây dựng Đảng sâu rễ, bền gốc.

Để xây dựng nông thôn mới, Chi bộ thôn 5 - Bình Minh vận động nhân dân đóng góp xây dựng 2 tuyến đường giao thông huyết mạch của xã, dài 1km. Chủ trương đúng, được bà con nhiệt tình ủng hộ, với kinh phí đóng góp xây dựng 2 tuyến đường hơn 249 triệu đồng. Đến nay, 2 tuyến đường lầy lội năm xưa đã được thay thế bằng đường bê tông phẳng lì, tạo đà thúc đẩy giao thương phát triển.

Trong sự phát triển đi lên của địa phương, chi bộ luôn nhất quán phương châm của Đảng, Nhà nước “không để ai bị bỏ lại phía sau”, chi bộ đã tích cực vận động chăm lo cho người nghèo, trong đó đã xây dựng 2 căn nhà tình thương và sửa chữa một nhà dột nát cho hộ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí 230 triệu đồng, giúp các hộ an cư lạc nghiệp.

Chi bộ tích cực tạo nguồn phát triển đảng viên mới để bổ sung nguồn lực cho chi bộ ở cơ sở. Năm 2025, chi bộ kết nạp một đảng viên và bồi dưỡng 2 quần chúng ưu tú. Từ năm 2022 đến nay, chi bộ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Những việc làm của Chi bộ thôn 5 - Bình Minh thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo tại địa bàn dân cư, phát huy xuất sắc vai trò người cầm lái đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, biến niềm tự hào lịch sử truyền thống cách mạng của địa phương thành động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo bằng những việc cụ thể

Không chỉ ở nông thôn, vai trò hạt nhân của TCĐ còn được thể hiện rõ trong từng cơ quan, đơn vị.

Như Trường THCS Chu Văn An (xã Đak Nhau), Chi bộ nhà trường không chỉ lãnh đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn mà còn thắp lên ngọn lửa nhân ái trong từng giáo viên và học sinh. Với quan điểm “Giáo dục không chỉ là dạy kiến thức mà còn là dạy cách yêu thương”, Chi bộ hướng đến trường học thành một môi trường giáo dục đầy tính nhân văn, nơi sự sẻ chia trở thành bài học vỡ lòng mỗi ngày.

Đồng Nai hướng tới xây dựng thành thành phố trực thuộc Trung ương. Những việc làm thiết thực, ý nghĩa từ mỗi TCĐ nêu trên sẽ là nền tảng vững chắc để bứt phá xây dựng Đồng Nai phát triển mạnh mẽ.

Năm học 2024-2025, tinh thần tương thân, tương ái của nhà trường được minh chứng qua những con số đầy cảm xúc. Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão lụt, tập thể giáo viên đã đóng góp hơn 28,8 triệu đồng và điều đáng quý hơn là các em học sinh, dù còn nhỏ tuổi, cũng dành dụm tiền để quyên góp hơn 6 triệu đồng gửi tới đồng bào bị thiên tai, bão lũ.

Những năm qua, Chi bộ nhà trường còn chỉ đạo xây dựng Phong trào Nuôi heo đất giúp bạn đến trường; Chương trình Áo trắng tặng bạn; hỗ trợ sách vở và tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Những việc làm của chi bộ nhà trường là bài học đạo đức sống động nhất dành tặng các thế hệ học trò nơi đây, không chỉ giỏi về trí tuệ mà còn biết sống trách nhiệm với cộng đồng.

Mỗi người dân Việt Nam được sống trong hòa bình, độc lập, tự do, đất nước ngày càng phát triển như hôm nay là sự hy sinh vô cùng to lớn của biết bao người con anh dũng. Để thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ghi nhớ và tri ân sự cống hiến, hy sinh to lớn của những người con đã anh dũng ngã xuống vì hạnh phúc cho dân tộc, Đảng ủy xã Xuân Phú đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của xã đăng ký phụng dưỡng, đỡ đầu gia đình chính sách, người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xuân Phú Nguyễn Việt Hoài cho biết: Hiện trên địa bàn xã có 16 hộ gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn được các đơn vị nhận chăm lo, phụng dưỡng thường xuyên. Tất cả những gia đình này đã được các cơ quan, đơn vị của xã gồm: Đảng ủy UBND xã, chi bộ các trường học (mầm non đến THCS), chi bộ trạm y tế, chi bộ cơ quan Đảng, chi bộ công an, chi bộ quân sự xã nhận phụng dưỡng với sự hỗ trợ 1 triệu đồng/gia đình/tháng. Hoạt động này từng bước tạo sự lan tỏa trách nhiệm, tình cảm và nghĩa tình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân của xã. Việc thực hiện tốt chính sách người có công không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là nền tảng quan trọng để xây dựng xã Xuân Phú ngày càng phát triển bền vững, giàu lòng nhân ái và nghĩa tình.

Phương Hằng

Tin xem nhiều