Ðào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ then chốt, “công việc gốc của Ðảng” nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng vừa chuyên”, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín.
![]() |
| Trung tâm Chính trị Trấn Biên bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho công nhân Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam, tháng 1-2026. Ảnh: Phương Hằng |
Ở cấp tỉnh, khi còn chính quyền địa phương 3 cấp, bên cạnh Trường Chính trị tỉnh làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh, có các trung tâm chính trị (TTCT) cấp huyện; nay không còn cấp huyện thì thành lập TTCT cấp xã.
Bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ
TTCT cấp xã được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1-7-2025. Tuy nhiên, theo Quy định số 360-QĐ/TW, ngày 29-8-2025 của Ban Bí thư quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy TTCT cấp xã thì không phải xã, phường nào cũng có TTCT mà TTCT xã, phường, đặc khu là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Đảng ủy cấp xã, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cấp xã nơi có trụ sở TTCT cấp huyện trước đây.
TTCT cấp xã có chức năng tổ chức bồi dưỡng về lý luận chính trị cho đảng viên, đoàn viên, hội viên; cập nhật kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị ở các xã, phường, đặc khu được phân công.
Giám đốc TTCT Trấn Biên Phạm Thị Nguyệt Thu cho biết: TTCT Trấn Biên đi vào hoạt động từ ngày 1-7-2025 trực thuộc Đảng ủy phường Trấn Biên, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Trấn Biên.
TTCT Trấn Biên có chức năng tổ chức bồi dưỡng về lý luận chính trị; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn 10 phường gồm: Trấn Biên, Biên Hòa, Tam Hiệp, Long Bình, Trảng Dài, Hố Nai, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước và Tân Triều.
Các TTCT cấp xã khi được nâng tầm trở thành “trung tâm tri thức và kỹ năng” của cán bộ cơ sở không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân mà còn góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Ðồng Nai trong thời kỳ mới.
Đồng thời TTCT Trấn Biên có nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lịch sử Đảng và lịch sử Đảng bộ của địa phương; tham gia phối hợp trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận theo yêu cầu của Đảng ủy phường Trấn Biên.
Sau khi thành lập, TTCT Trấn Biên đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; trong đó, quý I-2026 đã tổ chức 5 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, trong đó 3 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.
Dù mới thành lập nhưng điểm nổi bật của TTCT Trấn Biên là vừa qua, trung tâm đã phối hợp với Đảng ủy phường Tân Triều mở một lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho công nhân, người lao động của Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam. Địa điểm tổ chức lớp học ngay trong công ty, với 53 học viên đã được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng.
Việc tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị ngay tại công ty giúp công nhân không phải đi lại xa, vừa đảm bảo học tập đầy đủ mà không ảnh hưởng đến việc làm. Thời gian tới, TTCT Trấn Biên sẽ tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật để tạo điều kiện cho đối tượng là công nhân trong các doanh nghiệp tham gia học tập.
Giống như những TTCT khác, TTCT Trảng Bom là đơn vị sự nghiệp thuộc Đảng ủy xã Trảng Bom, đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trảng Bom.
Giám đốc TTCT Trảng Bom Phạm Đức Hà cho hay: Trung tâm có chức năng tổ chức bồi dưỡng về lý luận chính trị cho đảng viên, đoàn viên, hội viên; cập nhật kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị ở các xã: Trảng Bom, Bình Minh, An Viễn, Hưng Thịnh và Bàu Hàm.
Năm 2025, TTCT Trảng Bom tổ chức 11 lớp, với 907 học viên. Từ đầu năm 2026 đến nay, trung tâm mở 4 lớp, với 455 học viên; trong đó có 2 lớp bồi dưỡng công tác đấu tranh với các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với 249 học viên tham gia.
Các lớp bồi dưỡng được trung tâm triển khai đúng kế hoạch, đảm bảo nội dung chương trình; công tác quản lý lớp học nền nếp, chất lượng từng bước được nâng lên.
Kiến nghị từ các trung tâm
Theo Quy định số 360-QĐ/TW, điểm mới quan trọng của TTCT cấp xã không chỉ dừng ở bồi dưỡng lý luận mà còn tham gia nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn ở cơ sở, nghiên cứu khoa học theo yêu cầu của Đảng ủy cấp xã và phục vụ giảng dạy, học tập.
Ngoài ra, TTCT cấp xã còn thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo, phân công của cấp ủy cấp tỉnh và Đảng ủy cấp xã nơi có trụ sở TTCT.
Với quy định này, TTCT cấp xã thực sự trở thành “trường chính trị thu nhỏ” ở cấp xã - nơi lan tỏa chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới từng đảng viên, đoàn viên, hội viên; đồng thời bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành cho cán bộ cơ sở.
Tuy nhiên, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Trung ương và cấp tỉnh tiếp tục nghiên cứu có hướng dẫn để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của TTCT cấp xã.
Giám đốc TTCT Trảng Bom Phạm Đức Hà nêu: Theo Hướng dẫn số 48-HD/BTGDVTW, ngày 19-1-2026 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2026, nhưng hiện nay vẫn còn một số chương trình bồi dưỡng chưa có tài liệu mới và hướng dẫn thực hiện như: bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo và dân vận ở xã, phường, đặc khu; bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở xã, phường, đặc khu; vấn đề dân tộc, tôn giáo và chính sách dân tộc, tôn giáo; đại cương lý luận về đường lối đổi mới của Đảng; mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Bên cạnh đó, chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới... chưa được cập nhật, bổ sung các nội dung mới, chưa thật sự đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình hiện nay.
Trong khi đó, Giám đốc TTCT Long Khánh Nguyễn Thị Huế kiến nghị: Theo quy định của Trung ương, TTCT xã, phường là đơn vị sự nghiệp của Đảng nhưng các trung tâm không có nguồn thu nào ngoài ngân sách nhà nước cấp 100% kinh phí hoạt động giống như các cơ quan tham mưu của Đảng. Song, các cơ quan tham mưu của Đảng có phụ cấp công vụ và phụ cấp khối Đảng, nhưng TTCT không có khoản phụ cấp này.
Còn Giám đốc TTCT Trị An Phạm Thị Thủy Tiên chia sẻ: Năm 2026, TTCT Trị An dự kiến tổ chức 47 lớp bồi dưỡng với 5 ngàn lượt học viên, nếu theo Thông tư số 100/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính, sẽ có đến 70% học viên của trung tâm không được hỗ trợ kinh phí học tập vì phần lớn học viên tham gia học tập tại TTCT là viên chức, đoàn viên, hội viên, quần chúng ưu tú, người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo quy định. Điều này đặt ra áp lực rất lớn trong tổ chức lớp học, khi phần lớn học viên phải tự túc kinh phí sẽ dẫn đến tỷ lệ tham gia không ổn định, khó duy trì sĩ số và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng bồi dưỡng.
Bà Phạm Thị Thủy Tiên đề nghị cấp trên ban hành hướng dẫn cụ thể về cơ chế tài chính áp dụng cho các TTCT. Đồng thời xem xét bổ sung chính sách hỗ trợ một phần chi phí học tập đối với các đối tượng học viên ngoài khối công chức, nhằm đảm bảo công bằng trong tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và khuyến khích học viên tham gia đầy đủ.
Phương Hằng






![[Chùm ảnh] Lộc Ninh sẽ trở thành đô thị mũi nhọn nơi vùng biên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/032026/1_20260330212248.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin