Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025-2030
Phát huy sức mạnh của “thủ lĩnh” thanh niên

Nguyễn Tuyết
05:15, 06/12/2025

Trước sự phát triển của khoa học - công nghệ, hội nhập quốc tế sâu rộng, “thủ lĩnh” thanh niên không chỉ là người dẫn dắt, tổ chức hoạt động phong trào mà còn là người truyền cảm hứng, định hướng lối sống tích cực và khơi dậy tinh thần sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Bình Phước Phạm Văn Tiến vừa được Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh tuyên dương Thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu năm 2025. Ảnh: Nguyễn Tuyết
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Bình Phước Phạm Văn Tiến vừa được Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh tuyên dương Thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu năm 2025. Ảnh: Nguyễn Tuyết

Đứng trước kỳ vọng của ĐVTN, cộng đồng xã hội, đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp luôn nỗ lực không ngừng để làm tốt vai trò “thủ lĩnh” thanh niên, đóng góp vào thành tích chung của công tác Đoàn và Phong trào Thanh thiếu nhi.

Chủ động, sáng tạo và thích ứng với bối cảnh mới

Hơn 10 năm gắn bó với công tác Đoàn, anh Phạm Văn Tiến hiện là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Bình Phước, luôn thể hiện được sự nhiệt tình, năng động, sáng tạo trong công tác Đoàn và Phong trào Thanh thiếu nhi.

Anh Tiến cho biết: Trước khi hợp nhất tỉnh (ngày 1-7-2025), anh từng trải qua vai trò Bí thư Đoàn xã Tiến Hưng, rồi Phó Bí thư Thành đoàn Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước trước đây. Kể từ ngày 1-7-2025, anh được bổ nhiệm làm Bí thư Đoàn phường Bình Phước (phường sáp nhập từ 5 phường: Tân Phú, Tân Đồng, Tân Thiện, Tân Bình, Tân Xuân và xã Tiến Hưng của thành phố Đồng Xoài cũ). Đây là địa phương có số lượng ĐVTN lớn, địa bàn rộng và đặc biệt là số lượng chi đoàn trực thuộc nhiều.

Tuy nhiên, với lợi thế từng là Phó Bí thư Thành đoàn Đồng Xoài nên rất nhanh, anh Tiến đã bao quát địa bàn, nắm số lượng ĐVTN và không để gián đoạn việc thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và Phong trào Thanh thiếu nhi.

Theo chia sẻ của anh Tiến: Để công tác Đoàn không bị gián đoạn, anh bám sát chỉ đạo của Tỉnh đoàn, nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu của thanh thiếu nhi để tổ chức hoạt động phù hợp. Bên cạnh phát huy hiệu quả hoạt động Đoàn trong trường học, Đoàn phường đã xác định tập trung tổ chức nhiều hoạt động ở cơ sở, tạo sân chơi cho ĐVTN, nhất là ĐVTN ở khu dân cư; đưa ĐVTN ở trường học về cùng sinh hoạt Đoàn tại khu phố nhằm vực dậy phong trào ở địa bàn dân cư. Ngoài ra, anh còn chú trọng tổ chức nhiều lớp tập huấn để nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ Đoàn ở cơ sở.

Với chị Bùi Thị Khánh Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Trấn Biên, 8 năm gắn bó với Đoàn là một hành trình trải nghiệm và trưởng thành. Chị Khánh Linh là cán bộ Đề án Công tác lãnh đạo và quản lý thanh niên tại Thành đoàn Biên Hòa (cũ). Do Thành đoàn Biên Hòa thời điểm ấy thiếu nhân sự nên chị kiêm rất nhiều việc: từ văn phòng, kiểm tra, thi đua - khen thưởng đến cập nhật số liệu đoàn viên, hội viên, thanh niên.

“Nhờ được giao nhiều việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau mà tôi có thêm cơ hội để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, không bỡ ngỡ khi chuyển công tác về làm Bí thư Đoàn phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa (cũ) và nhất là từ ngày 1-7-2025, được phân công làm “thủ lĩnh” thanh niên ở “siêu phường” Trấn Biên - phường có dân số đông nhất tỉnh” - chị Khánh Linh bày tỏ. Từ khi sáp nhập, mặc dù có những khó khăn, bỡ ngỡ nhưng với vai trò “thủ lĩnh”, chị Khánh Linh đã tổ chức được nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, đảm bảo theo định hướng của tổ chức Đoàn cấp trên, cấp ủy địa phương.

Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn

Sau hợp nhất tỉnh, toàn tỉnh Đồng Nai có 119 cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh, cấp xã và tương đương. Trong đó, nhiều “thủ lĩnh” thanh niên có thâm niên gắn bó và có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn và Phong trào Thanh thiếu nhi, nhưng cũng có không ít cá nhân mới làm cán bộ Đoàn nên vẫn còn gặp khó khăn khi tiếp nhận nhiệm vụ.

Tuy nhiên, theo đánh giá của đại diện Tỉnh đoàn: Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, song với tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng” không để gián đoạn công tác Đoàn và Phong trào Thanh thiếu nhi, đội ngũ cán bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã nỗ lực làm việc tối đa công suất và đạt những kết quả đáng tự hào. Một trong những kết quả đầu tiên, nổi bật sau sáp nhập chính là việc hỗ trợ các địa phương vận hành mô hình chính quyền đại phương 2 cấp. Cụ thể, ngay sau ngày 1-7-2025, Tỉnh đoàn trên cơ sở chỉ đạo, định hướng của Trung ương đã chỉ đạo Đoàn xã, phường thành lập đội hình tình nguyện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tại các trung tâm phục vụ hành chính công.

Bí thư Đoàn phường Trấn Biên Bùi Thị Khánh Linh chia sẻ: Chỉ đạo của Tỉnh đoàn thời điểm ấy giống như một lời hiệu triệu. Nhận thức được sự gấp rút của nhiệm vụ này, Đoàn phường Trấn Biên đã phối hợp với Đoàn Trường đại học Lạc Hồng (ở phường Trấn Biên) thành lập ngay đội hình túc trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Trấn Biên để hỗ trợ. Nhờ có thêm lực lượng tình nguyện viên, hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công phường, xã dần đi vào ổn định, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận và đánh giá cao.

Gần đây nhất, khi tình hình bão lũ gây ngập lụt, thiệt hại nặng về về người, tài sản ở các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, tổ chức Đoàn ở các địa phương đã cùng với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội vận động, quyên góp tiền, nhu yếu phẩm, quần áo… để hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại. Cũng trong khoảng thời gian này, các cấp bộ Đoàn đã tham gia hỗ trợ MTTQ tại địa phương tổ chức thành công đại hội, gấp rút chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đoàn xã, phường và tương đương đảm bảo tiến bộ, yêu cầu.

Có thể nói, đội ngũ cán bộ Đoàn đã rất nỗ lực và làm được rất nhiều việc đáng ghi nhận. Tuy nhiên, theo chia sẻ của đại diện Tỉnh đoàn, thời gian tới, để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, đòi hỏi đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh vững vàng, tư duy đổi mới, kỹ năng số linh hoạt và tinh thần dấn thân vì cộng đồng, ngoài tinh thần tự học, tự nghiên cứu của mỗi cá nhân, Tỉnh đoàn sẽ chú trọng bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn. Khi đó, đội ngũ cán bộ Đoàn sẽ đồng hành hiệu quả với thanh niên, khơi dậy được tiềm năng, sức sáng tạo và tinh thần cống hiến trong ĐVTN, góp phần vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Nguyễn Tuyết

Tin xem nhiều