Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, báo chí toàn cầu đang chứng kiến sự thay đổi về cách thức vận hành lẫn phương thức tiếp cận độc giả. Báo điện tử đã và đang trở thành xu hướng chủ đạo trong lĩnh vực truyền thông hiện đại. Tại Việt Nam, các cơ quan báo chí, trong đó có các báo địa phương như Báo Đồng Nai, đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ để thích nghi với thời đại số, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của công chúng.
![]() |
| Giao diện Báo Đồng Nai điện tử theo hướng hiện đại, đẹp mắt. |
Thời gian qua, Báo Đồng Nai đã tích cực đổi mới, không ngừng mở rộng và phát triển báo chí đa nền tảng trên các mạng xã hội phổ biến như: Facebook, YouTube, TikTok và Zalo. Nhờ vậy, Báo Đồng Nai đã xây dựng một cầu nối vững chắc, giúp bạn đọc tiếp cận thông tin chính thống một cách gần gũi, tương tác hiệu quả.
Báo điện tử - xu thế tất yếu trong kỷ nguyên số
Với sự phát triển nhanh chóng của internet và thiết bị di động, báo điện tử đã trở thành kênh thông tin phổ biến, tiện lợi và được ưa chuộng. Độc giả ngày nay có thể dễ dàng tiếp cận thông tin mọi lúc, mọi nơi chỉ với một chiếc điện thoại thông minh. Điều này không chỉ làm thay đổi cách người đọc “tiêu thụ” tin tức, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết cho các cơ quan báo chí phải chuyển đổi mô hình hoạt động từ truyền thống sang nền tảng số.
Báo Đồng Nai đã “phủ kín” các nền tảng số với lượt theo dõi cao như: Facebook gần 260 ngàn lượt theo dõi, YouTube gần 11 ngàn người đăng ký, TikTok với hơn 25 ngàn lượt theo dõi và Zalo OA với hàng ngàn lượt quan tâm.
Là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và tiếng nói của nhân dân tỉnh Đồng Nai, Báo Đồng Nai trong những năm gần đây đã chú trọng đầu tư vào nền tảng báo điện tử, không ngừng cải tiến giao diện, nâng cao chất lượng nội dung, mở rộng chuyên mục, tích hợp đa phương tiện và tương tác tốt hơn với độc giả.
Cuối năm 2001, Báo Đồng Nai ra mắt trang thông tin điện tử - trở thành một trong những tờ báo Đảng địa phương đầu tiên của cả nước có website. Tiếp đó, vào ngày 26-4-2005, Báo Đồng Nai đã nâng cấp giao diện điện tử và có thêm phần tiếng Anh. Đến cuối tháng 11-2022, trang thông tin điện tử Báo Đồng Nai được Bộ Thông tin và truyền thông cấp phép thành Báo Đồng Nai điện tử.
Sau gần 25 năm phát triển với nhiều thay đổi, Báo Đồng Nai hiện nằm trong tốp những báo điện tử địa phương có lượng truy cập, tương tác cao nhất. Báo Đồng Nai điện tử không chỉ cập nhật tin tức chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong tỉnh, mà còn phản ánh nhanh nhạy các vấn đề thời sự được dư luận và bạn đọc quan tâm.
![]() |
| Phóng viên Phòng Báo điện tử Báo Đồng Nai phỏng vấn nhân vật nhân sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025). |
Tổng biên tập Báo Đồng Nai Đào Văn Tuấn cho hay: “Bên cạnh việc đầu tư cải tiến nội dung, hình thức thể hiện trên báo in, Báo Đồng Nai đã chú trọng đầu tư, phát triển các nội dung trên báo điện tử. Báo đã cải tiến quy trình tổ chức sản xuất, xuất bản thông tin trên báo điện tử theo hướng thông tin nhanh, chính xác, kịp thời, mang tính định hướng và dẫn dắt dư luận. Thông tin đa dạng, nội dung gần gũi được truyền tải trên nhiều nền tảng khác nhau, trên môi trường số”.
Báo Đồng Nai ngày càng có vai trò quan trọng, trở thành kênh thông tin chính thống, nhanh, kịp thời, chính xác cho bạn đọc. Từ tháng 9-2023, Báo Đồng Nai điện tử ra mắt giao diện mới theo hướng hiện đại, đẹp mắt, nhiều tiện ích; thay đổi nội dung theo hướng gần gũi, hấp dẫn song vẫn đảm bảo tính chính thống của thông tin.
Lan tỏa thông tin chính thống trên các nền tảng số
Facebook từ lâu đã trở thành kênh thông tin chủ lực của Báo Đồng Nai trên không gian mạng. Trên trang fanpage chính thức, Báo Đồng Nai không chỉ đăng tải những tin tức thời sự nóng hổi, mà còn biến Facebook thành một diễn đàn mở để độc giả tương tác. Mỗi bài viết, từ những thông tin chính sách, kinh tế, văn hóa đến các vấn đề dân sinh, đều nhận được hàng ngàn lượt thích, bình luận và chia sẻ với phản hồi tương tác rộng khắp.
![]() |
| Các thông tin được đăng tải trên trang Facebook Báo Đồng Nai được người dùng mạng xã hội quan tâm, theo dõi. |
Để “kết nối”, trở thành diễn đàn gần gũi, thân quen với độc giả, Báo Đồng Nai xây dựng chuyên mục “Bạn đọc với Báo Đồng Nai” thường xuyên đăng tải những tin, bài, video trên fanpage nhận được nhiều quan tâm của người dùng Facebook trong tuần. Sự tương tác 2 chiều này không chỉ nâng cao tính minh bạch, mà còn tạo dựng niềm tin và sự gắn kết giữa tờ báo và công chúng.
Như mới đây, trên fanpage đã đăng loạt bài viết Cơ hội vàng để sàng lọc cán bộ nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc. Ngày 2-6, sau khi đăng tải bài viết về chủ đề này, fanpage Báo Đồng Nai có gần 1 ngàn lượt thích, hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ.
Phải kể đến là bình luận của tài khoản Facebook Minh Hiệp: “Thanh lọc hết, giữ lại người có tâm, tầm, tài, đức”. Hay tài khoản Xuân Hòa bình luận: “Đợt sắp xếp, tinh gọn bộ máy lần này, những cán bộ, công chức có năng lực, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm sẽ được sắp xếp vào bộ máy, đồng thời cương quyết loại bỏ những cán bộ, công chức năng lực yếu kém”.
Nội dung trên Facebook của báo cũng được đa dạng hóa với nhiều định dạng: từ bài viết văn bản kèm ảnh chất lượng cao, infographic dễ hiểu, đến video ngắn gọn, hấp dẫn. Điều này giúp Báo Đồng Nai tiếp cận được nhiều đối tượng bạn đọc khác nhau, từ những người thích đọc sâu đến những người thích xem và nghe, đảm bảo thông tin được truyền tải hiệu quả nhất.
Sau khi đăng tải video clip Đừng để thêm những nỗi đau trẻ đuối nước trong mùa mưa trên Facebook vào ngày 27-5, đã đạt gần 700 ngàn người xem. Video clip này cũng có gần 7 ngàn lượt thích, gần 500 bình luận. Đa số người xem cho rằng, mùa mưa tại khu vực Nam Bộ cũng là thời điểm học sinh nghỉ hè, nguy cơ tai nạn đuối nước trong thời gian này rất lớn. Vì vậy, mỗi bậc phụ huynh cũng như người thân trong gia đình cần nhắc nhở con em và có các biện pháp quản lý chặt chẽ nhằm không để xảy ra những vụ tai nạn đuối nước thương tâm.
Anh Nguyễn Tấn Thành (ngụ phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa) chia sẻ, anh thường xuyên truy cập vào các nền tảng số của Báo Đồng Nai để tìm kiếm thông tin chính thống. Các nền tảng số của báo đã trở thành một kênh hiệu quả để phản ánh và góp phần giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc.
Anh Thành thường xuyên phản ánh trực tiếp những thắc mắc, kiến nghị trên fanpage của báo. Và từ những phản ánh nhỏ về hố ga bị mất nắp, rác thải tràn lan đến những vấn đề lớn hơn như quy hoạch đô thị, ô nhiễm môi trường, Báo Đồng Nai đã lắng nghe và chuyển tải tiếng nói của người dân đến các cơ quan chức năng, góp phần thúc đẩy giải quyết vấn đề, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.
Mạng xã hội trở thành kênh thông tin sống động
PGS-TS ĐỖ THỊ THU HẰNG, nguyên Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, chia sẻ báo điện tử không chỉ đơn thuần là việc đưa nội dung báo in lên mạng, mà còn là một hệ sinh thái đa phương tiện từ tin, bài, hình ảnh, video, podcast và tận dụng các thế mạnh của mạng xã hội. Một trong những yếu tố quan trọng giúp báo điện tử phát triển là khả năng nắm bắt và thỏa mãn nhu cầu thông tin ngày càng đa dạng của công chúng.
Quá trình chuyển đổi số báo chí tại Việt Nam đã tạo ra những thay đổi đáng chú ý, mở ra các mô hình truyền thông mới. Các công nghệ hiện đại cho phép báo điện tử tạo nhiều hình thức truyền thông hấp dẫn như: podcast, video, megastory, infographic... Những sản phẩm báo chí này được đăng tải trên nền tảng các mạng xã hội phổ biến như: Facebook, YouTube, TikTok và Zalo.
Ông Lê Văn Huy (ngụ xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) cho biết, sự hiện diện mạnh mẽ trên các nền tảng số giúp Báo Đồng Nai không chỉ giữ vững vai trò định hướng dư luận, mà còn trở thành một phần không thể thiếu của kênh thông tin chính thống cho người dân địa phương. Báo Đồng Nai đã biến thông tin thành những câu chuyện sinh động, dễ hiểu và dễ tiếp cận.
“Trong bối cảnh bão hòa thông tin, vai trò của báo chí địa phương như Báo Đồng Nai càng trở nên quan trọng. Chúng tôi dễ dàng tìm được thông tin chính thống trên các nền tảng số mà bạn đọc thường sử dụng như: Facebook, YouTube, TikTok và Zalo. Nhờ vậy, Báo Đồng Nai đã và đang xây dựng một cầu nối vững chắc, giúp bạn đọc tiếp cận thông tin chính thống một cách gần gũi, tương tác hiệu quả” - ông Huy nói.
Thanh Hải






![[Chùm ảnh] Không khí lạnh về, nhiều người mặc áo ấm ra đường vào sáng sớm](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/112025/49c7751355b8d9e680a95_20251129140528.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin